Chiều 27-3, tại Trụ sở T.Ư Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật đồng chí Xin-la-vông Khau-phày-thuông, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư - Đô trưởng Viêng Chăn dẫn đầu Đoàn đại biểu Thủ đô Viêng Chăn của Lào thăm làm việc tại Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đồng chí Xin-la-vông Khau-phày-thuông, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Đô trưởng Thủ đô Viêng Chăn, nước CHDCND Lào.

Đồng chí Xin-la-vông Khau-phày-thuông chân thành cảm ơn Tổng Bí thư đã dành thời gian tiếp Đoàn; trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-la-chít tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; bày tỏ cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn dành cho Lào sự ủng hộ, giúp đỡ hết sức to lớn. Báo cáo với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về tình hình quan hệ hợp tác giữa Thủ đô Viêng Chăn với các địa phương Việt Nam, đồng chí đánh giá cao sự hỗ trợ và hiệu quả hợp tác của Hà Nội, TP Hồ Chí Minh với Viêng Chăn về kinh tế, nông nghiệp, du lịch, y tế, giáo dục, văn hóa, trao đổi kinh nghiệm, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ. Đồng chí báo cáo với Tổng Bí thư về kết quả cuộc hội đàm với đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; khẳng định Thủ đô Viêng Chăn sẽ phối hợp chặt chẽ với Thủ đô Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và các địa phương Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hợp tác, tăng cường trao đổi kinh nghiệm, góp phần thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước và vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh và đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm diễn ra trong năm kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào; nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào; cảm ơn về sự giúp đỡ to lớn, trong sáng, vô tư mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào luôn dành cho nhân dân Việt Nam. Tổng Bí thư đánh giá cao kết quả làm việc giữa hai Đoàn đại biểu thủ đô hai nước cũng như kết quả hợp tác giữa hai thủ đô thời gian qua; mong rằng Thủ đô Viêng Chăn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Thủ đô Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và các địa phương Việt Nam đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác, tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, quản lý kinh tế-xã hội, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của mỗi nước và quan hệ giữa hai Đảng, hai nước thời gian tới.

* Cùng ngày, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đồng chí Xin-la-vông Khau-phày-thuông, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư - Đô trưởng Viêng Chăn.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh chuyến thăm của đồng chí Xin-la-vông Khau-phày-thuông góp phần tăng cường, củng cố mối quan hệ hai nước. Thủ tướng cũng bày tỏ vui mừng trước việc quan hệ hai Đảng, hai Nhà nước ngày càng gắn bó, phát triển mạnh mẽ trên các lĩnh vực; vui mừng trước kết quả hội đàm thành công giữa Đoàn đại biểu Thủ đô Viêng Chăn với lãnh đạo TP Hà Nội vừa qua.

Thủ tướng khẳng định, việc vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước không chỉ là trách nhiệm của hai Bộ Chính trị, Chính phủ mà còn là trách nhiệm của cả các bộ, ngành, địa phương hai nước, trong đó có hai thủ đô. Thủ tướng nêu rõ, Việt Nam coi thắng lợi, thành công của Lào cũng là thắng lợi, thành công của chính mình. Hai thủ đô cần đi đầu trong việc hợp tác; trong đó, việc hợp tác không chỉ đơn thuần kinh tế mà còn nhiều lĩnh vực khác như quản lý, quy hoạch đô thị... Thủ tướng mong muốn, qua những kinh nghiệm của Hà Nội, Viêng Chăn ngày càng phát triển xanh, sạch, đẹp, văn minh, lịch sự; làm tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch. Chính phủ Việt Nam, TP Hà Nội sẽ hỗ trợ Thủ đô Viêng Chăn phát triển.

Bí thư Thành ủy, Đô trưởng Viêng Chăn Xin-la-vông Khau-phày-thuông bày tỏ vui mừng được thăm đất nước Việt Nam anh em, được Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, TP Hà Nội đón tiếp trọng thị, thể hiện tình cảm gắn bó giữa hai đất nước anh em. Đồng chí đã chuyển lời thăm hỏi và chúc sức khoẻ của Thủ tướng Lào Thoong-lun Xi-xu-lít tới Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; đồng thời cho biết, chuyến thăm này của đoàn nhằm thực hiện kế hoạch kiểm điểm việc hợp tác với Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và trao đổi phương hướng hợp tác. Đồng chí cũng bày tỏ cảm ơn sâu sắc Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam, Thủ đô Hà Nội luôn giúp đỡ, hỗ trợ Thủ đô Viêng Chăn phát triển; khẳng định sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ Lào - Việt Nam, tuyên truyền cho thế hệ trẻ của Lào nhận thức rõ tình cảm gắn bó keo sơn giữa hai Đảng, Nhà nước, nhân dân và hai thủ đô.

* Cùng ngày, đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh tiếp xã giao đồng chí Xin-la-vông Khau-phày-thuông, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư - Đô trưởng Viêng Chăn dẫn đầu Đoàn đại biểu Thủ đô Viêng Chăn (Lào) thăm làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, đồng chí Đinh La Thăng bày tỏ vui mừng về những thành tựu Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Viêng Chăn đạt được trong thời gian qua, cũng như kết quả hợp tác giữa TP Hồ Chí Minh và Viêng Chăn. Đồng chí Đinh La Thăng nhấn mạnh, quan hệ hợp tác giữa TP Hồ Chí Minh và Thủ đô Viêng Chăn là hình mẫu để các địa phương của hai nước học tập.

Đồng chí Xin-la-vông Khau-phày-thuông cho biết, chuyến thăm TP Hồ Chí Minh lần này nhằm mục đích trao Huân chương Phát triển hạng nhất của Nhà nước CHDCND Lào tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hồ Chí Minh, ghi nhận sự hợp tác, giúp đỡ của TP Hồ Chí Minh dành cho đất nước Lào cũng như Thủ đô Viêng Chăn.

 

                                                                 TheoNhandan

Các tin khác


Quản lý, sử dụng hiệu quả gói hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tránh thất thoát, lãng phí

Hôm nay 25/5, ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian xem xét kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã phát biểu đóng góp ý kiến. Báo Hòa Bình giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các dự án quan trọng quốc gia

Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá, các chính sách tại Nghị quyết số 43 là kịp thời, hợp lòng dân song vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện.

Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Phát huy vai trò người đứng đầu giải quyết thấu đáo việc liên quan đến người dân

Với phương châm, quan điểm lãnh đạo xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự "vì nhân dân phục vụ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có phong cách làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”... thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh luôn chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến người dân, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân.

Huyện Cao Phong đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo (HT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) và Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng (khóa XIII) về "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương… Trong đó chú trọng đưa nội dung HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở...

Nghiên cứu, rà soát các quy định bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ

Thảo luận tổ chiều 24/5 về dự thảo Luật Cảnh vệ, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình Đặng Bích Ngọc cơ bản đồng tình với nội dung của 2 dự thảo luật. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị: Ban soạn thảo và các cơ quan có liên quan tiếp tục nghiên cứu, rà soát các quy định trong dự thảo Luật bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục