(HBĐT) - Hướng tới kỷ niệm 65 năm Chiến dịch Hòa Bình thắng lợi và 65 năm tỉnh Hòa Bình hoàn toàn được giải phóng (23/2/1952 - 23/2/2017), Báo Hòa Bình mở chuyên mục kỷ niệm sự kiện lịch sử quan trọng này nhằm khẳng ý nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử của chiến thắng Hòa Bình trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược; khẳng định đóng góp của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Hòa Bình trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đặc biệt là trong chiến dịch Hòa Bình. Thông qua đó nhằm tuyên truyền, giáo dục về lòng yêu nước, sự biết ơn các thế hệ cha ông đã hy sinh xương máu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, quê hương…

 

Sau thất bại ở chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950, tiếp đó lại bị đánh mạnh ở đường 18, Hà Nam Ninh, quân Pháp lâm vào thế phòng ngự bị động. Để giành lại quyền chủ động, mùa đông năm 1951, quân Pháp mở cuộc tiến công ra Hòa Bình, lập phòng tuyến sông Đà nối liền với tuyến phòng thủ trung tâm nhằm nối lại “Hành lang Đông –Tây” thực hiện khả năng phòng thủ đồng bằng Bắc Bộ, cắt đứt đường liên lạc giữa chiến khu Việt Bắc với Liên khu 3 và 4. ở Hòa Bình, Pháp cho thành lập các “xứ Mường tự trị” để thực hiện “Da vàng hóa chiến tranh” nhằm dùng các lợi ích về kinh tế, chính trị để thuyết phục người dân tộc thiểu số đi lính cho Pháp.

Thực hiện kế hoạch quân sự mới, tướng Đờ Lát đơ Tátxinhi (Tổng chỉ huy quân đội, kiêm Cao ủy Pháp ở Đông Dương) chọn Hòa Bình làm điểm quyết chiến buộc chủ lực của quân đội ta phải tham chiến qua đó giành một thắng lợi quân sự để ổn định tinh thần quân ngụy, tranh thủ thêm viện trợ của Mỹ. Chiến dịch đánh chiếm Hòa Bình do tên Salăng, Phó Tổng chi huy quân đội viễn chinh Pháp ở Đông Dương trực tiếp chỉ huy và chia làm 2 đợt nối tiếp nhau.

Đợt một, bắt đầu từ ngày 9/11/1951, bằng cuộc hành quân “Tuylíp” đánh chiếm khu vực Chợ Bến bao gồm một phần huyện Lương Sơn và huyện Mỹ Đức (Hà Đông). Địch đã huy động 3 binh đoàn, 2 đại đội Commăngđô, một tiểu đoàn dù, có thiết giáp, pháo binh và máy bay yểm trợ. Từ Hà Đông địch tiến quân bằng 2 mũi theo trục đường 21 lấy Chợ Bến làm hợp điểm. Đồng thời, ngày 10/11/1951, 14 máy bay Đacôta đổ 500 quân dù xuống Đồi Xim (Chợ Bến)2 ngày. Trong 2 ngày hành quân đánh chiếm Chợ Bến, giặc Pháp đã bắn, đốt, phá 36 xóm ven đường 21.

Đợt hai, trong 2 ngày 13 - 14/11/1951, địch mở cuộc hành quân “Lôtuýt” đánh chiếm TX Hòa Bình và khu vực đường số 6 - triền sông Đà thuộc 2 huyện Lương Sơn, Kỳ Sơn. Chúng huy động 5 binh đoàn bộ binh cơ động (GM1, GM2, GM3, GM4, GM7), 3 tiểu đoàn dù, hàng trăm xe cơ giới, lừa, ngựa, hàng chục canô, máy bay, phối hợp cả 3 tiến quân bằng đường sông, đường bộ và đổ quân nhảy dù.

Ngày 13/11/1951, cánh quân thứ nhất gồm các đơn vị GM1, GM3 với 200 xe cơ giới, 34 lừa, ngựa từ Xuân Mai lên chiếm đóng Hùng Sơn (Lương Sơn). Cánh quân thứ 2 gồm GM2, GM4 với 500 xe cơ giới đổ quân xuống Trung Hà, Hòa Lạc (Sơn Tây) đánh chiếm Ba Vì. Có một mũi qua Tiến Xuân, Yên Quang, Phú Cường (Kỳ Sơn).

Ngày 14/11/1951, từ Hùng Sơn, cánh quân thứ nhất hành quân thô trục đường 6 rải quân chiếm các cao điểm, còn đại bộ phận tiến lên TX Hòa Bình. Cánh thứ hai tiếp tục đánh chiếm Ba Vì. Một bộ phận của GM2 khoảng 2.000 tên vượt qua Ba Vì đánh chiếm Bãi Vàng (Túy Cổ Hạ) thuộc xã Phú Cường (Kỳ Sơn). Đồng thời, từ phía Trung Hà (Sơn Tây), 12 canô chở GM7, GM4 ngược sông Đà lên TX Hòa Bình. Trong khi hai cánh quân thủy, bộ đang trên đường tiến lên TX Hòa Bình thì hàng chục máy bay địch quần đảo trên bầu trời bắn phá TX Hòa Bình yểm trợ cho 2 cánh quân trên. Từ 11g10 đến 17g, 49 máy bay địch thả 3 tiểu đoàn dù xuống đánh chiếm Thịnh Lang, chiếm núi Ba Vành, khống chế khu vực thị xã. Đánh chiếm cao điểm Tu Vũ thuộc huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) ở phía Đông Bắc TX Hòa Bình.

 

(Còn nữa)

Theo Lịch sử Đảng bộ tỉnh Hòa Bình (1929 - 2010)

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục