(HBĐT) - Trong 2 ngày 20 - 21/12, HĐND huyện Lương Sơn khóa XIX (nhiệm kỳ 2016 - 2021) đã tổ chức Kỳ họp thứ ba.


Kỳ họp đã thông qua các báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ hai, HĐND huyện; các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện; thông báo của ủy ban MTTQ  về công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền; các tờ trình về Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2017; tờ trình về dự toán thu NSNN trên địa bàn, thu chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2017; báo cáo hoạt động năm 2016 và chương trình giám sát năm 2017 của HĐND huyện; báo cáo hoạt động của Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện. Ngoài ra, HĐND huyện cũng tập trung nghiên cứu, thảo luận một số nội dung liên quan đến tình hình thu, chi ngân sách; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM và một số nội dung quan trọng khác…

 

Năm 2016, KT-XH huyện Lương Sơn tiếp tục ổn định và tăng trưởng so với cùng kỳ. Thu ngân sách Nhà nước đạt 183,2 tỷ đồng, tăng 21,5% so với dự toán. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 16,2%; công nghiệp - xây dựng 54,8%, thương mại - dịch vụ 29%; kim ngạch xuất khẩu, đạt 347 triệu USD; thu nhập bình quân đầu người đạt 43 triệu đồng/ năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 55%; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 78,8%%. Sự nghiệp GD&ĐT được quan tâm, chất lượng giáo dục toàn diện ở tất cả các cấp, bậc học được nâng lên, có 2 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số  trường đạt chuẩn quốc gia của huyện lên 21/69 trường, đạt tỷ lệ 30,4%. Công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân được chú trọng; an sinh xã hội được đảm bảo; QP-AN được giữ vững. Năm 2016, huyện Lương Sơn có 15/16 chỉ tiêu KT-XH đạt và vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND huyện đề ra (có 1 chỉ tiêu không hoàn thành là tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,3/ 1,7% kế hoạch).

 

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận tại tổ. Các ý kiến cơ bản nhất trí với các báo cáo và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Đồng thời, các đại biểu đã làm rõ những nguyên nhân tồn tại trong thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2016, xem xét, quyết định những chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2017 cùng một số nội dung khác.

 

Kỳ họp cũng diễn ra hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của UBND huyện và các ngành về những vấn đề còn tồn tại, được dư luận quan tâm.

 

Các đại biểu đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết về: Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2017; về dự toán thu NSNN; thu chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2017; về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2017.

 

                                                          

                                           Trần Trang (Đài Lương Sơn)

 

 

 

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục