Người dân xóm Bưa Lay, xã Địch Giáo (Tân Lạc) chuyển đổi diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây sa chi cho thu nhập cao.
Cụ thể hóa Nghị quyết của Huyện ủy Tân Lạc về chuyển đổi diện tích đất lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao, Địch Giáo đã xây dựng kế hoạch thực hiện, đồng thời chỉ đạo cấp ủy, chính quyền xã tăng cường vận động nhân dân; tiến hành quy hoạch vùng sản xuất phù hợp cho từng loại cây trồng, áp dụng kỹ thuật canh tác mới để tiết kiệm chi phí… qua đó, nâng cao giá trị thu nhập trên một diện tích canh tác.
Thực hiện kế hoạch, hiện nay, Địch Giáo đã hoàn thành quy hoạch vùng sản xuất tại xóm Khạy; vận động nhân dân chuyển đổi gần 10 ha trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây: sa chi, mướp đăng, bí xanh lấy hạt. Đồng chí Bùi Thị Khuyên, Bí thư Đảng ủy xã thẳng thắn nhìn nhận: So với tổng diện tích trồng lúa và hoa màu của toàn xã là 588 ha thì kết quả chuyển đổi này còn những hạn chế. Song, cùng với việc ký hợp đồng thu mua ổn định rau và hạt sa chi với Công ty cổ phần INCA Việt Nam, Đảng bộ, chính quyền xã tin tưởng diện tích trồng sa chi trên địa bàn sẽ nhanh chóng được mở rộng. Với giá trị gấp 4 lần so với trồng lúa, Địch Giáo xác định đây là một trong những hướng đi chính để giải bài toán nâng cao thu nhập cho nhân dân trên địa bàn.
Cùng với chuyển đổi cây trồng, thời gian qua, việc phát triển chăn nuôi đại gia súc, gia cầm cũng được xã chú trọng. Hiện nay, tổng đàn gia súc của toàn xã trên 1.000 con. Các gia đình bước đầu đã chủ động trong việc trồng cỏ, đảm bảo thức ăn cho đàn vật nuôi. Tiêu biểu như hộ các ông: Bùi Ngọc Nha, Đinh Công Hiện (xóm Mùn); Bùi Đình Nhất (xóm Bậy Chạo); Bùi Đăng Hiệp (xóm Kha Lạ).
Tuy nhiên, cũng theo đồng chí Bí thư Đảng ủy xã, Địch Giáo đang hướng tới mục tiêu phát triển chăn nuôi bò sinh sản chuyên nghiệp theo quy mô hộ gia đình. Do đó, trong năm 2018, xã tiến hành quy hoạch vùng trồng cỏ sữa tại xóm Mùn. Trong thời gian tiếp theo, Đảng ủy xã sẽ tiếp tục chỉ đạo chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tăng cường phối hợp, tổ chức các hoạt động chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, hướng dẫn chăm sóc, phòng - chống bệnh trên đàn vật nuôi… từng bước đưa ngành chăn nuôi của xã phát triển.
Với nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ, tỷ lệ hộ nghèo của xã Địch Giáo giảm trung bình 3%/năm, đến năm 2018 còn 8,92%; thu nhập bình quân đầu người không ngừng được nâng lên. Đồng chí Bùi Thị Khuyên, Bí thư Đảng ủy xã chia sẻ thêm: Để đạt chỉ tiêu đề ra đến năm 2020, thu nhập bình quân đạt 45 triệu đồng/ người/năm rất cần sự quyết tâm của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã. Ngoài những giải pháp kể trên, việc huy động sức dân và nguồn lực hỗ trợ tiếp tục cứng hóa giao thông nội đồng, tạo điều kiện thuận lợi đưa cơ giới hóa vào sản xuất, xây dựng chuỗi liên kết… cũng là những vấn đề then chốt cần triển khai thực hiện hiệu quả, từ đó nâng cao giá trị sản xuất, hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.
Hải Yến