(HBĐT) - Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị trực tuyến sáng ngay nay, ngày 24/8, về công tác bảo vệ môi trường. Tham dự hội nghị còn có lãnh đạo các Bộ, ngành T.Ư, địa phương, tập đoàn và các đơn vị có liên quan. Hội nghị do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cùng với sự tham gia của các Phó Thủ tướng: Trương Hòa Bình; Vũ Đức Đam; Trịnh Đình Dũng. Về phía tỉnh ta, tham dự hội nghị trực tuyến có đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa diện doanh nghiệp trong tỉnh.

 

Tại hội nghị, các Bộ, ngành, địa phương đã trình bày báo cáo về thực trạng ô nhiễm môi trường hiện nay, những tồn tại, thách thức và các giải pháp khắc phục. Theo đó, hàng năm, trên cả nước sử dụng hơn 100.000 tấn hóa chất bảo vệ thực vật; phát sinh 23 triệu tấn rác thải sinh hoạt, hơn 7 triệu tấn chất thải rắn công nghiệp, hơn 630.000 tấn chất thải nguy hại. Cả nước có 337 bãi chôn lấp chất thải không hợp vệ sinh.

Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh cùng  đại diện các sở, ngành, địa phương tham gia hội nghị trực tuyến về bảo vệ môi trường do Chính phủ tổ chức.             

Một số dự án FDI vi phạm pháp luật gây ô nhiễm môi trường như Công ty Vedan, Miwon, Formosa, khói bụi ô nhiễm của nhiệt điện Vĩnh Tân 2, Công ty Lee&Men. Tính đến năm 2016, cả nước đã phát hiện và xử phạt hành chính đối với 2.229 tổ chức, đồng thời buộc các đối tượng vi phạm thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả và bồi thường thiệt hại.

Đối với tỉnh ta, trong 6 tháng đầu năm 2016, các đơn vị chức năng của tỉnh đã kiểm tra 104 cơ sở, lập 104 biên bản kiểm tra, kiến nghị yêu cầu khắc phục 184 thiếu sót, vi phạm. Ngoài ra, phát hiện, phối hợp bắt giữ 22 vụ vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trên các lĩnh vực, xử lý vi phạm phạt hành chính số tiền gần 400 triệu đồng.

Trong năm 2016 trên địa bàn có nhà máy mía đường Hòa Bình và nhà máy tinh bột sắn Tân Hiếu Hưng xả thải nước chưa qua xử lý ra sông Bưởi gây chết cá. Hiện, 2 nhà máy đang đang tiến hành đầu tư xây dựng công trình xả thải.  Tỉnh ta cũng đưa ra nhiều giải pháp cụ thể và những kiến nghị đề xuất, bao gồm: Đề nghị T.Ư hỗ trợ từ kinh phí từ ngân sách Trung ương nhằm đầu tư xây dựng Trung tâm quan trắc môi trường tỉnh; đầu tư xây dựng các khu xử lý rác thải, lò đốt rác và hệ thống thu gom xử lý nước thải sinh hoạt tại các huyện, xã, phường, thị trấn trên địa bàn.

Tại hội nghị, Bộ TN&MT cho rằng, Chính phủ nhiệm kỳ 2016 – 2021 coi tài nguyên môi trường vừa là đối tượng phải bảo vệ, vừa là nguồn lực để thúc đẩy các hoạt động phát triển. Theo đó, Bộ TN&MT đã đề ra 10 nhiệm vụ trước mắt và 6 giải pháp lâu dài nhằm đảm bảo quản lý hoạt động TNMT hiệu quả nhất, góp phần thúc đẩy phát triển KT – XT tốt hơn trong những năm tới đây.  

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng sự vào cuộc của các Bộ, ngành trung ương cũng như các địa phương trong công tác bảo vệ TNMT chưa thực chất và chưa thực quyết liệt. Thủ tướng Chính phủ thậm chí còn đặt ra câu hỏi: “Cả hệ thống chính trị đã ở đâu khi các dự án gây ô nhiễm môi trường nặng nề thời gian qua đều được báo chí và người dân phát hiện rồi đưa ra công luận thì các cơ quan chức năng mới vào cuộc?”. Chính vì vậy, theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tình trạng ô nhiễm, vi phạm về môi trường ngày càng trầm trọng. Trong đó, điển hình là vụ Formosa xả thải ra biển làm cá chết hàng loạt tại 4 tỉnh miền trung cũng như một vài vụ ô nhiễm môi trừng tại các tỉnh thành khác.

 

Trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ yê cầu các Bộ, ngành, địa phương thể hiện rõ vai trò hơn nữa của người đứng đầu mỗi tỉnh, thành trong công tác giám sát môi trường. Đồng thời, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân, doanh nghiệp cũng như làm tốt công tác xã hội hoá bảo vệ môi trường... Tích cực vào cuộc hơn nữa, không đánh đổi thu hút đầu tư lấy môi trường bị huỷ hoại; thực hiện nghiêm việc thanh tra, kiểm tra các cơ sở gây ô nhiễm nhưng không được chồng chéo, gây phiền hà doanh nghiệp; các tỉnh, thành phố cần có phương án riêng bảo vệ môi trường tuỳ tình hình thực tế.

 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng giao các Bộ, ngành chức năng tới đây xây dựng, ban hành và tổ chức đánh giá hàng năm chỉ số bảo vệ môi trường cấp tỉnh bắt đầu từ năm 2017, tạo sự chuyển biến căn bản, đẩy lùi ô nhiễm môi trường, góp phần thúc đẩy KT-XH phát triển bền vững. 

                                                                                    HTrung

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục