(HBĐT) - Ngày 3/11, Ban Dân vận Trung ương và Tổng Cục Chính trị (TCTC) Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2011 - 2016 và ký kết quy chế phối hợp công tác Dân vận giai đoạn 2016 - 2021. Dự và chỉ đạo hội nghị có Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng; các đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Thượng tướng Lương Cường, Bí thư trung ương Đảng, UVTV Quân ủy trung ương, Chủ nhiệm TCCT QĐND Việt Nam đồng chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Hòa Bình, dự hội nghị có đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh.

 

Tham gia Hội nghị tại điểm cầu Hoà Bình có đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ cùng các đồng chí lãnh dạo các ngành đoàn thể, và tổ chức chính trị xã hội tỉnh.

 

Báo cáo tại hội nghị, trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, UVTW Đảng, Phó Chủ nhiệm TCCT QĐND Việt Nam nêu rõ: thực hiện chương trình công tác phối hợp, trong những năm qua Ban Dân vận trung ương và TCCT QĐND Việt Nam đã chỉ đạo các Ban Dân vận cấp ủy các cấp và các đơn vị phối hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và lãnh đạo, chỉ huy đơn vị Quân đội tập trung, triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, toàn diện ở tất cả các cấp, nhất là ở cơ sở công tác dân vận và Quy chế dân chủ ở cơ sở sát đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ của các địa phương, đơn vị; thường xuyên nắm tình hình, trao đổi thông tin, thống nhất nội dung, hình thức để triển khai thực hiện có hiệu quả thiết thực; góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân, dân, thực hiện công tác Dân vận của Đảng. Trong đó, nổi bật là công tác phối hợp tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho nhân dân và CBCS về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đấu tranh phòng, chống “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ. Qua đó, đã góp phần làm cho nhân dân, CBCS thấy rõ giá trị của độc lập, tự chủ, hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Tạo sự đồng thuận trong xã hội để thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá Cách mạng của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững ANCT - TTATXH trên cả nước; Phối hợp tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Thực hiện các phong trào, cuộc vận động và các chương trình kế hoạch về phát triển KTXH, giữ vững QPAN, bảo vệ chủ quyền Biên giới, biển, đảo. Phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm CHCN; Phối hợp nghiên cứu, chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức công tác Dân vận. Phát huy dân chủ ở cơ sở, thực hiện công tác dân tộc tôn giáo và tham gia giải quyết các vụ việc phức tạp ở địa phương; Phối hợp xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chứ chính trị xã hội ở địa phương và đơn vị quân đội... Từ thực tiễn đã khẳng định chương trnh công tác phối hợp công tác Dân vận là một chủ trương đúng đắn, phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác dân vận trong tình hinh mới. Thông qua đó đã tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa các đơn vị quân đội với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị xã hội ở các cấp; tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói, giảm nghèo, phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, củng cố QPAN, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển đảo của tổ quốc.

 

Phát biểu tại Hội nghị, đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy trung ương, Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong thực hiện chương trình phối hợp công tác Dân vận giữa Ban Dân vận trung ương và TCCT QĐND Việt Nam trong những năm qua. Đồng chí nhấn mạnh: trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm cơ quan tham mưu của các tổ chức chính trị - xã hội và Quân đội trong xây dựng nội dung, chương trình phối hợp hoạt động, phát huy được tiềm năng, thế mạnh của từng tổ chức, đảm bảo hiệu quả thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Phát huy vai trò của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong công tác Dân vận trong các đơn vị quân đội, tạo nguồn lực để các đơn vị thực hiện tốt công tác dân vận. Tiếp tục đổi mới công tác dân vận, làm tốt công tác phối hợp tham gia đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, gắn với thực hiện nhiệm vụ QPAN; thực hiện tốt chính sách xã hội và chính sách hậu phương quân đội. Tích cực tham gia thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức và địa phương phát động ...

 

Phát biểu tổng kết Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận trung ương chỉ rõ: trong thời gian tới các cơ qan, đơn vị, các địa phương cần tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt các quan điểm, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về công tác Dân vận trong tình hình mới; phát huy vai trò chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện toàn diện đồng bộ chương trình phối hợp công tác Dân vận giữa Ban Dân vận trung ương với TCCT QĐND Việt Nam giai đoạn 2016 - 2021; nâng cao hiệu quả công tác dân vận của Đảng và thực hiện tốt chức năng đội quân công tác của QĐND Việt Nam; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân và cán bộ, chiến sỹ chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, các phong trào, cuộc vận động Cách mạng do Đảng, Nhà nước, Quân đội và địa phương phát động; tích cực tham gia xây dựng địa phương vững mạnh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững chắc; đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam XHCN.

 

Tại hội nghị, Ban Dân vận Trung ương và TCCT QĐND Việt Nam đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác Dân vận giai đoạn 2016 - 2021. Nhân dịp này, Ban Dân vận Trung ương đã tặng Bằng khen cho 56 tập thể gồm các địa phương và các đơn vị trực thuộc TCTC QĐND Việt Nam; tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Dân vận của Đảng cho 13 đồng chí cán bộ sỹ quan thuộc TCCT QĐND Việt Nam.

                                                                                                   

 

 

                                                                 Mạnh Hùng  

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục