(HBĐT) - Ai đã từng vượt qua cung đường trắc trở về xã vùng cao Ngổ Luông (Tân Lạc) hẳn sẽ thấu hiểu nỗi vất vả bao năm của bà con nơi đây và dành cho mảnh đất nghèo này những lời khen ngợi bởi những nỗ lực vươn lên không biết mệt mỏi. Hành động hiến hàng chục ha đất làm đường giao thông, xây dựng các công trình dân sinh, công trình phúc lợi là minh chứng sống động cho nỗ lực đó.

   Con đường liên xã dài 18 km đang được thi công, khi hoàn thành, hứa hẹn sẽ tạo sức bật giúp người dân xã Ngổ Luông (Tân Lạc) từng bước thoát nghèo. ảnh chụp tại xóm Luông Dưới.

Những ngày này, đường về Ngổ Luông mịt mù bụi bặm vì những chiếc máy ủi hì hục san lấp mặt bằng. Sau gần 10 cây số oằn mình với những con dốc trắc trở, Ngổ Luông hiện ra với đoạn đường bê tông liên xã đang trong quá trình thi công. Đồng chí Bùi Văn Thiết, Bí thư Đảng ủy xã Ngổ Luông phấn khởi: “Được sự quan tâm của các cấp chính quyền, Ngổ Luông đang được thi công tuyến đường liên xã Quyết Chiến - Ngổ Luông - Ngọc Sơn (Lạc Sơn). Tuyến đường dài 18 km này được hoàn thành chắc chắn sẽ tạo ra cú hích rất lớn cho bà con từng bước thoát nghèo, vươn lên làm giàu”.

 

Với niềm mong mỏi về một con đường thuận lợi, cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Ngổ Luông đã cùng nhau hiến đất, tạo mặt bằng sạch cho đơn vị thi công. Theo số liệu đồng chí cán bộ địa chính xã Ngổ Luông cung cấp, bà con đã hiến 13, 09 ha đất để làm đường giao thông. Theo Bí thư Đảng ủy Bùi Văn Thiết, sự hưởng ứng đó là thành quả của việc vận dụng tư tưởng của Bác Hồ trong vận động bà con: “Mình vừa tuyên truyền, giải thích cho bà con hiểu về vai trò quan trọng của con đường đối với việc phát triển KT -XH. Đồng thời, đảng viên phải gương mẫu, đi đầu bằng những việc làm thiết thực. Thấy mình nói được, làm được thì bà con mới nhiệt tình hưởng ứng”.

 

Được biết, những thế hệ cán bộ, đảng viên trước đây của xã Ngổ Luông luôn là những người tiên phong trong phong trào hiến đất. Đồng chí Bùi Thanh Linh, nguyên Bí thư Đảng ủy xã là một minh chứng. Khi có dự án xây dựng đập chứa nước ở xóm Trẳm 2, đồng chí Linh vừa tuyên truyền, vận động bà con, vừa tiên phong hiến trên 2.000 m2 đất thổ cư và trồng cây lâu năm. Nhờ đó, bà con đã hưởng ứng nhiệt tình, hiện công trình đang phục vụ đắc lực cho việc canh tác, sản xuất của bà con. Ngoài ra, xã còn có nhiều gia đình tự nguyện hiến như: gia đình đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Bùi Văn Thiết hiến 500 m2 đất thổ cư, bao gồm cả cây cối; đồng chí Bùi Thị Thủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã hiến trên 600 m2; đồng chí Chủ tịch UBND xã Bùi Thanh Phong, cùng với các đồng chí trưởng thôn, bí thư chi bộ ở 2 xóm: Trẳm 2, Luông Dưới đã hiến hàng nghìn m2 đất để xây dựng sân vận động của xã. Hiệu ứng từ sự đi đầu của cán bộ, đảng viên, bà con xã vùng cao này đã tích cực hiến đất, chặt cây cối, góp sức xây dựng các con đường nông thôn mới. Gia đình ông Bùi Văn Trửm, xóm Luông Dưới không đắn đo chặt bỏ rặng xoan để làm đường bê tông nội xóm. ông Trửm chia sẻ: “Làm đường là để cho người dân chúng ta đi, từng bước phát triển kinh tế, xóa đói - giảm nghèo nên chúng tôi đều nhiệt tình hưởng ứng, vào đất, vào cây cối nhà ai thì nhà đó hiến”.

 

 “Thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, với vai trò gương mẫu, đảng viên các chi bộ đã phát huy tốt vai trò của mình. Nhờ đó, bà con đã nhiệt tình hưởng ứng, góp phần thúc đẩy chương trình xây dựng NTM mới, từng bước nâng cao đời sống. Từ những kết quả đã đạt được, Đảng bộ xã sẽ tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để tiếp tục có được sự đồng tình, ủng hộ của người dân trong tất cả các mặt đời sống” - đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Ngổ Luông Bùi Văn Thiết cho biết.

 

                                                                              

                                                                     Viết Đào

 

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục