(HBĐT) - Nếu ai đó hỏi rằng lịch sử có khô khan? Câu trả lời là không khi được gặp những người say mê tìm hiểu lịch sử Hòa Bình. Niềm đam mê, tâm huyết là động lực làm nên những bài thi “Tỉnh Hòa Bình 130 năm xây dựng và phát triển” sáng tạo, công phu mà chưa có cuộc thi nào từ trước đến nay có được.

 

Người ngoại tỉnh mê lịch sử, văn hóa Hòa Bình

 

Cái tên Trần Văn Lâm, giáo viên trường THCS Sông Lô, TP Việt Trì (Phú Thọ) để lại ấn tượng. Thầy là người ngoại tỉnh, có khiếm khuyết chân nhưng bài thi sâu sắc, công phu trên 700 trang. Dẫu nhà cách TP Hòa Bình trên 100 km nhưng trong hơn 3 tháng làm bài thi, thầy đã một mình lên Hòa Bình 4 lần. Nắng, mưa trên những cung đường lẻ bóng không cản được bước chân tật nguyền đến những địa điểm lịch sử văn hóa ở TP Hòa Bình, huyện Kỳ Sơn, Lương Sơn, Lạc Thủy. “Vô tình biết cuộc thi qua mạng internet nhưng lịch sử, văn hóa Hòa Bình có nét riêng khiến tôi bị cuốn hút. Song, muốn hiểu, viết sâu chỉ có cách đến tận nơi. Vậy là kế hoạch được vạch ra. Đầu tiên tìm số điện thoại của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và “phi” xe máy đến tận nơi mượn sách lịch sử Hòa Bình. Để có tư liệu phong phú, ngoài gợi ý đáp án, tôi sưu tầm trên mạng và tranh thủ ngày nghỉ đến các di tích. Xuất phát từ lúc mặt trời chưa ló rạng, không quen biết ai nên đến bữa ăn quán, có lúc ngồi quán nước dùng tạm bánh mỳ. Chân tình nên đến đâu cũng được người dân chỉ đường, giới thiệu nhiệt tình. Dưới cái nắng như rang hồi tháng 6, về đến nhà chân bị tê dại, mệt lả, vợ lại mang bầu, có người bảo tôi “hâm”. Tôi gạt đi, tối lại chắp bút, thường khi tiếng gà gáy canh hai mới chợp mắt. Có lúc nằm nảy ra ý hay bật dậy viết luôn. Tôi ấn tượng nhất về văn hóa chiêng Mường, mo Mường và Hòa Bình là cái nôi của người Việt cổ” - Thầy Lâm chia sẻ. 

 

Nhóm Hữu Nghị, Học viện Chính trị CAND với công trình dự thi đoạt giải đặc biệt giành cho tập thể.

 

Từ niềm say mê mà thầy Lâm, giáo viên môn địa lý đã làm nên bài thi nhiều cảm xúc, ảnh minh họa. Thầy giành giải nhất cuộc thi và được UBND tỉnh tặng bằng khen. Những tư liệu tìm hiểu được thầy đưa vào bài giảng cho học sinh tỉnh Phú Thọ hiểu biết thêm về đất và người Hòa Bình.

 

Ngoài ra, còn nhiều người tỉnh ngoài tham gia cuộc thi và có nhiều bài ấn tượng, đoạt giải cao như giải nhì: bà Nguyễn Ngọc Thu, tỉnh Đồng Nai viết tay 1.600 trang A4; ông Trần Hữu Hòa, tỉnh Ninh Thuận viết trên 500 trang; ông Nguyễn Duy Thước, tỉnh Kon Tum.

 

Những công trình đặc biệt

 

Bất cứ ai xem, đọc những bài đoạt giải đặc biệt đều trầm trồ bởi sự công phu, sáng tạo, tâm huyết từ nội dung đến hình thức. Nguyễn Tuấn Anh, nhóm trưởng nhóm Hữu Nghị, Học viện Chính trị CAND giới thiệu: 30 bạn từ các lớp, khóa, tỉnh khác nhau nhưng cùng chung niềm trân quý với Hòa Bình nên tập hợp nhau lại và lên kế hoạch thể hiện tình cảm đó. 4 bạn quê Hòa Bình là cầu nối để cả nhóm sáng tạo nên ý tưởng. Bài thi gồm phần mô hình và phần nội dung. Phần mô hình lấy ý tưởng từ biểu tượng TP Hòa Bình hình ảnh cọn nước và những cột điện nổi danh với công trình thủy điện Hòa Bình, cùng bức thư pháp về đặc trưng của tỉnh. Tất cả đều tự làm thủ công. Phần nội dung gồm 5 quyển. Ngoài quyển sách trả lời 8 câu hỏi dày hơn 1.000 trang, còn có cuốn “tâm ngôn” gồm những suy nghĩ chân thành của các thầy cô, sinh viên nhà trường về Hòa Bình; cuốn “Tỉnh Hòa Bình 130 năm một chặng đường lịch sử”; “Tỉnh Hòa Bình 130 năm qua lăng kính nghệ thuật”; “Báo cáo kết quả điều tra xã hội học”. Để làm  được, nhóm chia từ 2 - 3 bạn trả lời 1 câu, đảm nhận các phần việc. Làm từ tối đến đêm, liên tục suốt 1 tháng, ngày nghỉ đi thực tế. Những ngày nước rút gần như không ai ngủ. Giờ không chỉ trong nhóm mà nhiều người trong trường đều biết về vùng đất Hòa Bình mến yêu.

 

Còn với Bùi Thị Thanh Huyền, Hội Khuyến học tỉnh, sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Hòa Bình, cuộc thi là cơ hội để hiểu rõ hơn lịch sử, văn hóa quê hương. Qua đây thể hiện tình yêu, niềm tự hào truyền thống, tri ân các thế hệ cha anh và thấy trách nhiệm của bản thân trong xây dựng tỉnh nhà. Chính vì tâm niệm đó, Huyền đã sáng tạo nên công trình tìm hiểu lịch sử đặc biệt. Đặc biệt từ nội dung, đến ý tưởng dựng mô hình Tượng đài Bác Hồ trên công trình thủy điện Hòa Bình, bức thư thế kỷ, hàng cột điện, bản đồ tỉnh. “Mỗi góc phố, cây cầu, lớp lớp người Hòa Bình lao động sản xuất xây dựng quê hương gợi lên trong em cảm xúc sâu sắc. Khi viết cảm nghĩ về sự phát triển của tỉnh, em đã lên đập thủy điện ngắm toàn cảnh thành phố ghi những dòng mộc mạc tự đáy lòng. Tình cảm, tâm huyết đã thôi thúc em đi đến các di tích, tìm gặp những nhân chứng lịch sử, các ngành liên quan, nguyên lãnh đạo tỉnh và sưu tầm được nhiều tư liệu quý như: bản đồ địa giới các huyện, những kỷ  lục khi xây dựng thủy điện Hòa Bình... Em phấn khởi khi một số tư liệu em   sưu tầm được trưng bày tại Bảo tàng tỉnh để mọi người cùng tìm hiểu.” - Huyền bộc bạch.

 

Nam tháng phát động nhận được 135.709 bài thi. Nhiều bài có nội dung, cách thể hiện truyền cảm, độc đáo, sâu sắc trong nhìn nhận, phân tích, đánh giá về các sự kiện lịch sử. Hình thức trình bày ấn tượng, kèm mô hình đã làm cho cuộc thi thành công ngoài mong đợi, thể hiện tâm sức, tình cảm với Hòa Bình. Đáng mừng có nhiều bài thi chất lượng của thế hệ trẻ.

 

                                                                            Cẩm Lệ

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục