(HBĐT) - Với phương châm hướng về cơ sở, nắm bắt tâm tư nguyện vọng nhân dân, trong những năm qua, Ban Dân vận Huyện ủy Lạc Thủy đã triển khai nhân rộng mô hình dân vận khéo XĐ -GN, góp phần đảm bảo an sinh xã hội của địa phương.

 

Gia đình anh Vũ Văn Hà là một trong những hộ nghèo thôn Trụ II, xã Khoan Dụ. Mặc dù hai vợ chồng còn trẻ, đất canh tác có nhưng do không tiếp cận được nguồn vốn và kỹ thuật canh tác nên không phát huy được lợi thế đất đai. Hiện nay, cuộc sống của gia đình anh Hà chủ yếu dựa vào tiền làm thuê của hai vợ chồng. Mong muốn lớn nhất của gia đình là có được nguồn vốn để đầu tư cải tạo hơn 1.000 m2 đất vườn trồng cây ăn quả.

 

 

 

Bước vào năm thứ 4, vườn bưởi Diễn của gia đình anh Vũ Văn Hà, thôn Trụ II, xã Khoan Dụ (Lạc Thủy) bắt đầu cho thu hoạch góp phần nâng cao thu nhập cho gia đình.

 

Xuất phát từ thực tế đó, ngay khi có chủ trương của Ban Dân vận Huyện ủy Lạc Thủy rà soát hộ nghèo nhằm hỗ trợ giống, vốn giúp hộ nghèo phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, gia đình anh Hà đã đăng ký với xã Khoan Dụ để được tham gia chương trình. Nguyện vọng muốn được thoát nghèo của gia đình anh nhận được sự đồng tình ủng hộ của cấp ủy Đảng, chính quyền. Bằng vận động từ nhiều nguồn vốn, huyện đã hỗ trợ gia đình anh trồng hơn 65 cây bưởi Diễn, 100 cây chanh đào và hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc. Ngoài ra, các tổ chức hội, đoàn thể trong xã tập trung các nguồn lực đầu tư giúp đỡ gia đình anh Hà giống, vốn để phát triển mô hình chăn nuôi lợn, bò, gà thả vườn. Lấy ngắn nuôi dài, gia đình anh đã từng bước thoát nghèo, hiện nâng cấp được ngôi nhà cũ, có điều kiện kinh tế để nuôi 2 con ăn học. Anh Hà cho biết: Năm thứ 4, vườn bưởi Diễn bắt đầu cho thu hoạch, từ tiền thu bưởi, gia đình sẽ tiếp tục đầu tư mở rộng chăn nuôi để củng cố thêm kinh tế.

 

Hộ gia đình anh Vũ Văn Hà chỉ là một trong nhiều hộ đang tham gia mô hình dân vận khéo trong XĐ -GN của Ban Dân vận Huyện ủy Lạc Thủy triển khai và nhân rộng. Bằng việc rà soát, bình xét tại KDC và để các hộ tự đăng ký thoát nghèo, đồng thời vận động sự vào cuộc của tất cả các ban, ngành, đoàn thể giúp đỡ hộ nghèo, Ban Dận vận Huyện ủy Lạc Thủy đã thực sự có được cách “Dân vận khéo” đúng nghĩa để giúp hộ nghèo ổn định kinh tế một cách bền vững.

 

Trao đổi về vấn đề này, đồng chí Bùi Thị Phương Loan, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Lạc Thủy cho biết: Thực tế trên địa bàn huyện tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo tương đối cao và các hộ cận nghèo vẫn phải đối mặt với nguy cơ tái nghèo. Nguyên nhân của tình trạng đói nghèo chủ yếu là do hộ gia đình không có sức lao động, ốm đau bệnh tật. Đối với những hộ này, để thoát nghèo thực sự rất khó khăn. Bên cạnh đó, nhiều hộ có sức lao động  nhưng không có khả năng tiếp cận vốn, KH-KT để phát triển sản xuất nên vẫn chịu cảnh đói nghèo. Vì vậy, mấu chốt của vấn đề là làm sao lựa chọn được những hộ thực sự có khả năng thoát nghèo và có nguyện vọng thoát nghèo để hỗ trợ. Mặt khác, với các chính sách đảm bảo an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước, hộ nghèo hiện nay được hưởng rất nhiều sự hỗ trợ để có thể phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Tuy nhiên, thực tế hiệu quả mang lại chưa như mong muốn một phần là sự đầu tư dàn trải từ các nguồn vốn của nhiều chương trình khác nhau cho nhiều đối tượng nên khó tạo nguồn lực tổng thể giúp hộ nghèo thoát nghèo bền vững. Vì vậy, mục đích của mô hình là huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị hỗ trợ những hộ nghèo có địa chỉ, có kế hoạch đầu tư cụ thể để thực sự thoát được nghèo và duy trì sự ổn định lâu dài.

 

Sau khi triển khai làm điểm tại 3 xã Khoan Dụ, Đồng Tâm và Lạc Long, hiện nay, mô hình tiếp tục được nhân rộng tại nhiều xã. Thực tế với rất nhiều chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước đối với hộ nghèo, nhiều hộ có tâm lý “sợ thoát nghèo”. Chính vì vậy, với cách làm chặt chẽ, có sự điều tra, rà soát từ cơ sở, bình xét và sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị, mô hình dân vận khéo của Ban Dân vận Huyện ủy Lạc Thủy góp phần tích cực làm thay đổi nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đồng thời huy động được mọi nguồn lực giúp hộ nghèo phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

 

 

                                                                                  P.L

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục