(HBĐT) - Chiều 15/7, Công an tỉnh đã tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2022). Dự và chúc mừng buổi lễ có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, UB MTTQ tỉnh; nguyên Giám đốc, Phó Giám đốc Công an tỉnh qua các thời kỳ.


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng Cờ Lưu niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2022).


Nhân dịp này, có 60 tập thể và cá nhân được biểu dương.

Tại buổi lễ, các thế hệ cán bộ, chiến sũ (CBCS) đã cùng nhau ôn lại truyền thống hào hùng 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng CSND. Trong công cuộc đổi mới, đặc biệt là từ khi tái lập tỉnh đến nay, lực lượng lực lượng CSND Công an tỉnh đã có bước phát triển vượt bậc, lập được nhiều thành tích, chiến công to lớn; luôn chủ động, sáng tạo, làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở triển khai thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước và Chính phủ về công tác đảm bảo ANTT. Phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, của cả hệ thống chính trị tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, giữ vững ổn định chính trị, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, đẩy lùi tai, TNXH, đảm bảo giữ vững ổn định ANCT - TTATXH, nắm, phân tích, dự báo sát tình hình, không để đột xuất, bất ngờ trong mọi tình huống. Từ năm 2017 đến nay, lực lượng Cảnh sát Công an tỉnh đã điều tra khám phá gần 2.800 vụ tội phạm xâm phạm về TTXH, bắt gần 4.300 đối tượng, thu hồi tài sản trên 51 tỷ đồng. Trong đấu tranh với tội phạm ma túy đã phát hiện bắt giữ gần 1.200 vụ, 1.700 đối tượng, thu giữ gần 200 bánh và 35,5kg heroin, gần 110.000 viên MTTH, tỷ lệ điều tra khám phá án hàng năm luôn đạt trên 90%, trọng án đạt 100%, TNXH từng bước bị đẩy lùi, TNGT liên tục giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương; công tác quản lý Nhà nước về ANTT có nhiều chuyển biến tích cực...

Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những chiến công, thành tích, sự cống hiến, hy sinh của các thế hệ CBCS Công an tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh: Trong thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực có diễn biến phức tạp vì vậy lực lượng Công an tỉnh cần nỗ lực về mọi mặt để đáp ứng yêu cầu cách mạng trong tình hình mới; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật cho mọi tầng lớp Nhân dân nâng cao cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch và các loại tội phạm; huy động sức mạnh của các hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo vệ ANTT; chủ động phân tích, dự báo đúng, sát tình hình tham mưu hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện các biện pháp phòng ngừa, thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đảm bảo ANTT - TTATXH; chủ động có các biện pháp, giải pháp trong phòng chống các loại tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, tội phạm ma túy, hình sự...

Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tặng Cờ lưu niệm và hoa chúc mừng; 60 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác được tuyên dương, khen thưởng.


Mạnh Hùng


Các tin khác


Tăng cường hợp tác địa phương Việt Nam - Hoa Kỳ về xuất khẩu, phát triển xanh và bền vững

Sáng 24/4 (giờ địa phương), đoàn công tác tỉnh Hòa Bình do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn cùng đoàn công tác các tỉnh bạn tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada đã đến thăm và có buổi làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston. Tiếp đón đoàn công tác có đồng chí Hoàng Thùy Dương, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston và cán bộ, nhân viên của Tổng Lãnh sự quán.

Tổng kết 5 năm thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Sơ kết 1 năm phân công lãnh đạo theo dõi xã, phường, thị trấn

Ngày 24/4, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, (CB,ĐV) trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh (Quy định số 34) và sơ kết 1 năm thực hiện Quy định số 26-QĐ/TU, ngày 14/12/2022 của BTV Tỉnh ủy về cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo dõi các xã, phường, thị trấn (Quy định số 26). 

Hòa Bình cần phát triển các ngành động lực để thúc đẩy tăng trưởng

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 23/4/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình.

Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục