(HBĐT) - Chiều 12/10, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo các dự án trọng điểm của tỉnh chủ trì họp Ban chỉ đạo bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn cho 3 dự án trọng điểm của tỉnh trên địa bàn 2 huyện Kim Bôi, Lạc Sơn.


Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kết luận cuộc họp Ban chỉ đạo các dự án trọng điểm của tỉnh.

Đây là những dự án lớn, có tổng mức đầu tư trên 14.000 tỷ đồng của Công ty TNHH Mặt Trời Hòa Bình đầu tư vào lĩnh vực đô thị, sinh thái, du lịch, dịch vụ. Các dự án đặt mục tiêu khởi công vào cuối năm nay, song gặp khó khăn về giải phóng mặt bằng (GPMB), tái định  cư (TĐC), các thủ tục chuyển đổi đất lúa, đất rừng và các thủ tục liên quan.

Trong đó, Dự án quần thể Khu đô thị sinh thái, vui chơi giải trí cao cấp và hệ thống cáp treo Cuối Hạ, xã Kim Bôi (Kim Bôi) được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 45/QĐ-UBND, ngày 3/6/2022, có quy mô dân số 7.048 người; tổng diện tích đất đăng ký sử dụng 189,01 ha; vốn đầu tư khoảng 6.656 tỷ đồng. Huyện Kim Bôi đang tiến hành các thủ tục GPMB, xây dựng TĐC và thực hiện các thủ tục theo quy định… Về cơ bản người dân đồng tình ủng hộ dự án… Tuy nhiên, dự án chưa được Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất lúa và đất rừng nên chưa đủ điều kiện để UBND huyện ban hành Thông báo thu hồi đất. Một số người dân còn ý kiến về giá bồi thường, hỗ trợ về đất do Nhà nước quy định thấp. Việc di dời mồ mả liên quan đến vấn đề tâm linh nên người dân có tâm lí ngại di chuyển... Huyện đang tích cực phối hợp với các sở, ngành, nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ GPMB, xây dựng TĐC, khu nghĩa địa, khởi công các công trình phục vụ triển khai dự án.

 Dự án Khu đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí cao cấp Đồi Thung tại xã Quý Hòa (Lạc Sơn) có tổng mức đầu tư trên 5.300 tỷ đồng; diện tích đất sử dụng 186,4 ha, quy mô dân số 1 vạn người. Hiện các hộ dân chưa đồng thuận chủ trương, không cho vào khu vực dự án để điều tra, khảo sát. Do vậy việc đo đạc bản đồ, kiểm đếm đất đai, tài sản chưa thực hiện được, gây cản trở đối với công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong GPMB dự án.

Dự án Khu đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng khoáng nóng cao cấp Hồ Khả tại xã Quý Hòa (Lạc Sơn) có tổng mức đầu tư 2.627 tỷ đồng, quy mô dân số 4.600 người, diện tích sử dụng đất 85,2 ha. Hiện công tác GPMB cơ bản được người dân đồng thuận ủng hộ; đang chờ Thủ tướng Chính phủ cho chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa để có cơ sở pháp lý ra thông báo thu hồi đất, kiểm đếm GPMB thực hiện dự án. Tuy nhiên, các hộ có ý kiến về đơn giá các loại đất trên địa bàn xã Quý Hoà, đề nghị xem xét điều chỉnh đơn giá bằng với đơn giá của các xã Tân Lập, Tuân Đạo.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các địa phương, sở, ngành chức năng, nhà đầu tư làm rõ những khó khăn và đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Phát biểu kết luận cuộc họp, nhấn mạnh tầm quan trọng của các dự án sẽ khai thác tiềm năng, lợi thế, tạo ra những sản phẩm du lịch, dịch vụ mới góp phần vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh tiếp tục giải quyết khó khăn, vướng mắc từng nội dung về GPMB, hoàn thiện các thủ tục liên quan đảm bảo quy định pháp luật. Các sở, ngành chức năng sớm tham mưu đề xuất các bộ, ngành trình Chính phủ sớm cho phép chuyển mục đích sử dụng đất lúa và đất rừng của các dự án; triển khai thủ tục liên quan, tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ chủ trương triển khai dự án; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu TĐC, công trình phụ trợ, hỗ trợ nhà đầu tư triển khai dự án, phấn đấu khởi công các dự án ngay sau khi được giao đất; phấn đấu khởi công dự án tại xã Cuối Hạ, xã Kim Bôi trong quý I/2024.


L.C

Các tin khác


Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Phi Long thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong tại huyện Lạc Sơn

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 25/4, đồng chí Nguyễn Phi Long, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác của tỉnh, của huyện đã tới thăm hỏi, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ hiện sinh sống trên địa bàn huyện Lạc Sơn.

Tăng cường hợp tác địa phương Việt Nam - Hoa Kỳ về xuất khẩu, phát triển xanh và bền vững

Sáng 24/4 (giờ địa phương), đoàn công tác tỉnh Hòa Bình do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn cùng đoàn công tác các tỉnh bạn tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada đã đến thăm và có buổi làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston. Tiếp đón đoàn công tác có đồng chí Hoàng Thùy Dương, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston và cán bộ, nhân viên của Tổng Lãnh sự quán.

Tổng kết 5 năm thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Sơ kết 1 năm phân công lãnh đạo theo dõi xã, phường, thị trấn

Ngày 24/4, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, (CB,ĐV) trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh (Quy định số 34) và sơ kết 1 năm thực hiện Quy định số 26-QĐ/TU, ngày 14/12/2022 của BTV Tỉnh ủy về cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo dõi các xã, phường, thị trấn (Quy định số 26). 

Hòa Bình cần phát triển các ngành động lực để thúc đẩy tăng trưởng

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 23/4/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình.

Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục