Chiều 13/4, tại Khu công nghiệp Bờ trái Sông Đà, TP Hòa Bình, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự và bấm nút khởi công dự án "Nhà máy sản xuất, chế tạo các loại bảng mạch in điện tử” do Tập đoàn Meiko (Nhật Bản) đầu tư tại Hòa Bình.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, tỉnh tại lễ khởi công dự án. 

Cùng dự lễ khởi công có các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng: Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH. Lãnh đạo các Bộ: KH&ĐT, Tài chính, Xây dựng, Công thương, Tài nguyên  - Môi trường và Văn phòng Chính phủ.

Lãnh đạo tỉnh Hòa Bình có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố.

Ngài Sakate, Phó Chủ tịch Tập đoàn MeiKo báo cáo nhanh về dự án. 

Phát biểu tại lễ khởi công, ngài Sakate, Phó Chủ tịch Tập đoàn Meiko cho biết: Tập đoàn Meiko được thành lập năm 1975 tại tỉnh Kanagawa, Nhật Bản với mục tiêu chính là sản xuất các bản mạch điện tử. Trải qua 50 năm hình thành và phát triển, Meiko đã trở thành một trong những tập đoàn đứng đầu thế giới về sản xuất và lắp ráp các bản mạch điện tử hoàn chỉnh với 6 nhà máy tại Nhật Bản, 2 nhà máy tại Trung Quốc và các văn phòng đại diện, công ty con trên khắp thế giới với khoảng 15.000 lao động trên toàn cầu. Tập đoàn Meiko Nhật Bản cũng là một doanh nghiệp đứng thứ 5 trên thế giới về doanh thu sản xuất bản mạch điện tử; năm 2023 doanh thu đạt 1,252 tỷ USD, thu nhập ròng 65,784 triệu USD.

Tại Việt Nam, Tập đoàn Meiko đến nay đã đầu tư xây dựng 4 nhà máy sản xuất, lắp ráp các bản mạch in điện tử (PCB) (3 công ty tại Hà Nội và 1 công ty tại Hải Dương) với tổng vốn đầu tư lên đến hơn 800 triệu USD. Các hoạt động sản xuất bảng mạch điện tử tại Việt Nam của Tập đoàn Meiko 100% là xuất khẩu, trong đó doanh thu tại Việt Nam trong năm 2022 đạt khoảng 490 triệu USD, nộp ngân sách nhà nước khoảng 420 triệu USD. Trong năm 2023, doanh thu của Tập đoàn Meiko tại Việt Nam đạt khoảng 480 triệu USD, nộp ngân sách nhà nước khoảng 4,5 triệu USD. Từ khi đầu tư vào Việt Nam đến nay, Tập đoàn Meiko đã tạo việc làm cho khoảng 7.000 lao động, đóng góp không nhỏ vào công tác giải quyết việc làm tại các địa bàn đầu tư.

Ngài Sakate khẳng định: Với mong muốn mở rộng đầu tư tại Việt Nam, năm 2023, sau một thời gian nghiên cứu các điều kiện đầu tư, Tập đoàn Meiko Nhật Bản đã quyết định đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất, chế tạo các bảng mạch in điện tử (PCB) tại Khu công nghiệp Bờ trái Sông Đà, thành phố Hòa Bình trên diện tích gần 10 ha. Mục tiêu chủ yếu là thiết kế, sản xuất, chế tạo và gia công các loại bảng mạch in điện tử (PCB) công nghệ cao và lắp ráp các sản phẩm điện tử hoàn chỉnh. Trong giai đoạn 1 của dự án, Tập đoàn Meiko đầu tư khoảng 60 triệu USD, trong giai đoạn 2 dự kiến vào quý III/2024 tăng tổng mức đầu tư lên 100 triệu USD; giai đoạn 3 dự kiến khoảng cuối năm 2028, đầu tư mở rộng quy mô dự án và tăng tổng mức đầu tư lên 200 triệu USD; giai đoạn 4 vào khoảng năm 2030 sẽ tiếp tục đầu tư mở rộng quy mô lên 500 triệu USD. Theo dự kiến, khi đi vào hoạt động ổn định, dự án của Tập đoàn Meiko tại Hòa Bình sẽ đạt doanh thu khoảng 300 triệu USD với 100% sản phẩm xuất khẩu và tạo việc làm cho khoảng 2.000 lao động địa phương.

 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ khởi công dự án. 


Phát biểu tại lễ khởi công, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chúc mừng Tập đoàn Meiko đã đầu tư xây dựng nhà máy tại tỉnh Hòa Bình. Thủ tướng Chính phủ cho rằng tỉnh Hòa Bình có rất nhiều lợi thế về vị trí địa lý gần Thủ đô Hà Nội, hệ thống đường giao thông liên vùng đang được đầu tư xây dựng, nguồn nhân lực dồi dào và nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp sẽ tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho nhà đầu tư… Việc khởi công dự án thể hiện sự cố gắng của tỉnh Hòa Bình và Tập đoàn Meiko Nhật Bản, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm cho lao động địa phương.


Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Hòa Bình, Tập đoàn Meiko bấm nút khởi công dự án. 

Khẳng định phương châm "hài hòa lợi ích, rủi ro chia sẻ", Thủ tướng Chính phủ khẳng định Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương thực hiện 5 cam kết: một là, đường lối chính sách chiến lược luôn ổn định trong sự phát triển, phù hợp với sự phát triển chung; hai là, tạo đột phá về hạ tầng chiến lược bao gồm các hạ tầng giao thông, điện, viễn thông... tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, góp phần giảm chi phí đầu vào cho các nhà đầu tư; ba là, tiếp tục cải cách thể chế, hoàn thiện thể chế phù hợp với Việt Nam và thế giới; bốn là, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; năm là, phối hợp chặt chẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư làm ăn chính đáng, đóng góp vào an sinh xã hội.

 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng quà đơn vị thi công và công nhân thi công xây dựng Nhà máy sản xuất, chế tạo các loại bảng mạch in điện tử”,

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đề nghị: Lãnh đạo các cấp tỉnh Hòa Bình cần quan tâm, chỉ đạo giải quyết nhanh các thủ tục hành chính, các khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để Tập đoàn Meiko Nhật Bản, các nhà thầu thi công dự án thuận lợi, đúng quy định của pháp luật, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện. Tập đoàn Meiko, các nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn phải bảo đảm thi công dự án đúng tiến độ, chất lượng, không kéo dài, thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quản lý đầu tư, xây dựng, đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công, cố gắng, phấn đấu dự án hoàn thành sớm hơn kế hoạch đề ra.

Thủ tướng bày tỏ niềm tin tưởng dự án Nhà máy sản xuất, chế tạo các loại bảng mạch in điện tử (PCB) sẽ được xây dựng và hoàn thành đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh đúng tiến độ, chất lượng, góp phần quan trọng cho sự phát triển toàn diện của tỉnh Hòa Bình.


Nhân dịp này, Tập đoàn Meiko Nhật Bản đã ủng hộ 500 triệu đồng xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh. 




Nhóm Phóng viên phòng Kinh tế 


                                      

Các tin khác


Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Trung tâm lập pháp Hồng Kiều, Thượng Hải

Theo đặc phái viên TTXVN, tiếp tục chuyến thăm chính thức Trung Quốc, sáng 10/4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm Trung tâm lập pháp Hồng Kiều tại thành phố Thượng Hải.

Thường trực Tỉnh ủy thăm và làm việc tại xã Đồng Ruộng, huyện Đà Bắc

Sáng 9/4, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã thăm và làm việc tại xã Đồng Ruộng, huyện Đà Bắc. Tham gia đoàn có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Dân tộc, Thường trực Huyện ủy Đà Bắc.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long kiểm tra các dự án giao thông trọng điểm

Chiều 8/4, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác đã đi kiểm tra các dự án giao thông trọng điểm gồm: đường nối từ đường Trần Hưng Đạo đến phường Dân Chủ kết nối quốc lộ 6; đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu) và đường kết nối thị trấn Lương Sơn - Xuân Mai, Hà Nội (giai đoạn 1). 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình

Sáng 8/4, tại Đại lễ đường Nhân dân, Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến đồng chí Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Nhận lời mời của Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế, sáng 7/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam rời Hà Nội, lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ ngày 7 - 12/4/2024.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Pháp Olivier Brochet

Chiều 4/4, tiếp Đại sứ Pháp Olivier Brochet nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị hai bên thúc đẩy triển khai kết quả điện đàm cấp cao giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Emmanuel Macron tháng 10/2023, cũng như các cơ chế hợp tác liên ngành giữa hai nước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục