(HBĐT) - Đảng bộ huyện Tân Lạc hiện có 53 TCCS Đảng (28 Đảng bộ cơ sở, 25 chi bộ cơ sở) và 379 chi bộ trực thuộc với 5.553 đảng viên.

 

Trung tuần tháng 5/2016, doanh nghiệp đầu tư dự án trồng và phát triển rừng Lâm Quế, trụ sở tại thị xã Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) trong quá trình thi công san ủi đã đắp hồ chứa nước, chặn ngang dòng chảy tự nhiên của suối khiến cho hàng trăm hộ dân trên địa bàn các xóm: Cộng, Khang 1, Khang 2, Khang 3 (xã Quy Hậu, Tân Lạc) không có nước sinh hoạt, sản xuất. Quá bức xúc, một số người dân đã kéo đến khu vực đang triển khai dự án và có phản ứng quyết liệt yêu cầu doanh nghiệp trả lại nguồn nước. Xác định đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng nên chi ủy chi bộ các xóm nhanh chóng báo cáo vấn đề này lên Đảng ủy xã, Huyện ủy để kịp thời có hướng xử lý. Lãnh đạo Huyện ủy đã khẩn trương cùng với Đảng ủy, chính quyền xã và nòng cốt là chi bộ các xóm đến gặp từng hộ dân để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng trên. Đồng thời, mỗi đảng viên phát huy tinh thần tiên phong, tích cực tuyên truyền, vận động người dân tôn trọng luật pháp không tụ tập đông người gây mất ANTT. Nhờ đó, vụ việc đã được giải quyết ổn thỏa, không gây phát sinh, hình thành điểm nóng. Đây cũng là ví dụ điển hình, sinh động về hiệu quả, vai trò và sự cần thiết việc gần dân, trọng dân, hiểu dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên huyện Tân Lạc.

 

Đảng bộ huyện Tân Lạc hiện có 53 TCCS Đảng (28 Đảng bộ cơ sở, 25 chi bộ cơ sở) và 379 chi bộ trực thuộc với 5553 đảng viên. Đồng chí Lê Chí Huyên, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy cho biết: Thực hiện hướng dẫn của Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp trên địa bàn huyện đã phân công cấp ủy viên phụ trách các ngành, địa phương, thôn, xóm. Vừa để kịp thời lãnh, chỉ đạo, định hướng, đưa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân. Đồng thời là cầu nối, chủ động tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị của người dân, đặc biệt là những vấn đề bức xúc để đề xuất lên cấp trên giải quyết kịp thời, hạn chế hình thành điểm  nóng, các vụ việc phức tạp kéo dài về ANCT và TTATXH, thực hiện đúng phương châm “chi bộ nắm làng, đảng viên sát hộ”.

 

Thường trực Đảng ủy xã Tử Nê (Tân Lạc) thường xuyên trao đổi thông tin, nắm chắc tình hình cơ sở để kịp thời lãnh, chỉ đạo, định hướng, đưa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân.

 

Việc phân công cấp ủy phụ trách ở Tân Lạc được thực hiện bài bản và tiến hành ngay sau đại hội các cấp trên tinh thần: giao rõ người, đúng năng lực, sở trường, phù hợp ngành nghề đào tạo. BTV Huyện ủy cũng ban hành quy định rõ ràng về quyền hạn, trách nhiệm của cấp ủy phụ trách, xây dựng chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng nhằm kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh tại cơ sở.

 

Để đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, sâu sát, kịp thời, Tân Lạc đã thực hiện nghiêm túc việc giao cấp ủy phụ trách ngành, địa phương và giao cụ thể cho từng đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ gia đình, nhất là những nhóm hộ có hoàn cảnh khó khăn. Đi đầu trong thực hiện công tác này là Đảng bộ các xã:  Tử Nê, Thanh Hối, Ngọc Mỹ, Địch Giáo, Lỗ Sơn...

 

Đồng chí Bùi Văn Lương, Bí thư Đảng ủy xã Tử Nê cho biết: Nhiệm vụ của đảng viên phụ trách là thường xuyên gần gũi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng để kịp thời phản ánh cho tổ chức Đảng có kế hoạch giúp đỡ, đồng thời tuyên truyền để hộ, nhóm hộ nắm bắt được chủ trương, chính sách, tích cực tham gia phong trào ở địa phương. Nhất là với các nhóm hộ kinh tế khó khăn, nhóm hộ có nguy cơ sinh con thứ 3 hoặc tiềm ẩn có thể phát sinh tệ nạn xã hội, các đảng viên đã phát huy tốt vai trò gần gũi, nắm tình hình. Từ đó có giải pháp phù hợp, thiết thực để tuyên truyền, vận động, quản lý, giáo dục hoặc hỗ trợ, giúp đỡ gia đình.

 

Thực tế cho thấy, phương châm “Chi bộ nắm làng, đảng viên sát hộ” ở Tân Lạc đã có hiệu quả thiết thực trong việc giúp các địa phương xây dựng TCCS Đảng TS -VM; phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của TCCS Đảng. Năm 2015, Đảng bộ huyện Tân Lạc có 26/52 TCCS Đảng TS -VM, trong đó có 7 TCCS Đảng TS -VM tiêu biểu. Đồng thời, từ phương châm đó đã góp phần không nhỏ trong việc giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện năm 2015 xuống còn 14%, nâng thu nhập bình quân đầu người đạt 26 triệu đồng.

 

                                                                       Hải Yến

 

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục