(HBĐT) - Ngày 17/11, Sở GD&ĐT tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022). Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Văn Hon, nguyên Ủy viên BCH T.Ư Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Văn Tỉnh, nguyên Ủy viên BCH T.Ư Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đăng Ninh, nguyên Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh, nguyên Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bạch Công Điệu, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Quang, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh...


Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh tặng lẵng hoa chúc mừng ngành GD&ĐT tỉnh. 


Lãnh đạo Sở GD&ĐT tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích tiêu biểu trong đợt thi đua đặc biệt chào mừng 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.

Diễn văn tại lễ kỷ niệm do đồng chí Bùi Thị Kim Tuyến, Giám đốc Sở GD&ĐT trình bày nêu bật những kết quả quan trọng của ngành GD&ĐT tỉnh đạt được. Sau 40 năm vì sự nghiệp "trồng người” và sau 31 năm tái lập tỉnh, sự nghiệp GD&ĐT của Hòa Bình có bước phát triển vượt bậc. Đến nay, toàn ngành có 564 chi, đảng bộ với trên 11.900 đảng viên; tổng số gần 19.500 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đang công tác tại 532 đơn vị, trường học; tổng số 237.762 HS-SV.

Phát huy truyền thống tốt đẹp của nhà giáo Việt Nam, đội ngũ giáo giới Hoà Bình luôn nhận được sự  quan tâm, lãnh đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, sự chăm lo của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục không ngừng lớn mạnh cả về số lượng, chất lượng, đóng góp nhiều thành tích quan trọng vào sự nghiệp GD&ĐT tỉnh nhà. Trong đội ngũ, có nhiều nhà giáo tiêu biểu, xuất sắc đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận. Qua 15 lần xét tặng, Chủ tịch nước đã phong tặng 1 Nhà giáo nhân dân, 55 Nhà giáo ưu tú. Bước vào giai đoạn mới, ngành GD&ĐT tiếp tục xác định rõ vai trò quan trọng của đội ngũ nhà giáo. Từ đó, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm xây dựng đội ngũ trong sạch, vững mạnh, có bản lĩnh ngang tầm nhiệm vụ để tiếp tục thúc đẩy sự nghiệp GD&ĐT.      

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các thế hệ thầy, cô giáo. Đồng chí nhấn mạnh: Những năm qua, ngành GD&ĐT đã có nhiều giải pháp, biện pháp sáng tạo đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý, phương thức dạy và học, kiểm tra, đánh giá nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đã đạt nhiều kết quả tích cực. Những thành tựu đạt được có sự đóng góp rất lớn của đội ngũ các thầy, cô giáo.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Tỉnh ưu tiên dành nguồn lực đầu tư phát triển GD&ĐT. Trong đó, chú trọng chăm lo phát triển đội ngũ nhà giáo, nhất là các thầy, cô giáo ở vùng sâu, vùng xa. Mặc dù còn đối mặt với nhiều khó khăn, ngành GD&ĐT đã thực hiện tốt lời Bác dạy: "Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt”.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy biểu dương, ghi nhận những cố gắng, nỗ lực, thành tích và đóng góp to lớn của các thế hệ nhà giáo, của ngành GD&ĐT đã góp phần phát triển KT-XH trên quê hương Hòa Bình. Đặc biệt, đồng chí gửi lời tri ân sâu sắc đối với các thế hệ nhà giáo đã cống hiến trọn đời mình bằng tất cả khát vọng nghề nghiệp và sự nỗ lực không mệt mỏi cho sự nghiệp GD&ĐT Hòa Bình...


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm quan gian trưng bày thành tựu ngành GD&ĐT.
 

Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Bạch Đằng - nhà giáo duy nhất của ngành GD&ĐT tỉnh đến thời điểm này đã vinh dự được Nhà nước công nhận danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân".

Tại lễ kỷ niệm, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tặng lẵng hoa chúc mừng ngành GD&ĐT tỉnh Hoà Bình.

Nhân dịp này, Sở GD&ĐT khen thưởng 11 tập thể, 31 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong đợt thi đua đặc biệt chào mừng 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.

Sau lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã tiếp chuyện, chúc mừng Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Bạch Đằng, nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT (từ năm 1991 – 1997), người đã có đóng góp  quan trọng vào sự nghiệp GD&ĐT tỉnh Hòa Bình.


Thu Trang

Các tin khác


Tăng cường hợp tác địa phương Việt Nam - Hoa Kỳ về xuất khẩu, phát triển xanh và bền vững

Sáng 24/4 (giờ địa phương), đoàn công tác tỉnh Hòa Bình do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn cùng đoàn công tác các tỉnh bạn tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada đã đến thăm và có buổi làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston. Tiếp đón đoàn công tác có đồng chí Hoàng Thùy Dương, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston và cán bộ, nhân viên của Tổng Lãnh sự quán.

Tổng kết 5 năm thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Sơ kết 1 năm phân công lãnh đạo theo dõi xã, phường, thị trấn

Ngày 24/4, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, (CB,ĐV) trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh (Quy định số 34) và sơ kết 1 năm thực hiện Quy định số 26-QĐ/TU, ngày 14/12/2022 của BTV Tỉnh ủy về cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo dõi các xã, phường, thị trấn (Quy định số 26). 

Hòa Bình cần phát triển các ngành động lực để thúc đẩy tăng trưởng

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 23/4/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình.

Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục