(HBĐT) - Ngày 7/1, tại xã Cao Sơn (Đà Bắc), UBND tỉnh và Trung tâm Truyền hình nhân đạo phối hợp tổ chức chương trình "Tết đồng bào 2023”. Dự chương trình, về phía T.Ư có các đồng chí: Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Đinh Đắc Vĩnh, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Đài truyền hình Việt Nam; đại diện một số ban, bộ, ngành T.Ư. Về phía tỉnh có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh; Bùi Tiến Lực, Trưởng Ban dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh:Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức địa phương.





Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng quà Tết cho người dân xã Cao Sơn (Đà Bắc).

Với nguồn lực hỗ trợ từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, chương trình đã trao 1.500 suất quà cho người nghèo, hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách. Trong đó, tại "Chợ nhân đạo” tặng 1.000 suất quà, trị giá 300 nghìn đồng/suất, gồm tiền lì xì, gạo, bánh kẹo, nhu yếu phẩm cho người dân. Các đại biểu đã tặng 100 suất quà cho các hộ gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn, trị giá 1,5 triệu đồng/suất; 380 suất quà cho hộ nghèo, trị giá 1 triệu đồng/suất; 20 sổ tiết kiệm cho học sinh, trị giá 5 triệu đồng/sổ. Các y, bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho trên 500 người dân. Tổng giá trị quà tặng của chương trình khoảng 3 tỷ đồng.

Trong khuôn khổ chương trình cũng đã diễn ra các hoạt động vui tươi, truyền thống ngày Tết như thi gói bánh chưng, giao lưu văn nghệ, ăn tất niên… tạo không khí phấn khởi.

Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức chương trình khẳng định đây là hoạt động ý nghĩa, thiết thực, nhân văn sâu sắc, thể hiện sự chia sẻ với người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách thông qua những món quà vật chất và tinh thần trong không khí chào đón xuân mới. Qua đó, khích lệ đồng bào khắc phục khó khăn, nỗ lực vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Đồng chí gửi lời cảm ơn tới các doanh nghiệp, nhà tài trợ và chúc Đảng bộ, chính quyền địa phương, cùng Nhân dân đón xuân mới mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công.


Trước đó, các đại biểu dự chương trình đã dâng hương tại Di tích lịch sử Chiến khu cách mạng Giằng Sèo, xã Cao Sơn.



Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà Tết cho các hộ nghèo xã Cao Sơn (Đà Bắc).
 

Chương trình "Chợ nhân đạo" trao túi quà cho các hộ nghèo xã Cao Sơn (Đà Bắc).
 

Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà cho hộ nghèo xã Cao Sơn (Đà Bắc).


Hoàng Anh

Các tin khác


Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Phi Long thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong tại huyện Lạc Sơn

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 25/4, đồng chí Nguyễn Phi Long, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác của tỉnh, của huyện đã tới thăm hỏi, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ hiện sinh sống trên địa bàn huyện Lạc Sơn.

Tăng cường hợp tác địa phương Việt Nam - Hoa Kỳ về xuất khẩu, phát triển xanh và bền vững

Sáng 24/4 (giờ địa phương), đoàn công tác tỉnh Hòa Bình do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn cùng đoàn công tác các tỉnh bạn tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada đã đến thăm và có buổi làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston. Tiếp đón đoàn công tác có đồng chí Hoàng Thùy Dương, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston và cán bộ, nhân viên của Tổng Lãnh sự quán.

Tổng kết 5 năm thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Sơ kết 1 năm phân công lãnh đạo theo dõi xã, phường, thị trấn

Ngày 24/4, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, (CB,ĐV) trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh (Quy định số 34) và sơ kết 1 năm thực hiện Quy định số 26-QĐ/TU, ngày 14/12/2022 của BTV Tỉnh ủy về cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo dõi các xã, phường, thị trấn (Quy định số 26). 

Hòa Bình cần phát triển các ngành động lực để thúc đẩy tăng trưởng

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 23/4/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình.

Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục