(HBĐT) - Ngày 13/1, Sở Tư Pháp đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Tư pháp năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan khối nội chính tỉnh.

 

Theo báo cáo đánh giá của ngành, năm 2016, công tác Tư pháp đã được triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm đạt được nhiều kết quả trên tất cả các lĩnh vực. Công tác thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) được thực hiện bài bản, từng bước có sự gắn kết hơn giữa xây dựng pháp luật và thực thi pháp luật. Trong năm, toàn ngành đã thẩm định 163 dự thảo văn bản QPPL, đóng góp ý kiến vào 143 dự thảo văn bản QPPL, rà soát 296 văn bản, cập nhật 110 văn bản QPPL cấp tỉnh vào cơ sở dữ liệu quốc gia. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 32 quyết định công bố 3.246 TTHC.

 

 

Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh trao cờ của Bộ Tư pháp tặng đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2016 cho Sở Tư pháp.

 

Công tác phổ biến giáo dục pháp luật và hòa giải cơ sở có chuyển biến tích cực, tác động trực tiếp đến nhận thức và hiểu biết của người dân. Toàn tỉnh đã tổ chức 2.876 hội nghị tuyên truyền pháp luật cho trên 524.700 lượt người. Việc quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp tiếp tục được tăng cường, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân trong thực hiện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình. Hoạt động trợ giúp pháp lý, nhất là trợ giúp pháp lý lưu động ngày càng được đẩy mạnh. Các hoạt động về hộ tịch, luật sư, công chứng, giám định tư pháp được thực hiện theo đúng quy định. Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017, ngành Tư pháp đề ra 8 nhiệm vụ, 8 giải pháp chủ yếu thực hiện công tác tư pháp.

 

 

Thừa uỷ quyền, đồng chí Quách Đình Minh, Giám đốc Sở Tư pháp trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2016.

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao kết quả ngành Tư pháp đạt được trong năm 2016. Đồng chí đồng tình với các nhiệm vụ, giải pháp ngành đề ra trong năm 2017, đồng thời đề nghị ngành có những giải pháp cụ thể khắc phục những hạn chế, khó khăn, trong triển khai công tác năm 2017 thực hiện có hiệu quả các nhóm trọng tâm: Công tác thẩm định, thẩm tra, ban hành văn bản QPPL; kiểm soát thủ tục hành chính; phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp; nâng cao chất lượng công vụ, chất lượng cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác.

 

Tổng kết phong trào TĐ-KT năm 2016, Sở Tư pháp được Bộ Tư pháp tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua; 1 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua được tặng bằng khen; Giám đốc Sở Tư pháp tặng giấy khen cho 29 tập thể, 42 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác. Cũng tại hội nghị, Sở Tư pháp đã phát động phong trào thi đua, tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2017.

 

 

                                                                                      Hà Thu

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục