Sáng 22/3, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN,TC) tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn công tác kiểm soát quyền lực để PCTN,TC. Hội nghị được triển khai theo hình thức trực tuyến toàn tỉnh với 161 điểm cầu. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo PCTN,TC tỉnh; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh... Tham gia tập huấn có trên 2.580 cán bộ chủ chốt từ tỉnh đến huyện, xã, phường, thị trấn.


Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Năm 2024 là năm "nước rút”, có tính chất quyết định đến việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Bên cạnh những thời cơ, thuận lợi vẫn còn khó khăn, thách thức trong lãnh đạo thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra, đặc biệt là tình trạng tham nhũng, vi phạm pháp luật, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa”, tình hình tội phạm diễn ra phức tạp và ngày càng tinh vi hơn. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu về công tác PCTN,TC đòi hỏi các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm chỉ đạo của T.Ư, của tỉnh về công tác PCTN,TC; kế thừa, phát huy những kinh nghiệm, kết quả đạt được, khắc phục bằng được những tồn tại, hạn chế, kiên quyết, kiên trì đẩy mạnh đấu tranh PCTN,TC với quyết tâm cao hơn, quyết liệt hơn; gắn chặt đấu tranh PCTN,TC với xây dựng, chỉnh đốn Đảng...

Qua tập huấn để cán bộ các cấp rút ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong công tác kiểm soát quyền lực; nhận biết, ngăn ngừa, đấu tranh phòng, chống những hành vi sai phạm, lợi dụng, lạm dụng quyền lực trong thi hành công vụ; nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; để đội ngũ cán bộ các cấp trong toàn tỉnh phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt, xung kích, đi đầu trong cuộc chiến chống "giặc nội xâm".

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Tiến sỹ Nguyễn Xuân Trường, Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Ban Nội chính T.Ư trao đổi, truyền đạt nội dung về công tác kiểm soát quyền lực để PCTN,TC trong giai đoạn hiện nay. Một số hành vi sai phạm điển hình trong thời gian qua liên quan đến các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực như quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản...

Trên cơ sở nội dung các chuyên đề được trao đổi, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: Sau hội nghị tập huấn, các đồng chí chủ động triển khai có hiệu quả hơn nữa công tác PCTN,TC tại cơ quan, đơn vị, địa phương; tăng cường giám sát, kiểm soát quyền lực để PCTN,TC; đồng thời phải luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, "tự soi”, "tự sửa”, phát huy trách nhiệm nêu gương, nhất là người đứng đầu và cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; phấn đấu hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2024 và những năm tiếp theo.

Mạnh Hùng

Các tin khác


Tăng cường hợp tác địa phương Việt Nam - Hoa Kỳ về xuất khẩu, phát triển xanh và bền vững

Sáng 24/4 (giờ địa phương), đoàn công tác tỉnh Hòa Bình do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn cùng đoàn công tác các tỉnh bạn tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada đã đến thăm và có buổi làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston. Tiếp đón đoàn công tác có đồng chí Hoàng Thùy Dương, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston và cán bộ, nhân viên của Tổng Lãnh sự quán.

Tổng kết 5 năm thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Sơ kết 1 năm phân công lãnh đạo theo dõi xã, phường, thị trấn

Ngày 24/4, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, (CB,ĐV) trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh (Quy định số 34) và sơ kết 1 năm thực hiện Quy định số 26-QĐ/TU, ngày 14/12/2022 của BTV Tỉnh ủy về cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo dõi các xã, phường, thị trấn (Quy định số 26). 

Hòa Bình cần phát triển các ngành động lực để thúc đẩy tăng trưởng

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 23/4/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình.

Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục