(HBĐT) - Trong 2 ngày, 19-20/4, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Kỳ Sơn đã tổ chức Đại hội lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2017- 2022. Đây là đơn vị tổ chức điểm Đại hội cấp huyện, thành phố của Tỉnh Đoàn. Dự Đại hội có đại diện lãnh đạo T.Ư Đoàn, Tỉnh Đoàn, một số Ban xây dựng Đảng tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện Kỳ Sơn, các Huyện, Thành Đoàn và 130 đại biểu chính thức đại diện cho trên 4.000 ĐVTN trong toàn huyện.

 

Trong nhiệm kỳ vừa qua, các cấp bộ đoàn huyện Kỳ Sơn đã hoàn thành đạt và vượt 9/9 chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XXIV đã đề ra. Cụ thể: công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đã được các cấp bộ Đoàn huyện Kỳ Sơn chú trọng triển khai thực hiện có hiệu quả. Qua đó đã tổ chức 25 hội nghị tuyên truyền, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Đoàn, thu hút trên 4.000 lượt ĐV-TTN tham gia; tổ chức trên 200 hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống; giúp đỡ, cảm hóa được 51 thiếu niên chậm tiến; thành lập được 12 đội TNXK tham gia giữ gìn ANCT-TTATXH; 100% Đoàn trường THPT duy trì hiệu quả mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”.

 

                    Đại diện lãnh đạo Tỉnh Đoàn tặng hoa chúc mừng Đại hội.

 

Công tác phát triển đoàn viên mới được quan tâm, thực hiện đúng quy trình, coi trọng về chất lượng. Trong 5 năm (2102-2017) đã tổ chức được 80 lớp tìm hiểu về Đoàn, kết nạp 1.850 đoàn viên, nâng tổng số đoàn viên toàn huyện lên 3.025, tham gia sinh hoạt tại 155 chi đoàn.

 

Trong triển khai các phong trào hành động cách mạng của Đoàn, nhiệm kỳ qua, các cấp bộ Đoàn toàn huyện đã thực hiện được 72 công trình và hơn 200 phần việc thanh niên với tổng trị giá trên 3 tỷ đồng; hình thành 20 mô hình phát triển kinh tế của thanh niên cho thu nhập bình quân hàng năm trên 200 triệu đồng, giải quyết việc làm thường xuyên cho trên 100 lao động trẻ; xây dựng được trên 60 công trình “thắp sáng đường quê xây dựng NTM” với tổng chiều dài 110km, trị giá trên 580 triệu đồng; trồng trên 5.000 cây xanh; góp trên 5.000 ngày công sửa chữa, chỉnh trang nhà cửa cho đối tượng chính sách, đường giao thông nông thôn; tổ chức 3.000 buổi dọn vệ sinh môi trường; vận động 2.000 lượt ĐVTN tham gia hiến máu tình nguyện; khám, cấp thuốc miễn phí cho trên 2.000 lượt người; tổ chức 15 lớp tập huấn chuyển giao KHKT cho 1.250 lượt ĐVTN… Thông qua các hoạt động đã phát hiện, bồi dưỡng và giới thiệu cho Đảng 510 đoàn viên ưu tú, trong đó có 392 đồng chí đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Kỳ Sơn, khóa XXV, nhiệm kỳ 2017- 2022 ra mắt Đại hội.

 

Nhiệm kỳ 2017- 2022, ĐVTN huyện đề ra khẩu hiệu hành động: “Tuổi trẻ Kỳ Sơn đoàn kết- sáng tạo- xung kích- tình nguyện” nhằm thực hiện có hiệu quả 10 chỉ tiêu cơ bản, như: 100% cơ sở Đoàn có ít nhất 1 mô hình giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ; hàng năm các cơ sở Đoàn có ít nhất 1 công trình, phần việc thanh niên trở lên; mỗi năm tổ chức tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề, giới thiệu việc làm cho 200 thanh niên trở lên; phấn đấu mỗi năm kết nạp 350 đoàn viên mới…

 

Đại hội đã bầu BCH khóa mới gồm 20 đồng chí và tiến hành bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội. Theo đó, đồng chí Nguyễn Thái Hòa tái đắc cử Bí thư Huyện Đoàn Kỳ Sơn khóa XXV, nhiệm kỳ 2017- 2022. Đại hội cũng đã bầu 15 đại đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội cấp trên.

 

                                                                                                                             H.Y

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục