Cán bộ, công chức  bộ phận giao dịch hành chính xã Hợp Đồng  (Kim Bôi) thường xuyên nêu cao vai trò trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao và phục vụ nhân dân.

Cán bộ, công chức bộ phận giao dịch hành chính xã Hợp Đồng (Kim Bôi) thường xuyên nêu cao vai trò trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao và phục vụ nhân dân.

(HBĐT) - Bí thư Đảng ủy xã Hợp Đồng Bùi Văn Kim cho biết: Xác định được vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác dân vận, đặc biệt là việc triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xã đã triển khai đến 100% số xóm. Các mô hình “Dân vận khéo” ở Hợp Đồng được triển khai rộng khắp trên các lĩnh vực KT-XH, QP-AN... trên cơ sở huy động sự vào cuộc tích cực của các tầng lớp nhân dân và cả hệ thống chính trị xã. Trong đó, đội ngũ CB,ĐV đóng vai trò nòng cốt trong công tác vận động nhân dân.

 

Căn cứ vào tình hình thực tế, các xóm đã lựa chọn xây dựng từ 1 - 2 mô hình “Dân vận khéo”. Đến nay, toàn xã  đã xây dựng được 6 mô hình về phát triển kinh tế có hiệu quả như xây dựng cánh đồng cho thu nhập cao ở xóm Sim Ngoài và xóm Sằn với diện tích 14 ha; mô hình trồng cây ăn quả kết hợp nuôi ong lấy mật ở xóm Sim Trong; trồng cỏ nuôi trâu tại chuồng, nuôi dê ở xóm Sằn; trồng thanh long ruột đỏ ở xóm Sim Trong, xóm Sằn... Ngoài ra, trên lĩnh vực xã hội, xã Hợp Đồng đã lựa chọn, triển khai xây dựng mô hình “Xã hội hoá giáo dục” nhằm tuyên truyền, vận động nhân dân chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, phát huy nội lực đóng góp từ dân và hỗ trợ của Nhà nước để xây dựng cơ sở vật chất trường, lớp học, tạo môi trường học tập tốt cho con em khi đến trường. Năm 2013, xã đã làm điểm ở trường tiểu học, đổ bê tông sân trường rộng hơn 800 m2 với tổng kinh phí trên 200 triệu đồng.

 

Đồng chí Bùi Văn Hiển, Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ xã Hợp Đồng cho biết: Toàn bộ số tiền đổ bê tông sân trường được huy động từ sự tham gia đóng góp của các cơ quan, đơn vị, cá nhân, doanh nghiệp và nhân dân. Bằng cách làm đó, đến nay, xã đã nhân rộng mô hình này và triển khai một cách có hiệu quả. Vừa qua, cũng bằng nguồn kinh phí từ phong trào xã hội hóa, xã đã đổ bê tông trên 300 m2 sân trường mầm non. Bên cạnh đó, xã đã vận động xây dựng quỹ khuyến học ở các bậc học hàng năm hàng chục triệu đồng. Từ hiệu quả của công tác “Xã hội hóa giáo dục”, hàng năm, xã kịp thời khen thưởng các thầy giáo, cô giáo và học sinh đạt giỏi cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh. Cách làm này đã được nhân dân hưởng ứng và đồng tình ủng hộ.

 

Không chỉ triển khai xây dựng, thực hiện có hiệu quả các mô hình phát triển kinh tế, xã hội hoá giáo dục, thời gian qua, xã Hợp Đồng còn đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận trong các tầng lớp nhân dân. Điển hình như gắn công tác huấn luyện, diễn tập hàng năm của lực lượng dân quân xã với làm công tác dân vận. Theo đó, trong công tác huấn luyện hàng năm, lực lượng dân quân xã khảo sát, xây dựng kế hoạch đào đắp, cải tạo, nâng cấp những tuyến đường giao thông trên địa bàn bị xuống cấp ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Ví như việc huy động lực lượng tham gia 200 ngày công cùng với nhân dân đào, đắp, sửa chữa tuyến đường liên xóm nối liền giữa xóm Sim Trong và xóm Sim Ngoài với tổng chiều dài  hơn 400 m hay như việc xây dựng, nhân rộng các phong trào giúp nhau về giống, vốn, kinh nghiệm sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, vượt qua khó khăn trong cuộc sống của các hội viên, đoàn viên. Điển hình như Hội Phụ nữ xã trong những năm qua đã tổ chức và duy trì hoạt động hiệu quả các tổ, nhóm tiết kiệm và giúp nhau phát triển kinh tế gia đình. Hội Nông dân xã xây dựng và nhân rộng mô hình phát triển kinh tế chăn nuôi, trồng trọt gắn với dịch vụ tiểu thủ công nghiệp. Hội CCB tích cực thực hiện phong trào CCB gương mẫu trong phát triển chăn nuôi và kinh tế VAC. Nhờ làm tốt công tác vận động, hội viên các đoàn thể đã mạnh dạn phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao.

 

 

 

                                                       Mạnh Hùng

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục