(HBĐT) - Sáng 19/5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam. Về phía tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thành phố và các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy; lãnh đạo sở, ngành, cùng một số tập thể, cá nhân tiêu biểu tại hội nghị tổng kết.


Qua 20 năm tổ chức ngày hội theo Nghị quyết số 04, ngày 1/8/2003 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, MTTQ các cấp trong tỉnh đã tích lũy được những kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện phù hợp, linh hoạt với từng giai đoạn, thời điểm. Từ năm 2008, 100% khu dân cư trong toàn tỉnh tổ chức ngày hội và đến nay đã trở thành nền nếp, bài bản, không thể thiếu. Ngày hội đã khẳng định được sức sống, ý nghĩa, góp phần đắc lực trong củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, đóng góp tích cực vào sự phát triển của mỗi khu dân cư (KDC), địa phương và toàn tỉnh. Thông qua phần lễ, phần hội và các hoạt động ý nghĩa trong dịp ngày hội đã góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc. Động viên, khích lệ Nhân dân phát huy vai trò tự quản, tích cực tham gia các mô hình, cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN, xây dựng đời sống văn hóa. Ngày hội góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc. Đây cũng là diễn đàn để Nhân dân trực tiếp nói lên những tâm tư, nguyện vọng chính đáng, góp ý xây dựng KDC và Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. 


Quang cảnh hội nghị. 


Trong 20 năm tổ chức ngày hội, tỉnh đã được đón nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước, bộ, ngành T.Ư và lãnh đạo cao nhất tỉnh về dự, trò chuyện thân mật với dân. Dịp ngày hội, toàn tỉnh đã tặng trên 16 nghìn suất quà, hàng trăm tủ sách, đồ dùng học tập, xây mới và sửa chữa 1.227 nhà đại đoàn kết… Riêng từ năm 2017 - 2022 đã vận động được trên 95 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo.

Các đại biểu đã tham luận làm rõ thêm kết quả, hạn chế qua 20 năm tổ chức ngày hội và rút ra những kinh nghiệm, đề xuất giải pháp tổ chức trong giai đoạn mới. Ủy ban MTTQ tỉnh đề ra 5 giải pháp và kiến nghị T.Ư hỗ trợ kinh phí cho hoạt động của MTTQ tương xứng với vị trí, vai trò.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh phát biểu tham luận tại hội nghị về chủ đề:"Đẩy mạnh, đa dạng công tác tuyên truyền về nội dung và ý nghĩa của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư.”  

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đánh giá cao kết quả tổ chức ngày hội của Hòa Bình. Thời gian tới, Đảng đoàn MTTQ tỉnh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao vai trò, vị trí của MTTQ, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết trong thời kỳ mới. Tăng cường tuyên truyền về ý nghĩa ngày hội, vận động toàn dân tham gia. Huy động nhiều hơn các nguồn lực cho việc tổ chức ngày hội. Chú trọng biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, phát huy nhân tố tích cực, khơi dậy nội lực trong dân. Mong cấp ủy, chính quyền và các ngành quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, hỗ trợ MTTQ trong tổ chức ngày hội để ngày càng hiệu quả, thiết thực, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp đại đoàn kết và sự phát triển của tỉnh, vì chính đời sống của đồng bào các dân tộc.


Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam phát biểu tại hội nghị. 

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức ngày hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, sự phối hợp chỉ đạo thống nhất của chính quyền, MTTQ các cấp và coi ngày hội là dịp để cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo được tiếp xúc, lắng nghe dân, động viên Nhân dân hăng hái lao động, sản xuất. Phát huy vai trò, thế mạnh của các tổ chức thành viên trong vận động đoàn viên, hội viên tham gia tổ chức, thực hiện các nội dung của ngày hội. Tuyên truyền nội dung, ý nghĩa  của ngày hội, gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Phát huy tính sáng tạo, chủ động, tự quản của cộng đồng, tạo sự đồng thuận, tự giác của Nhân dân. Thông qua ngày hội, khơi dậy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển KT-XH, gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; giữ vững lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Phát huy sự sáng tạo của mỗi KDC theo đặc điểm từng nơi để tổ chức ngày hội cho phù hợp. Khuyến khích các KDC tổ chức ngày hội theo hình thức liên KDC nhằm tạo sự gắn kết. Phần lễ và phần hội đảm bảo yêu cầu vui tươi, phấn khởi, trang trọng, hiệu quả, không phô trương, hình thức. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ MTTQ các cấp, nhất là Ban công tác Mặt trận KDC. Đổi mới nội dung, hình thức hoạt động MTTQ, hướng mạnh về cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu tại hội nghị.


Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân; Uỷ ban MTTQ tỉnh tặng bằng khen cho 11 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.


Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong 20 năm tổ chức ngày hội.

Đồng chí Bùi Tiến Lực, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm tổ chức ngày hội.


Đồng chí Đặng Bích Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh trao bằng khen của Ủy ban MTTQ tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong 20 năm tổ chức ngày hội.


 

Cẩm Lệ




Các tin khác


Tăng cường hợp tác địa phương Việt Nam - Hoa Kỳ về xuất khẩu, phát triển xanh và bền vững

Sáng 24/4 (giờ địa phương), đoàn công tác tỉnh Hòa Bình do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn cùng đoàn công tác các tỉnh bạn tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada đã đến thăm và có buổi làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston. Tiếp đón đoàn công tác có đồng chí Hoàng Thùy Dương, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston và cán bộ, nhân viên của Tổng Lãnh sự quán.

Tổng kết 5 năm thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Sơ kết 1 năm phân công lãnh đạo theo dõi xã, phường, thị trấn

Ngày 24/4, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, (CB,ĐV) trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh (Quy định số 34) và sơ kết 1 năm thực hiện Quy định số 26-QĐ/TU, ngày 14/12/2022 của BTV Tỉnh ủy về cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo dõi các xã, phường, thị trấn (Quy định số 26). 

Hòa Bình cần phát triển các ngành động lực để thúc đẩy tăng trưởng

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 23/4/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình.

Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục