(HBĐT) - Xóm Đồng Tiến, xã Tân Vinh (Lương Sơn) có 143 hộ với khoảng 600 nhân khẩu. Những năm qua, nhân dân luôn phát huy tinh thần đoàn kết, thiết thực hưởng ứng các CVĐ, phong trào thi đua do các cấp, ngành phát động. Đời sống kinh tế chính là sản xuất nông nghiệp, ngoài trồng lúa, bà con đầu tư trồng cây ăn quả như bưởi, chanh; vụ đông trồng các loại rau, dưa…

Nhân dân xóm Cời, xã Tân Vinh (Lương Sơn) luôn phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng đời sống văn hoá mới.ảnh: Nhân dân xóm Cời vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc nam 2016.

 

Đến nay, xóm không còn hộ nghèo, có 5 hộ cận nghèo, thu nhập bình quân đầu người đạt 24 triệu đồng/năm. Toàn xóm có 112 hộ gia đình văn hoá, chiếm 78,3%. Từ năm 2012 đến nay, xóm đều được công nhận làng văn hóa, 4 năm liên tục là đơn vị xếp thứ nhất toàn xã. Hưởng ứng CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, phong trào “Huyện Lương Sơn chung tay xây dựng NTM”, các hộ dân trong xóm đã hiến trên 2.200 m2 đất để xây dựng sân vận động, nhà văn hóa xã.

 

Cùng với xóm Đồng Tiến, các khu dân cư trong toàn huyện đã không ngừng phát huy tinh thần sáng tạo, tự quản của nhân dân, đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá mới. MTTQ các cấp từ huyện đến cơ sở thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia có hiệu quả các phong trào, CVĐ. Thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, MTTQ huyện đã triển khai xây dựng các mô hình tổ liên gia tự quản, mô hình đồng thuận trong nhân dân thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, quy chế dân chủ ở cơ sở, quy ước ở khu dân cư. Nhân dân trong huyện đã tích cực hưởng ứng, quyên góp ngày công, tiền, đất đai làm đường giao thông, cải tạo, xây mới nhà văn hóa, sân vận động, tổ chức thu gom, tiêu hủy rác thải, giúp đỡ hộ nghèo sửa chữa nhà ở…

 

Nổi bật như các hộ dân xóm Đồng Tiến và xóm Cời - xã Tân Vinh hiến trên trên 3.400 m2 đất 2 vụ lúa xây dựng sân vận động, nhà văn hóa xã. Nhân dân xã Thanh Lương hiến 15.600 m2 đất, đóng góp 2.000 ngày công lao động, 128 triệu đồng xây dựng 6 công trình hạ tầng ở các xóm. Nhân dân xã Lâm Sơn đóng góp hơn 400 triệu đồng làm đường giao thông tại các xóm Kẽm, Lâm Sơn, Rổng Tằm, Đồng Gạo. Nhân dân xã Thành Lập đóng góp tiền mặt, hiến đất, công lao động trị giá 66 tỷ đồng, chiếm 66% tổng nguồn lực huy động của xã trong 5 năm xây dựng NTM…

 

Từ các khu dân cư đẩy mạnh đăng ký xây dựng gia đình, làng bản văn hoá, duy trì hoạt động của các mô hình tự quản, mô hình làng văn hoá quốc phòng, bảo vệ môi trường, tổ an ninh trật tự… Năm 2016, toàn huyện có 18.410/22.816 hộ gia đình văn hóa, đạt 80,7%; 121/185 làng, tiểu khu văn hóa, đạt 65,4%. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, toàn huyện giữ vững 5 xã đạt 19 tiêu chí. Các xã Lâm Sơn, Cư Yên, Thanh Lương đang trong quá trình thẩm định đạt 19 tiêu chí. Đến nay, bình quân các xã đạt 15,7 tiêu chí, có 10 xã đạt từ 15 tiêu chí trở lên, 9 xã đạt từ 12-14 tiêu chí, không có xã đạt dưới 11 tiêu chí.

 

Phát huy truyền thống tương thân, tương ái, MTTQ các cấp huyện Lương Sơn đã tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân hưởng ứng CVĐ “Ngày vì người nghèo” một cách thiết thực, hiệu quả. Trong năm qua, MTTQ huyện đã phối hợp huy động, tiếp nhận hỗ trợ trên 6.000 suất quà, trị giá trên 1,7 tỉ đồng tặng các đối tượng nhân dịp lễ, tết. Vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” trên 432 triệu đồng. Từ nguồn quỹ đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo với tổng số tiền 379 triệu đồng, trong đó, xây mới 10 nhà với tổng trị giá 285 triệu đồng, sửa chữa 12 nhà trị giá 94 triệu đồng. Ngoài ra hỗ trợ cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn chữa bệnh, học sinh nghèo vượt khó, hộ nghèo… Đồng thời, MTTQ và các đoàn thể tổ chức nhiều ngày công lao động, hỗ trợ kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt giúp đỡ các gia đình khó khăn ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 7,73% (năm 2015) xuống còn 6,43% (năm 2016), giảm 1,3%.

 

                                                                                Hà Thu

 

 

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục