(HBĐT) - Trong 2 ngày (17 - 18/1), Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Vũ Lâm đã tổ chức Đại hội lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đây là đơn vị được Huyện đoàn chọn làm điểm tổ chức Đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2022.

 

Nhiệm kỳ 2012 - 2017, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi xã Vũ Lâm đã có sự phát triển vững chắc, tổ chức Đoàn không ngừng được củng cố, phát triển cả về số lượng và chất lượng. Tính đến nay, tổng số đoàn viên toàn xã là 167 đồng chí. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng được tăng cường. Trong 5 năm, giới thiệu 42 đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng và có 10 đồng chí được kết nạp Đảng (đạt 106% kế hoạch); tổ chức 72 buổi lao động tình nguyện huy động 4235 lượt ĐVTN và học sinh tham gia, các công việc chủ yếu là cải tạo hệ thống giao thông, thuỷ lợi, kênh mương nội đồng, các công trình phúc lợi xã hội, lao động giúp đỡ 42 lượt hộ gia đình chính sách, tu sửa phát dọn hành lang đường giao thông nông thôn 12,5 km, nạo vét trên 10 km kênh mương nội đồng, quét dọn vệ sinh khuôn viên nhà bia ghi tên các anh hùng liệt sĩ, trụ sở UBND, trường học và làm cỏ vườn giúp đỡ các gia đình chính sách được 16ha, đào đắp san lấp và vận chuyển 205 m3 đất đá các loại và đổ hàng chục m3 bê tông, vận chuyển chôn lấp 12 tấn rác thải các loại, trồng được trên 50 cây sấu tại sân vận động UBND xã; có 146 lượt ĐVTN đăng ký hiến mau, thu được 165 đơn vị máu. Bên cạnh đó, phong trào đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp được đẩy mạnh, tổ chức Đoàn đã có những hoạt động tích cực trong việc chăm sóc thiếu niên nhi đồng và xây dựng Đội TNTP Hồ Chí Minh...

 

 

Lãnh đạo xã Vũ Lâm đã tặng khen cho 4 tập thể vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Đoàn và phong trào TTN nhiệm kỳ 2012 – 2017.

 

Đại hội đã thảo luận, chỉ ra những khó khăn, hạn chế trong nhiệm kỳ 2012 - 2-17, đồng thời đưa ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong nhiệm kỳ 2017 - 2022. Trong đó tập trung tăng cường chăm lo giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng đạo đức cách mạng, lối sống cho thanh niên; nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, giữ vững tổ chức Đoàn vững mạnh, đảm bảo vai trò hạt nhân chính trị trong mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; đẩy mạnh phong trào  xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ tổ quốc và  đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp, chăm lo bồi dưỡng nhân lực trẻ có chất lượng đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH. Xây dựng xã nhà giàu đẹp và văn minh, giữ vững mô hình xã đạt chuẩn về xây dựng nông thôn mới.

 

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đoàn xã khóa XXIX, nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 11 đồng chí. Đồng chí Bùi Thị Dung - Nguyên Bí thư Đoàn xã khóa XXVIII tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đoàn xã khóa XXIX. Đồng thời bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Đoàn cấp trên.

 

Dịp này, Chủ tịch UBND xã Vũ Lâm đã tặng khen cho 4 tập thể, 3 cá nhân xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào TTN nhiệm kỳ 2012 - 2017.

 

 

                                                                                  Đỗ Hương

                                                                       (Huyện đoàn Lạc Sơn)

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục