(HBĐT) - Ngày 2/2, Thường trực Tỉnh uỷ tổ chức gặp mặt văn nghệ sĩ đầu xuân Quý Mão và trao giải thưởng văn học, nghệ thuật (VHNT) tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2016 – 2020, năm 2022. Dự gặp mặt có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND, UB MTTQ tỉnh và một số ban, ngành. 


Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND, UBMTTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng Hội Văn học nghệ thuật tỉnh. 

Trong những năm qua, Hội VHNT tỉnh và các văn nghệ sĩ đã hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, trở thành nòng cốt trong các hoạt động VHNT ở nhiều địa bàn, địa phương, đơn vị. Hiện nay, Hội VHNT tỉnh có 218 hội viên, sinh hoạt tại 7 chi hội chuyên ngành. Năm 2022, Hội có trên 10 tập sách được xuất bản, trên 10 nghìn cuốn Tạp chí Văn nghệ được phát hành. Gần 50 lượt tác phẩm âm nhạc, nhiếp ảnh, văn học, mỹ thuật, múa, sân khấu và văn nghệ dân gian đã tham gia và đạt giải tại các cuộc thi, hội thi, triển lãm của T.Ư và địa phương.



Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao giải nhất cho các tác giả có tác phẩm đoạt giải. 

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ ghi nhận, biểu dương những đóng góp quan trọng của Hội VHNT tỉnh và các văn nghệ sĩ đạt được trong thời gian vừa qua. Đồng chí khẳng định: Năm 2022, các văn, nghệ sĩ trong tỉnh đã không ngừng tìm tòi, nghiên cứu, sáng tạo, phản ánh sinh động đời sống, văn hóa xã hội, đặc biệt về văn hóa, con người Hòa Bình nhằm tạo dấu ấn mới bằng những tác phẩm tiêu biểu, góp phần tích cực trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá của tỉnh, của đất nước.



Các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao giải nhì cho các tác giả đoạt giải.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ cũng nhấn mạnh những định hướng của tỉnh trong thời gian tới về việc phát triển văn hoá, đồng thời mong các văn nghệ sỹ, các nhà nghiên cứu cùng đồng hành phát huy các giá trị văn hoá đặc sắc của cha ông để lại, trọng tâm là văn hoá dân tộc Mường. Đề nghị trong thời gian tới, Hội VHNT tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; thường xuyên tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, các sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh đến hội viên để có tư liệu, cảm hứng cho sáng tạo, sáng tác. Chuẩn bị các điều kiện đảm bảo tổ chức thành công Đại hội Hội VHNT tỉnh lần thứ 6, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đối với các văn nghệ sĩ cần không ngừng rèn luyện về phẩm chất đạo đức, tư tưởng chính trị, đạo đức cách mạng; tiếp tục bám sát, trải nghiệm trên mọi mặt, trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, tích cực chuyển đổi số để lan tỏa tốt hơn những tác phẩm VHNT đến với đông đảo công chúng và bạn bè trong nước, quốc tế. Bên cạnh đó, các cấp ủy đảng, chính quyền nhận thức sâu sắc hơn nữa về vai trò, vị trí quan trọng của VHNT trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; luôn cổ vũ, khuyến khích, đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động VHNT thông qua các cơ chế, chính sách; huy động nguồn lực cả về vật chất và tinh thần để VHNT tỉnh nhà phát triển mạnh mẽ, cống hiến nhiều hơn nữa trong những năm tới.



Đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh trao giải ba cho các tác giả đoạt giải.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức đã trao tặng giải thưởng VHNT tỉnh Hoà Bình, giai đoạn 2016 – 2020, năm 2022 cho các tác giả và nhóm tác giả có tác phẩm tiêu biểu. Cụ thể, Ban Tổ chức đã trao 6 giải nhất, 15 giải nhì, 23 giải ba, 31 giải khuyến khích cho 51 tác giả và 11 nhóm tác giả thuộc 8 chuyên ngành: Thơ, văn xuôi, âm nhạc, nhiếp ảnh, mỹ thuật, sân khấu, lý luận, phê bình, dịch thuật và nghiên cứu, sưu tầm văn hoá văn nghệ dân gian. Trong đó, 6 giải nhất được trao cho các tác phẩm: ca khúc "Khúc hát một vùng quê” thuộc chuyên ngành âm nhạc của nhóm tác giả: nhạc - Trương Văn Sơn, thơ - Bùi Việt Phương (hội viên Hội VHNT tỉnh); tác phẩm "Giăng tơ” thuộc chuyên ngành mỹ thuật của nhóm tác giả: Trần Thị Thu (hội viên Hội VHNT tỉnh) và Phạm Thị Thuý Hồng; tác phẩm "Đưa nước về bản” thuộc chuyên ngành nhiếp ảnh của tác giả Nguyễn Xuân Thanh (hội viên Hội VHNT tỉnh); kịch bản trích đoạn sân khấu hoá "Lễ hội đình Khênh – huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình” thuộc chuyên ngành sân khấu của tác giả Bùi Tú Cao (hội viên Hội VHNT tỉnh); kịch bản múa "Lệ ngàn” thuộc chuyên ngành múa của biên đạo Đinh Xuân Thương (hội viên Hội VHNT tỉnh); công trình sưu tầm, dịch thuật "Hợp tuyển văn học dân gian dân tộc Thái, huyện Mai Châu” thuộc chuyên ngành lý luận, phê bình, dịch thuật và nghiên cứu, sưu tầm văn hoá văn nghệ dân gian của nhóm tác giả Khà Tiến và Lò Cao Nhum (hội viên Hội VHNT tỉnh).

Đỗ Hà

Các tin khác


Hòa Bình cần phát triển các ngành động lực để thúc đẩy tăng trưởng

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 23/4/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình.

Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Thủ tướng phát lệnh khởi công đoạn cuối cùng trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát lệnh khởi công dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng với tổng nguồn vốn hơn 11.000 tỷ đồng.

BTV Tỉnh ủy cho ý kiến những nội dung quan trọng phát triển KT-XH

Chiều ngày 19/4, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy cho ý kiến vào  một số nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục