Ngày 22-11, tại Phủ Tổng thống ở thủ đô Rô-ma, Tổng thống I-ta-li-a X.Mát-ta-rê-la chủ trì lễ đón chính thức Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, theo nghi thức trọng thể dành đón nguyên thủ quốc gia.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống I-ta-li-a X.Mát-ta-rê-la tại lễ đón. Ảnh: NHAN SÁNG (TTXVN)

Sau lễ đón, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống X.Mát-ta-rê-la đã tiến hành hội đàm. Chủ tịch nước Trần Đại Quang cảm ơn về sự đón tiếp trọng thị của Ngài Tổng thống và nhân dân I-ta-li-a dành cho Đoàn; bày tỏ sự cảm thông và chia sẻ về những thiệt hại do các vụ động đất xảy ra liên tục vừa qua tại miền trung I-ta-li-a. Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với I-ta-li-a trong tổng thể quan hệ với Liên hiệp châu Âu (EU). Tổng thống X.Mát-ta-rê-la đánh giá cao chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, ghi dấu mốc quan trọng tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước được thiết lập năm 2013.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí đánh giá, quan hệ hai nước phát triển tích cực trên mọi lĩnh vực và khẳng định quyết tâm chung đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - I-ta-li-a đi vào chiều sâu và hiệu quả. Hai bên thống nhất tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao; triển khai các nội hàm của Kế hoạch hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược giai đoạn 2017 - 2018; duy trì trao đổi giữa các chính đảng, thúc đẩy giao lưu nhân dân, coi đây là nền tảng chính trị quan trọng để đưa quan hệ hai nước đi vào thực chất.

Hai nhà lãnh đạo khẳng định hợp tác kinh tế là trụ cột ưu tiên trong hợp tác song phương; nhất trí nâng kim ngạch thương mại lên sáu tỷ USD trong giai đoạn 2017 - 2018; tăng cường đầu tư của I-ta-li-a tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực thế mạnh của I-ta-li-a; tạo thuận lợi cho các mặt hàng nông nghiệp, thủy sản Việt Nam tiếp cận thị trường I-ta-li-a.

Hai bên nhất trí xây dựng định hướng mới về hợp tác phát triển phù hợp quan hệ Đối tác chiến lược, tập trung vào đào tạo nghề, môi trường, quản lý nguồn nước, cảnh báo lũ; thúc đẩy hợp tác văn hóa, giáo dục - đào tạo, du lịch và đưa khoa học - công nghệ thành lĩnh vực ưu tiên hợp tác. I-ta-li-a khẳng định tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực bảo tồn di tích; tăng số lượng học bổng cho sinh viên, nghiên cứu sinh của Việt Nam sang I-ta-li-a học tập và nghiên cứu. Hai bên nhất trí trao đổi để sớm mở đường bay thẳng giữa hai nước và chia sẻ kinh nghiệm thực hiện các dự án đối tác công - tư (PPP) về hậu cần, đóng tàu, đường sắt, cơ sở hạ tầng.

Trong lĩnh vực an ninh - quốc phòng, hai bên nhất trí tăng cường chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về phòng, chống tội phạm; tăng cường hợp tác huấn luyện, cứu hộ cứu nạn; rà phá bom mìn; hợp tác về công nghiệp quốc phòng và trong lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Việt Nam và I-ta-li-a nhất trí tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương, tiếp tục ủng hộ lẫn nhau nhằm phát triển quan hệ của I-ta-li-a với khu vực châu Á - Thái Bình Dương và hợp tác giữa Việt Nam và EU, trong đó chú trọng các dự án, chương trình và sáng kiến về ứng phó biến đổi khí hậu gắn với tăng trưởng xanh.

Hai nhà lãnh đạo nêu rõ tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an toàn, tự do hàng hải, hàng không; nhất trí cho rằng các tranh chấp ở Biển Đông cần được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, thực hiện đầy đủ Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC), bảo đảm tự do hàng hải, hàng không tại tuyến giao thương quan trọng này của thế giới.

* Sau hội đàm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống X.Mát-ta-rê-la đã phát biểu với báo chí về kết quả trao đổi, cũng như phương hướng hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.

* Cùng ngày, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có các cuộc hội kiến Chủ tịch Hạ viện I-ta-li-a Lau-ra Bôn-đri-ni và Chủ tịch Thượng viện Pi-ê-tơ-rô Grát-xô, tại trụ sở Hạ viện và Thượng viện I-ta-li-a.

Hai bên nhất trí tăng cường hơn nữa hợp tác giữa hai nước về chính trị, kinh tế, văn hóa và giáo dục-đào tạo, hợp tác khoa học và công nghệ, quốc phòng, an ninh. Hai bên trao đổi tình hình quốc tế và khu vực, nhất trí đánh giá thuận lợi đan xen thách thức và khẳng định cần tăng cường hợp tác trên các diễn đàn đa phương và các diễn đàn liên nghị viện. Quốc hội (QH) I-ta-li-a sẵn sàng hỗ trợ QH Việt Nam nâng cao năng lực, kỹ năng hoạt động, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động lập pháp và giám sát. Các nhà lãnh đạo QH I-ta-li-a đánh giá cao vai trò và đóng góp của cộng đồng hơn 5.000 người Việt Nam tại I-ta-li-a vào đời sống kinh tế, văn hóa sở tại.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã chuyển lời mời của Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân mời hai nhà lãnh đạo QH I-ta-li-a thăm Việt Nam. Chủ tịch Hạ viện và Chủ tịch Thượng viện I-ta-li-a vui vẻ nhận lời.

* Tối 22-11, tại Phủ Tổng thống I-ta-li-a, Tổng thống X.Mát-ta-rê-la mở tiệc Quốc yến chào mừng Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

* Trước đó, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại I-ta-li-a. Nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán cùng đại diện cộng đồng người Việt Nam tại I-ta-li-a, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định, chủ trương, chính sách nhất quán của Nhà nước Việt Nam là luôn trân trọng những tình cảm quý báu của kiều bào hướng về đất nước, luôn coi bà con là một bộ phận ruột thịt không thể tách rời của dân tộc Việt Nam. Chủ tịch nước mong rằng, mỗi người trong cộng đồng hơn 5.000 người Việt tại I-ta-li-a là một nhịp cầu, góp phần quảng bá về đất nước, văn hóa và con người Việt Nam, đưa hai dân tộc Việt Nam - I-ta-li-a ngày càng gần gũi. Chủ tịch nước mong muốn bà con tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, chấp hành tốt luật pháp nước sở tại, duy trì, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và luôn hướng về cội nguồn, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước…

* Trong khuôn khổ chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao I-ta-li-a P.Gien-ti-lô-ni. Hai bên khẳng định quyết tâm đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - I-ta-li-a tiếp tục phát triển toàn diện, đi vào chiều sâu và hiệu quả; nhất trí tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao; ưu tiên hợp tác kinh tế trong những lĩnh vực có thể bổ sung cho nhau.

Hai bên nhất trí tăng cường phối hợp tại các diễn đàn quốc tế và khu vực. I-ta-li-a khẳng định sẽ thúc đẩy sớm ký kết Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và EU. Hai bên nhất trí cho rằng, các tranh chấp ở Biển Đông cần được giải quyết thông qua đàm phán hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, ủng hộ duy trì hòa bình, ổn định, an toàn, tự do hàng hải, hàng không tại khu vực và trên thế giới.

 

                                                                       TheoNhandan

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục