(HBĐT) - Chiều 14/3, Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến về công tác phi chính phủ nước ngoài. Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Hà Kim Ngọc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Tham dự tại điểm cầu của tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu.


Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Hoà Bình. 

Tại Việt Nam hiện có 388 tổ chức phi chính phủ nước ngoài đang hoạt động. Trong năm 2022, công tác lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức phi chính phủ nước ngoài ngày càng được quan tâm sát sao, đánh giá đúng bản chất, tạo cơ chế, củng cố bộ máy quản lý và có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng. Công tác tiếp nhận, quản lý, sử dụng nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài được thực hiện theo đúng quy định, phù hợp với định hướng ưu tiên của các địa phương, bộ, ngành. Việc hướng dẫn, hỗ trợ hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã có nhiều chuyển biến tích cực, chủ động, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động tại vùng dự án. Công tác vận động, kết nối hợp tác với các tổ chức, đối tác quốc tế ngày càng được chú trọng.

Tại tỉnh Hòa Bình, hoạt động viện trợ của các tổ chức phi chính phủ đã được tuân thủ nghiêm theo Nghị định số 12 của Chính phủ. Năm 2022, trên địa bàn tỉnh có 16 tổ chức phi chính phủ nước ngoài/cơ quan hợp tác quốc tế đang hoạt động. Các tổ chức đều có giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, giấy phép lập Văn phòng dự án hoặc giấy phép hoạt động theo quy chế về hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam; tôn trọng pháp luật của Nhà nước cũng như truyền thống văn hóa, phong tục, tập quán của địa phương. Không có tổ chức nào có hoạt động phức tạp, trái quy định.

Năm 2023, dự báo tình hình thế giới còn nhiều diễn biến phức tạp, nguy cơ bất ổn gia tăng, nhiều vấn đề vượt ngoài dự báo. Để nâng cao hiệu quả của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam, hội nghị đã đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tiếp tục tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính; kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác phi chính phủ nước ngoài; đa dạng hóa hình thức, phương pháp vận động; tổ chức thực hiện tốt Chương trình quốc gia về tăng cường hợp tác và xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài. 

P.V

Các tin khác


Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chiều 26/3, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đề cao trách nhiệm, tập trung trí tuệ, đóng góp giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH (*)

Chiều 26/3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long đã phát biểu khai mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với Thanh niên Việt Nam

Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), sáng 26/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp mặt và đối thoại với thanh niên.

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố năm 2024

Ngày 25/3, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024.

Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024 của lãnh đạo cấp cao, nhận lời mời của Chủ tịch và Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU lần thứ 148 (IPU-148) và các hội nghị liên quan tại Thụy Sĩ.

Thủ tướng thị sát tuyến đê biển bảo vệ hơn 600.000 hộ dân

Chiều tối 23/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khảo sát một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang như: Tuyến đê kè biển Gò Công, dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục