(HBĐT) - Chiều 9/5, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đi kiểm tra Khu công nghiệp (KCN) Nhuận Trạch và KCN Nam Lương Sơn; khảo sát địa điểm quy hoạch nhà ở xã hội huyện Lương Sơn.


Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khảo sát điểm quy hoạch nhà ở công nhân tại xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn.


Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khảo sát  tiến độ giải phóng mặt bằng KCN Nhuận Trạch. 

KCN Nam Lương Sơn có quy mô 204,2 ha, hiện có 3 dự án đang hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong đó, 2 dự án nhà máy xi măng, diện tích khoảng 96 ha; trong ranh giới quy hoạch có khoảng 1.140 ngôi mộ và 250 hộ dân sinh sống. Do đó, việc thu hút nhà đầu tư hạ tầng rất khó khăn do suất vốn đầu tư cao. Bên cạnh đó, hiện nay chưa thống nhất được ranh giới dự kiến điều chỉnh quy hoạch, nên chưa triển khai được các công việc tiếp theo. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao các ngành chức năng phối hợp với huyện Lương Sơn nghiên cứu tham mưu cho tỉnh phương án điều chỉnh KCN Nam Lương Sơn trở thành điểm công nghiệp phù hợp.

Khảo sát điểm quy hoạch khu nhà ở xã hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, việc xây dựng khu nhà ở xã hội rất cần thiết đối với huyện Lương Sơn. Giao UBND huyện Lương Sơn phối hợp với các ngành chức năng nghiên cứu xây dựng khu nhà ở xã hội tại xã Nhuận Trạch; bố trí các nguồn vốn để giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật; quan tâm các thiết chế văn hóa, công đoàn tại khu công nghiệp Nhuận Trạch, nâng cao chất lượng sống của công nhân và người lao động các KCN.

Đối với KCN đã giải phóng mặt bằng đợt 4, UBND huyện Lương Sơn đã quy hoạch vị trí tái định cư cho các hộ dân bị thu hồi đất, đang triển khai các thủ tục cần thiết để khởi công dự án. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo đưa KCN Nhuận Trạch là dự án, công trình trọng điểm của tỉnh để tập trung chỉ đạo, phấn đấu khởi công dự án trong tháng 9/2023. Chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và huyện Lương Sơn, xây dựng KCN Nhuận Trạch có hạ tầng đồng bộ, khu xử lý nước thải công nghiệp thân thiện với môi trường, đẩy mạnh thu các dự án đầu tư công nghệ cao, có giá trị gia tăng, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế bền vững ở địa phương.


L.C


Các tin khác


Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chiều 26/3, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đề cao trách nhiệm, tập trung trí tuệ, đóng góp giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH (*)

Chiều 26/3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long đã phát biểu khai mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với Thanh niên Việt Nam

Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), sáng 26/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp mặt và đối thoại với thanh niên.

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố năm 2024

Ngày 25/3, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024.

Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024 của lãnh đạo cấp cao, nhận lời mời của Chủ tịch và Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU lần thứ 148 (IPU-148) và các hội nghị liên quan tại Thụy Sĩ.

Thủ tướng thị sát tuyến đê biển bảo vệ hơn 600.000 hộ dân

Chiều tối 23/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khảo sát một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang như: Tuyến đê kè biển Gò Công, dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục