Tiếp tục chương trình làm việc, sáng 15-9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.

 

Theo báo cáo của Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV dự kiến sẽ diễn ra trong khoảng thời gian 24 ngày, bắt đầu từ ngày 20-10-2016, bế mạc vào ngày 22-11-2016.

Theo Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn  Hạnh Phúc, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội đã gửi xin ý kiến các cơ quan hữu quan về dự kiến nội dung kỳ họp, trong đó nêu rõ yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về trách nhiệm bảo đảm chất lượng, tiến độ chuẩn bị nội dung; đồng thời đề nghị các cơ quan căn cứ tình hình thực tế, xem xét kỹ khả năng chuẩn bị để sớm khẳng định việc bổ sung hoặc rút nội dung khỏi dự kiến chương trình, tránh việc điều chỉnh sát thời điểm khai mạc kỳ họp.

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV. Ảnh minh họa: TTXVN. 

Về chương trình kỳ họp, dự kiến tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 4 dự án luật, 1 dự thảo nghị quyết là Luật Về hội; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Luật Đấu giá tài sản; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Bên cạnh đó, Quốc hội sẽ cho ý kiến về 14 dự án luật về phòng, chống tham nhũng (sửa đổi), quản lý ngoại thương, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ và quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi)...

Ngoài ra, Quốc hội sẽ dành thời gian xem xét các báo cáo về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2016; quyết định kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2017; mục tiêu, định hướng huy động, sử dụng vốn vay và quản lý nợ công giai đoạn 2016-2020...

Đặc biệt, Quốc hội sẽ trình bày báo cáo về các vấn đề kinh tế-xã hội và các vấn đề quan trọng khác của đất nước, như về tình hình biển Đông sau khi có phán quyết của Tòa trọng tài trong vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc, đối sách của Việt Nam trong thời gian tới; các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016....

Tại phiên họp, các ý kiến phát biểu thảo luận của các đại biểu cơ bản đồng tình với Báo cáo về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV; đồng thời đóng góp nhiều ý kiến vào nội dung chương trình, thời gian và cách thức tiến hành kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.

Đa số các đại biểu đều đề nghị Chính phủ phải có báo cáo riêng về việc khắc phục sự cố Formosa, về tình hình Biển Đông để trình ra Quốc hội.

Về vấn đề Formosa, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến cho rằng, nên có báo cáo riêng, tập trung vào việc khắc phục sự cố môi trường thế nào, vì đây là vấn đề mà dư luận và cử tri rất quan tâm. Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến cũng đề nghị có báo cáo riêng về tình hình Biển Đông sau khi có phán quyết của Tòa trọng tài thường trực trong vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc, trong đó đề nghị báo cáo rõ về phản ứng của các nước cũng như chủ trương, giải pháp, đối sách của nước ta trong thời gian tới.

Đồng quan điểm trên, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính- Ngân sách Nguyễn Đức Hải cũng đề nghị vấn đề Formosa cần có báo cáo riêng, trong đó báo cáo rõ việc khắc phục hậu quả ra sao, tiền bồi thường có được kịp thời đưa đến người dân hay không, có giải quyết được khó khăn cho người dân hay không?

Phát biểu kết luận, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, dự kiến chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV do Tổng thư ký Quốc hội trình đã được chuẩn bị chu đáo, cẩn trọng và cơ bản đáp ứng được các yêu cầu, theo đúng nguyên tắc bảo đảm đúng luật, đúng Hiến pháp.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng nhấn mạnh, Quốc hội cần phải giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương theo đúng tinh thần của Hiến pháp và pháp luật về hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Tất cả các báo cáo, những vấn đề đưa ra Quốc hội phải được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, đúng luật, không bỏ qua bất cứ một khâu nào trong quy trình xử lý công việc theo quy định.

Nhất trí với việc với sự cố môi trường Formosa và vấn đề Biển Đông phải có báo cáo riêng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng: “Thực hiện đúng chức năng của Quốc hội, chúng ta không tránh né nữa, mà Quốc hội cần phải biết những vấn đề nóng bỏng liên quan đến đất nước đang diễn ra, ảnh hưởng đến sinh mệnh của đất nước.”

“Phần thảo luận về sự cố môi trường Formosa sẽ được bố trí chung với nội dung kinh tế-xã hội. Còn báo cáo về Biển Đông tập trung sau phán quyết của Tòa trọng tài Thường trực, phản ứng của các nước và quan điểm, giải pháp của nước ta”, Chủ tịch Quốc hội nêu quan điểm.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Tổng thư ký Quốc hội tiếp thu các ý kiến phát biểu tại phiên họp để bổ sung, hoàn thiện, sắp xếp chương trình phù hợp, xây dựng cách thức tổ chức kỳ họp hợp lý.

 

                                                Theo báo Quân đội nhân dân

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục