(HBĐT) - Tết Trung thu là một phong tục rất có ý nghĩa - đó là thể hiện sự chăm sóc, báo hiếu, biết ơn. Là Tết của tình thân hữu, đoàn tụ và thương yêu. Những ngày này, khắp nơi trên địa bàn tỉnh đang tổ chức Tết Trung thu thật vui và ý nghĩa.

 

Thành phố Hòa Bình là một trong những đơn vị đầu tiên trong tỉnh tổ chức “Đêm hội trăng rằm” 2016 cho các em thiếu nhi trên địa bàn. Chúng tôi được hòa vào không khí của đêm hội náo nhiệt với sự góp mặt của đông đảo các em nhỏ tại Cung văn hóa tỉnh. Thay mặt trên 10.000 thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn thành phố, em Nguyễn Mạnh Cường, học sinh lớp 8, trường THCS Lý Tự Trọng chia sẻ: “Đối với chúng em, sau ngày khai giảng năm học mới, ai cũng mong chờ đến ngày Tết Trung thu. Ngày đó, trẻ em được các cấp chính quyền, thầy cô giáo, bố mẹ tổ chức cho múa hát, vui chơi, phá cỗ dưới ánh trăng rằm . Trung thu là ngày vui của tất cả chúng em. Sắp đến Trung thu, hầu như bạn nào cũng được bố mẹ mua cho một món đồ chơi yêu thích. Có bạn là chiếc đèn lồng hiện đại được lắp pin, có bạn được 1 chiếc đèn kéo quân lộng lẫy hay mặt nạ ngộ nghĩnh, quen thuộc nhất là 1 chiếc đèn ông sao rực rỡ sắc màu. Những năm gần đây, chúng em được các bác lãnh đạo, anh chị Thành Đoàn tổ chức Đêm hội trăng rằm thật vui và ý nghĩa. Đây là dịp chúng em được vui chơi thỏa thích và giao lưu, học hỏi với tất cả các bạn trên địa bàn thành phố. Chúng em còn được tự tay làm những sản phẩm và bán những sản phẩm của phường, xã mình để gây quỹ giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn. Qua đêm hội, chúng em mong mọi người quan tâm nhiều hơn nữa, ủng hộ, quyên góp để các bạn có hoàn cảnh khó khăn cũng được vui Tết Trung thu của tuổi thơ, được học tập, vui chơi như chúng em ở đây.  

 

Trong “Đêm hội trăng rằm” TP Hòa Bình, các sở, ban, ngành, doanh nghiệp tặng nhiều phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Tại Đêm hội trăng rằm thành phố, các em nhỏ được xem các tiết mục văn nghệ đặc sắc, màn múa lân sôi động và hoạt cảnh chị Hằng, chú Cuội thật ý nghĩa. Đặc biệt, các em còn được nghe thư của Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng trong cả nước nhân dịp Trung thu năm 2016. Tại “Đêm hội trăng rằm”, lãnh đạo tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tặng hàng trăm suất quà, học bổng giúp đỡ cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, thành phố Hòa Bình trao trên 4.000 suất quà cho các em thiếu nhi cùng vui phá cỗ, trông trăng.  

Trẻ em thành phố Hòa Bình vui múa hát trong “Đêm hội trăng rằm”.

 Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Thanh Thủy, Phó Giám đốc Sở LĐ -TB&XH cho biết: Trong những năm qua, công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em nói chung trên địa bàn tỉnh được quan tâm trên cả 3 lĩnh vực giáo dục, chăm sóc sức khỏe và vui chơi, đặc biệt là thông qua các ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, Tết Trung thu. Trong đó, các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được các cấp, ngành và toàn xã hội quan tâm chăm sóc bằng những việc làm cụ thể, thiết thực như: Đầu năm học, các em được trao học bổng, hỗ trợ xe đạp, cặp sách đến trường; mổ tim bẩm sinh, trao nụ cười đối với các em bị hở hàm ếch Đặc biệt, Trung thu năm 2016 được tỉnh chỉ đạo, Sở LĐ -TB&XH tham mưu xây dựng kế hoạch, cùng với các huyện, thành phố tổ chức các hoạt động vui chơi cho các cháu. Đây cũng là dịp tạo điều kiện cho cộng đồng toàn xã hội trên địa bàn tỉnh quan tâm đến quyền trẻ em, tạo không khí, môi trường cho trẻ em phát huy được quyền của mình, đảm bảo môi trường an toàn, tránh thương tích cho trẻ. Hầu hết các huyện, thành phố đều có kế hoạch tổ chức Trung thu. Từ cấp huyện đến cấp xã, phường, thị trấn đến các xóm, KDC, cơ quan, đơn vị đều tổ chức các hoạt động đón Trung thu cho các cháu.  

Theo kế hoạch tổ chức Tết Trung thu 2016, với mục đích truyền thông về nhận thức, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân trong việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em để chuẩn bị triển khai thực hiện Luật Trẻ em. Tạo cơ hội cho mọi trẻ em được tham gia đón Tết Trung thu an toàn, lành mạnh. Trên địa bàn toàn tỉnh đã tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí  tại cộng đồng thu hút đông đảo trẻ em tham gia. Thông qua các hoạt động rước đèn, múa lân, múa hát truyền thống đã định hướng, giáo dục trẻ em giữ gìn bản sắc tốt đẹp của dân tộc. Các em còn được tham gia các hoạt động văn hóa, trò chơi truyền thống; khuyến khích sự sáng tạo của trẻ em thông qua các hoạt động tự tạo đồ chơi, trò chơi, tổ chức vui chơi, giải trí phù hợp với lứa tuổi. Đồng thời khuyến khích trẻ sử dụng đồ chơi sản xuất trong nước, không mua đồ chơi nhập khẩu kém chất lượng, có tính kích động, bạo lực. Tô chưc các chương trình văn nghệ, vui đón Tết Trung thu, cắm trại, các cuộc thi làm đồ chơi truyền thống, trò chơi dân gian, múa lân, văn nghệ, thể thao, thăm quan, tìm hiểu di tích lịch sử, chiếu phim phù hợp với từng điều kiện của địa phương.  

Cùng với đó, các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức, cá nhân tham dự và tặng nhiều phần quà thiết thực cho tất cả trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em ở vùng sâu, vùng xa. Đây thực sự là một mùa Trung thu thật vui, ý nghĩa và ấm áp sự sẻ chia.

                                                                    

                                                             Hương Lan

 

 

 

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục