Ngày 25/10, tại trụ sở UBND xã Cao Thắng (Lương Sơn), đã diễn ra lễ kỷ niệm 60 năm thành lập xã (1957-2017) và phát hành cuốn lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Cao Thắng giai đoạn 1930-2015. Dự lễ kỷ niệm có lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện Lương Sơn, huyện ủy huyện Kim Bôi và Báo Hòa Bình cùng lãnh đạo các xã, thị trấn trong huyện; lãnh đạo các xã lân cận và các đơn vị, cơ quan đóng trên địa bàn cùng đông đảo các thế hệ cán bộ, Đảng viên và nhân dân trong xã.

 

 

Đồng chí Bùi Văn Dậu, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lương Sơn tặng lẵng hoa chúc mừng Đảng bộ và nhân dân xã Cao Thắng nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập xã (1957-2017) và phát hành cuốn lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Cao Thắng giai đoạn 1930-2015

 

Xã Cao Thắng nằm ở vùng nam huyện Lương Sơn. Xã có 9 xóm, 1.373 hộ và 5.722 nhân khẩu, dân tộc Mường chiếm tới 70%. Đảng bộ xã có 253 đảng viên sinh hoạt ở 13 chi bộ.

 

Trải qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc chống Thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ xâm lược, nhân dân xã Cao Thắng đã chiến đấu anh dũng với tinh thần quật cường, lòng tự tôn dân tộc, tinh thần đoàn kết và không chịu khuất phục trước kẻ thù. Đã có 850 người con của xã Cao Thắng đã lên đường nhập ngũ cống hiến máu xương cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập của tổ quốc. Cùng với nhân dân các dân tộc trên cả nước, nhân dân xã Cao Thắng đã giành được thắng lợi to lớn mở ra một trang sử mới góp phần cho sự nghiệp đổi mới của tỉnh nhà nói chung và xã nhà nói riêng.

 

 Trong công cuộc đổi mới, người dân xã Cao Thắng luôn cần cù, chịu khó lao động, sản xuất, phát huy cao độ tinh thần dân tộc, truyền thống anh hùng của quê hương. Qua 60 năm hình thành và phát triển, Đảng bộ và nhân dân xã Cao Thắng đã giành được nhiều thành tích đáng kể trong phát triển KT-XH. Hiện nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 15% hằng năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng: nông-lâm nghiệp chiếm 40%, CN-XD chiếm 20%, TM-DV chiếm 40%; xã xuất hiện nhiều mô hình, cơ sở kinh doanh làm ăn có hiệu quả góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân. Bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, thu nhập bình quân đầu người đạt 18 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4%; sản lượng lương thực hằng năm ổn định trên 2.500 tấn; tổng thu ngân sách 5 năm đạt trên 21 tỷ đồng; cơ sở vật chất được đầu tư xây dựng, xã hoàn thành 19/19 tiêu chí và cán đích NTM theo đúng lộ trình; chất lượng giáo dục, y tế, an sinh xã hội được đảm bảo; QP-AN được giữ vững; công tác xây dựng Đảng, chính quyền luôn được quan tâm.

 

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Bí thư Huyện ủy Lương Sơn đã chúc mừng Đảng bộ và nhân dân xã Cao Thắng trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập và sự nghiệp đổi mới. Đồng thời nhấn mạnh, trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Cao Thắng cần tiếp tục phát huy truyền thống của mảnh đất anh hùng, tinh thần dân tộc; tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, KT-XH, QP-AN,… Những kết quả đạt được trong thời gian qua chính là điểm tựa vững chắc cho Đảng bộ và nhân dân xã Cao Thắng vững bước và giành thắng lợi trên những chặng đường tiếp theo.

 

Nhân dịp này, Lãnh đạo Đảng ủy xã Cao Thắng đã trao cho các chi bộ trực thuộc xã cuốn lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã giai đoạn 1930-2015.

 

 

Lãnh đạo Đảng ủy xã Cao Thắng trao tặng cuốn lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Cao Thắng giai đoạn 1930-2015 cho đại diện các chi bộ trực thuộc xã.

  

 

 

 

                                                                         

                                                                                 Thanh Sơn

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục