Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch QH Hàn Quốc Châng Sê Kun dẫn đầu Ðoàn đại biểu cấp cao QH Hàn Quốc thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24 đến 26-4.

 

 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch QH Hàn Quốc Châng Sê Kun.

Chiều 25-4, tại Trụ sở T.Ư Ðảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp thân mật Chủ tịch QH Hàn Quốc Châng Sê Kun đang thăm chính thức Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh Chủ tịch QH Châng Sê Kun thăm Việt Nam trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đang phát triển rất tốt đẹp và hai nước đang chuẩn bị kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai QH và hai nước. Tổng Bí thư hoan nghênh kết quả các cuộc hội đàm, hội kiến của Chủ tịch QH Châng Sê Kun trong chuyến thăm; đánh giá cao sự phát triển tích cực, hiệu quả của quan hệ hợp tác Việt - Hàn trên các lĩnh vực trong những năm qua, nhất là về kinh tế - thương mại và đầu tư; nhấn mạnh giữa hai nước có nhiều lợi ích tương đồng, sự gần gũi về văn hóa, gắn bó giữa nhân dân, có nền tảng xã hội vững chắc và tiềm năng hợp tác rất lớn; mong muốn hai bên đẩy mạnh, nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác trên tất cả các kênh Chính phủ, QH, chính đảng và các địa phương hai nước, nhằm góp phần đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc tiếp tục phát triển mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, phồn vinh ở khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch QH Châng Sê Kun bày tỏ sự kính trọng sâu sắc và vinh dự được tiếp kiến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; cho rằng sự phát triển hết sức mạnh mẽ, lành mạnh, hiệu quả của quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc trong 25 năm qua là hiếm có trong quan hệ quốc tế, là kết quả của tầm nhìn lãnh đạo và nỗ lực chung của nhân dân hai nước. Chủ tịch QH Châng Sê Kun thông báo với Tổng Bí thư kết quả hội đàm với Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân và hội kiến với các nhà lãnh đạo Việt Nam, đánh giá cao việc Việt Nam tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư Hàn Quốc; khẳng định Hàn Quốc sẽ đẩy mạnh hợp tác, chuyển giao công nghệ để góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa tại Việt Nam.

Chiều 25-4, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Ðại Quang tiếp Chủ tịch QH Hàn Quốc Châng Sê Kun. Chủ tịch nước hoan nghênh chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch QH Châng Sê Kun; cho rằng, quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đã có những bước phát triển mạnh mẽ và ngày càng đi vào chiều sâu. Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược với Hàn Quốc, vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp thiết thực vào việc duy trì hòa bình, ổn định, phát triển thịnh vượng của khu vực và thế giới. Chủ tịch nước Trần Ðại Quang trân trọng mời lãnh đạo cấp cao Hàn Quốc sang Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao APEC 2017.

Ghi nhận một số kiến nghị của phía Hàn Quốc, Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam sẵn sàng cùng phía Hàn Quốc triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc, duy trì kim ngạch thương mại phát triển ổn định, phấn đấu mục tiêu kim ngạch đạt 70 tỷ USD, hoặc cao hơn là 100 tỷ USD vào năm 2020; tiếp tục khuyến khích, tạo điều kiện để các doanh nghiệp Hàn Quốc tăng cường đầu tư vào Việt Nam. Việt Nam cảm ơn và đề nghị Hàn Quốc tiếp tục ủng hộ Việt Nam tiếp cận vốn IDA (vốn từ Hiệp hội phát triển quốc tế thuộc nhóm WB) sau năm 2017. Trên bình diện quốc tế, Chủ tịch nước Trần Ðại Quang đề nghị hai nước tăng cường phối hợp trên các diễn đàn đa phương, nhất là trong khuôn khổ Liên hợp quốc, ASEAN, APEC, các diễn đàn liên nghị viện thế giới và khu vực như IPU, AIPA, APPF; đề nghị Hàn Quốc hỗ trợ Việt Nam tổ chức thành công Năm APEC 2017, ủng hộ Việt Nam trở thành Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, ủng hộ ứng cử viên của Việt Nam vào vị trí Tổng Giám đốc UNESCO nhiệm kỳ 2017 - 2021.

Chủ tịch QH Châng Sê Kun thông báo với Chủ tịch nước kết quả hội đàm với Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân; bày tỏ tin tưởng, với môi trường đầu tư ngày càng thuận lợi tại Việt Nam, sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc quan tâm đầu tư, kinh doanh lâu dài tại Việt Nam.

Trước đó, sáng 25-4, lễ đón chính thức Ðoàn đại biểu cấp cao QH Hàn Quốc được tổ chức trọng thể tại Nhà QH, dưới sự chủ trì của Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân.

 

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch QH Hàn Quốc Châng Sê Kun tại lễ đón.

Sau lễ đón, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch QH Hàn Quốc Châng Sê Kun đã hội đàm. Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vui mừng nhận thấy trong 25 năm qua, quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc đã có những bước phát triển mạnh mẽ, ngày càng đi vào chiều sâu. Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Hàn Quốc hỗ trợ Việt Nam triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc; tăng cường chia sẻ thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam... Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, Việt Nam khuyến khích các tập đoàn lớn của Hàn Quốc tham gia vào quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, tái cấu trúc hệ thống ngân hàng của Việt Nam; chú trọng việc chuyển giao công nghệ, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa cho doanh nghiệp Việt Nam; kêu gọi các doanh nghiệp Hàn Quốc hỗ trợ kỹ thuật, nghiên cứu khả thi Dự án đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu, nghiên cứu tiền khả thi Dự án đường bộ cao tốc TP Hồ Chí Minh - Mộc Bài; mong muốn các doanh nghiệp, tập đoàn lớn của Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam. Về hợp tác ODA và tài chính, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân trân trọng cảm ơn Hàn Quốc luôn coi Việt Nam là đối tác ưu tiên hàng đầu về ODA và đang xây dựng "chiến lược đối tác phát triển (GPS) với Việt Nam". Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân mong QH Hàn Quốc tiếp tục ủng hộ và ưu tiên cho Việt Nam, duy trì cung cấp các khoản viện trợ không hoàn lại, khoản vay ODA vào những lĩnh vực mà Hàn Quốc có thế mạnh và Việt Nam đang có nhu cầu; sớm trao đổi thống nhất, ký Hiệp định tín dụng khung giai đoạn 2016-2020, thúc đẩy ngân hàng xuất, nhập khẩu Hàn Quốc (Keximbank) duy trì lãi suất ưu đãi cho Việt Nam; đề nghị Hàn Quốc hỗ trợ, vận hành hiệu quả Vườn ươm công nghệ công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc tại Cần Thơ nhằm phát triển nguồn nhân lực công nghệ công nghiệp…

Chủ tịch QH Hàn Quốc mong muốn QH, Chính phủ Việt Nam coi Hàn Quốc là đối tác quan trọng hàng đầu trong quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư; đề nghị Việt Nam sớm ký kết hiệp định bảo hiểm xã hội giữa hai nước; ủng hộ việc nâng cấp văn phòng đại diện một số tổ chức tín dụng của Hàn Quốc tại Việt Nam thành chi nhánh. Về những đề nghị này, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, Việt Nam luôn coi Hàn Quốc là đối tác chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội; Việt Nam đang tái cơ cấu các ngân hàng thương mại và luôn tạo điều kiện cho các ngân hàng của các nước hoạt động, trong đó có các ngân hàng Hàn Quốc.

Tại hội đàm, hai Chủ tịch QH cho rằng, trong tổng thể quan hệ hai nước, kim ngạch thương mại đã có những bước phát triển vượt bậc, tăng hơn 90 lần so mốc bắt đầu thiết lập quan hệ ngoại giao. Hai bên thống nhất cần có những giải pháp cụ thể để cân bằng cán cân thương mại trong thời gian tới. Hiện nay, tại Việt Nam và Hàn Quốc có khoảng 140 nghìn công dân đang sinh sống, làm việc tại mỗi nước. Vì thế, hai bên cho rằng, cần quan tâm, đẩy mạnh trao đổi, giao lưu giáo viên, sinh viên, học sinh, mở rộng dạy tiếng Việt và tiếng Hàn Quốc tại hai nước. Hai bên đồng ý tăng cường phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm nay. Hai bên thống nhất tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung và lĩnh vực hợp tác của Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng song phương; đồng thời, phía Việt Nam đề nghị, Hàn Quốc tăng cường hợp tác trao đổi thông tin cũng như kinh nghiệm, hỗ trợ đấu tranh phòng, chống tội phạm, tăng cường bảo đảm an ninh, hỗ trợ cộng đồng kiều dân, các doanh nghiệp Việt Nam tại Hàn Quốc.

Về hợp tác giữa hai QH thời gian tới, hai Chủ tịch QH thống nhất cần tăng cường giao lưu nghị sĩ, hợp tác tích cực tại các diễn đàn nghị viện thế giới và khu vực. Việt Nam sẵn sàng cùng với Hàn Quốc tăng cường phối hợp trong các cơ chế đa phương quốc tế và khu vực.

Nhân dịp này, Chủ tịch QH Châng Sê Kun trân trọng mời Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân thăm chính thức Hàn Quốc. Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân trân trọng mời đại biểu QH Hàn Quốc tham dự Hội nghị chuyên đề IPU về Biến đổi khí hậu do QH Việt Nam dự kiến đăng cai tổ chức tại TP Hồ Chí Minh.

Trước đó, Ðoàn đại biểu cấp cao QH Hàn Quốc do Chủ tịch Châng Sê Kun dẫn đầu đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì tiệc chiêu đãi chào mừng Chủ tịch Châng Sê Kun và Ðoàn đại biểu cấp cao QH Hàn Quốc.

 

                                                    TheoNhandan

Các tin khác


Tiếp tục trình Quốc hội thảo luận hai phương án rút bảo hiểm một lần

Sáng 27/5, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Quản lý, sử dụng hiệu quả gói hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tránh thất thoát, lãng phí

Hôm nay 25/5, ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian xem xét kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã phát biểu đóng góp ý kiến. Báo Hòa Bình giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các dự án quan trọng quốc gia

Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá, các chính sách tại Nghị quyết số 43 là kịp thời, hợp lòng dân song vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện.

Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Phát huy vai trò người đứng đầu giải quyết thấu đáo việc liên quan đến người dân

Với phương châm, quan điểm lãnh đạo xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự "vì nhân dân phục vụ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có phong cách làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”... thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh luôn chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến người dân, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân.

Huyện Cao Phong đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo (HT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) và Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng (khóa XIII) về "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương… Trong đó chú trọng đưa nội dung HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục