(HBĐT) - Ngày 2/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, Trưởng BCĐ quốc gia về phòng chống thiên tai, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn chủ trì hội nghị trực tuyến với các bộ, ngành và 16 tỉnh, thành phố triển khai công tác ứng phó với cơn bão số 1 (tên quốc tế ChaBa) và mưa lớn. Tham gia hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan.


Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó chủ tịch TT UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Theo báo cáo, hồi 7h ngày 2/7, vị trí tâm bão số 1 ở 20,4 độ Vĩ Bắc, 111,5 độ Kinh Đông (cách bờ biển Quảng Ninh khoảng 410 km). Sức gió mạnh nhất cấp 11 - 12, giật cấp 15. Vùng nguy hiểm trên biển Đông - phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ vĩ Bắc, từ 107 đến 113,5 độ Kinh Đông trong 24 giờ tới gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên. Cảnh báo từ ngày 2 - 3/7, ở phía Đông Bắc bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 50 - 150 mm, riêng khu vực Đông Bắc có nơi trên 200 mm. Từ ngày 4 - 7/7, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, ở Bắc bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to; từ ngày 5 - 7/7 có mưa vừa, mưa to. Tính đến 6h30' ngày 2/7 đã hướng dẫn 59.967 tàu, 209.482 người chủ động di chuyển phòng tránh bão. Về thiệt hại ban đầu, chiều ngày 1/7, có 2 tàu với 8 lao động của tỉnh Quảng Bình bị chìm ngoài biển. Hiện, 8 ngư dân đã được cứu vớt an toàn.

Tại hội nghị, các bộ ngành, địa phương đã báo cáo kế hoạch, tình hình triển khai các phương án ứng phó với cơn bão số 1. Về phía tỉnh Hoà Bình, đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó chủ tịch TT UBND tỉnh cho biết: Hiện, trên địa bàn tỉnh có 544 hồ chứa thủy lợi, trong đó 116 hồ bị hư hỏng, xuống cấp; toàn tỉnh có 201 điểm dân cư nguy cơ cao về sạt lở, lũ ống, lũ quét. Để ứng phó với cơn bão số 1, tỉnh đã triển khai các phương án đảm bảo an toàn cho người, tài sản, cơ sở hạ tầng. Rà soát các phương án sơ tán dân tại các khu vực nguy cơ cao xảy ra thiên tai; chuẩn bị nhu yếu phẩm theo phương châm 4 tại chỗ. Rà soát các phương án đảm bảo an toàn, xử lý các tình huống thiên tai có thể xảy ra trong thời gian tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, trong đó, các địa phương, trường học đảm bảo chỗ ăn, ở cho phụ huynh và học sinh. Sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa thủy lợi, thủy điện… Đồng thời, triển khai các lực lượng xung kích, dân quân tự vệ và phối hợp với các đơn vị vũ trang tại địa phương tổ chức ứng trực tại các điểm xung yếu, ngăn chặn người và phương tiện đi qua ngầm, đánh bắt cá, vớt củi trên các lưu vực sông, suối khi xảy ra mưa lũ.  

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, Trưởng BCĐ Quốc gia về phòng, chống thiên tai nhấn mạnh: Bão số 1 là cơn bão đầu mùa, diễn biến phức tạp. Để chủ động ứng phó với kịch bản bất lợi nhất (bão gây gió mạnh, sóng lớn trên vịnh Bắc Bộ và mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ), yêu cầu bộ, ngành, địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão. Quản lý chặt chẽ, thông báo cho các phương tiện tàu, thuyền biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm, đặc biệt là các tàu thuyền hoạt động ở khu vực vịnh Bắc Bộ.

Đối với vùng đồng bằng và ven biển Bắc bộ, đảm bảo an toàn lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản trên biển, ven biển. Đề phòng sóng lớn, nước dâng kết hợp triều cường. Có biện pháp đảm bảo an toàn cho khách du lịch và người dân. Sẵn sàng phương án di dân khu vực không đảm bảo an toàn. Đối với miền núi phía Bắc, triển khai lực lượng xung kích cấp xã kiểm tra, rà soát, sẵn sàng phương án sơ tán dân tại các khu vực nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất; vận hành phù hợp, đảm bảo an toàn hồ đập, an toàn giao thông.

Phó Thủ tướng cũng đặc biệt lưu ý, việc thông tin tuyên truyền về hướng đi và mức độ của bão phải theo đúng quy trình, công tác dự báo và phối hợp cũng phải chất lượng, chính xác, hạn chế thấp nhất dự báo sai khiến người dân hoang mang, ảnh hưởng đến phát triển KT – XT.


HT

Các tin khác


Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Thủ tướng phát lệnh khởi công đoạn cuối cùng trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát lệnh khởi công dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng với tổng nguồn vốn hơn 11.000 tỷ đồng.

BTV Tỉnh ủy cho ý kiến những nội dung quan trọng phát triển KT-XH

Chiều ngày 19/4, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy cho ý kiến vào  một số nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội.

Gặp mặt tri ân chiến sỹ Điện Biên, TNXP, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 19/4, tại hội trường UBND tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong (TNXP), dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024). Dự buổi gặp mặt tri ân có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Bùi Tiến Lực, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục