(HBĐT) - Năm 2016, Đảng bộ xã Yên Trị (Yên Thủy) thành lập được chi bộ tại xóm Yên Xá sau 38 năm là địa bàn trắng tổ chức Đảng. Đây là dấu mốc quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, có tác động tích cực đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp uỷ, chính quyền địa phương.

 

Năm 1978, gần chục hộ gia đình tại thôn Phùng Xá (Thạch Thất, Hà Nội) về khai hoang, lập nên xóm mới có tên gọi xóm Yên Xá, thuộc xã Yên Trị. Sau 25 định cư, số hộ tăng trên 60 hộ với gần 300 nhân khẩu. Tuy nhiên, Yên Xá vẫn là địa bàn trắng đảng viên. Thiếu vắng vai trò của đội ngũ đảng viên là yếu tố ảnh hưởng đến mọi phong trào ở cơ sở, gây ra những hạn chế trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền. Nhận thức rõ điều đó, cũng trong năm này, Đảng ủy xã đã triển khai nhiều giải pháp nhằm phát hiện, giúp đỡ, giới thiệu 2 quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng. Khi xét thấy đảm bảo mọi yêu cầu đã báo cáo tổ chức Đảng cấp trên, làm hồ sơ đề nghị và kết nạp theo đúng trình tự thủ tục của Điều lệ Đảng.

 

 

Thường trực Đảng ủy xã Yên Trị (Yên Thủy) thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, hỗ trợ Bí thư chi bộ xóm Yên Xá trong xây dựng, phát triển Đảng tại cơ sở.

 

Song trong nhiều năm, công tác phát triển Đảng trên địa bàn xóm Yên Xá gặp khó khăn. Nguyên nhân chủ yếu là thanh niên đi làm ăn xa. Người dân đảm bảo về trình độ học vấn thì nhận thức về Đảng còn nhiều hạn chế. Đảng ủy xã Yên Trị thông qua các tổ chức hội, đoàn thể đã lựa chọn các quần chúng có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ văn hóa và tinh thần trách nhiệm cao với hoạt động ở cơ sở, cử các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy đến tận nhà gặp gỡ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tuyên truyền, vận động nhằm thay đổi nhận thức cho nhóm đối tượng này. Đồng thời, phân công đảng viên ở chi bộ khác trong xã theo dõi, bồi dưỡng, giúp đỡ. Với những giải pháp đó, đến năm 2014, trên địa bàn Yên Xá có 5 đảng viên. Ngay sau khi toàn bộ đảng viên được chuyển sinh hoạt Đảng chính thức, Đảng ủy xã đã lập hồ sơ trình Ban tổ chức Huyện ủy, chi bộ xóm Yên Xá được thành lập, đánh dấu việc xóa xóm trắng tổ chức Đảng, đảng viên, tình trạng sinh hoạt ghép tại xã Yên Trị vào ngày 10/6/2016.

 

Đồng chí Đoàn Quang Huy, Bí thư chi bộ xóm Yên Xá cho biết: Ngay sau khi thành lập, chi bộ đã nhanh chóng ổn định tổ chức, sinh hoạt định kỳ vào mùng 3 hàng tháng. Mỗi quý 1 lần tổ chức sinh hoạt chuyên đề, đề cập đến những vấn đề đảng viên, nhân dân quan tâm. Đồng thời, thực hiện phương châm “chi bộ bám làng, đảng viên sát hộ”, chi bộ Yên Xá thường xuyên nắm bắt tình hình địa bàn, kịp thời giúp đỡ, chia sẻ các hộ gia đình khó khăn trong xóm, phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú tạo nguồn cho Đảng.

 

Tuy nhiên, Thường trực Đảng ủy xã Yên Trị nhận định, công tác phát triển Đảng tại Yên Xá vẫn còn những khó khăn. Việc quan trọng cần làm ngay là đẩy mạnh kết nạp đảng viên mới, ngăn ngừa tái trắng tổ chức Đảng, đảng viên. Song song với bồi dưỡng lý tưởng, nâng cao nhận thức chính trị, xã Yên Trị chủ trương đẩy mạnh đào tạo, giải quyết việc làm tại chỗ cho thanh niên nhằm giảm tình trạng thanh niên đi làm ăn xa.

 

Đồng chí Bùi Văn Thập, Bí thư Đảng ủy xã Yên Trị cho biết: Đảng ủy, chính quyền xã thường xuyên phối hợp với các hội, đoàn thể, Trạm KN-KL huyện tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật cho nhân dân, mở các lớp đào tạo nghề như may mặc, sửa chữa máy nông nghiệp… Trong đó, luôn ưu tiên dành nhiều chỉ tiêu tham gia lớp cho Yên Xá hơn các địa bàn khác nhằm khuyến khích thanh niên ở lại địa phương phát triển kinh tế. Riêng năm 2016 đã có 10 lớp tập huấn, đào tạo được mở tại xã với hơn 300 lượt học viên tham gia thì có tới gần 70 lượt học viên đến từ Yên Xá. Đồng thời, Đảng bộ, chính quyền xã luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách để người dân phát triển kinh tế hộ gia đình, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Với những giải pháp đó, tỷ lệ thanh niên đi làm ăn xa trên địa bàn xóm Yên Xá trong năm 2016 giảm đáng kể, gỡ khó trong tạo nguồn đối tượng Đảng cho Đảng bộ xã. Nhờ đó, tháng 8/2016, chi bộ Yên Xá đã giới thiệu 2 quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng, hiện đang tiếp tục giới thiệu, bồi dưỡng 2 quần chúng ưu tú khác.

 

 

                                                                                         Hải Yến

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục