(HBĐT)- Sáng 27/4, tại thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Báo Phú Thọ đã đăng cai tổ chức Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố phía Bắc lần thứ XXV, năm 2017. Chủ đề của Hội thảo lần thứ XXV là: “ Nâng cao hiệu quả tuyên truyền trong báo chí về du lịch gắn với phát triển kinh tế - xã hội”. Tới dự có các đồng chí: Bùi Văn Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ; Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; lãnh đạo Ban Tuyên giáo T.Ư; lãnh đạo và phóng viên của 25 cơ quan báo Đảng các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Toàn cảnh Hội thảo.

Tuyên truyền về phát triển du lịch có vai trò quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn hiện nay. Chính vì vậy, trong những năm qua, các cơ quan báo chí luôn coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đối với báo Đảng các địa phương phía Bắc luôn xác định công tác tuyên truyền về du lịch - dịch vụ nhằm góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế bền vững và hiệu quả. Thông qua tuyên truyền của báo chí đã  góp phần lưu giữ những nét văn hóa đặc sắc, các lễ hội truyền thống, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm du lịch làm tăng tính hấp dẫn, thu hút nhà đầu tư, du khách trong và ngoài nước. Báo đảng đã cung cấp cho ngành du lịch những cách làm hay, sáng tạo phát triển đa dạng các loại hình du lịch. Bên cạnh đó, cơ quan báo chí không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, bước đầu phát triển các loại hình báo chí đa phương tiện để cập nhật rộng rãi tin tức.

                 Đại diện Báo Lào Cai trình bày tham luận tại Hội thảo.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, đồng chí Bùi Văn Quang, Phó Bí thư Thường trực tỉnh Phú Thọ đã phát biểu chúc mừng hội thảo đồng thời khẳng định Phú Thọ là địa phương có nhiều tiềm năng về du lịch, thu hút đông đảo lượng khách trong nước và quốc tế. Tốc độ tăng trưởng bình quân khách lưu trú đạt 17,5%/năm; doanh thu du lịch, dịch vụ, khách sạn đạt 17,5%. Đồng chí mong muốn tại Hội thảo lần này, các cơ quan báo Đảng địa phương tiếp tục thảo luận, đóng góp ý kiến phản ánh những vấn đề còn hạn chế trong phát triển du lịch ở mỗi địa phương, qua đó đề xuất các giải pháp để tháo gỡ khó khăn nhằm đẩy mạnh hoạt động du lịch của các tỉnh, thành phố phía Bắc.

                    Lãnh đạo các báo trao đổi kinh nghiệm.

Tại Hội thảo các đại biểu đã được nghe tham luận, ý kiến do các báo trình bày. Các tham luận đã tập trung đánh giá, nhìn nhận một cách chính xác, đầy đủ về thực trạng phát triển du lịch và công tác tuyên truyền ở mỗi địa phương. Trong đó, nhấn mạnh những cách làm hay, mô hình sáng tạo, đem lại hiệu quả cao trong phát triển du dịch ở mỗi địa phương. Kinh nghiệm về tổ chức thông tin tuyên truyền du lịch có hiệu quả của các báo Đảng.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá cao nội dung hội thảo, khẳng định đây là vấn đề thời sự, có ý nghĩa thực tiễn, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Kế hoạch phát triển KT - XH 5 năm giai đoạn 2016 - 2020, nhất là Nghị quyết số 08/NQ-TƯ của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Hội thảo là hoạt động tích cực của báo Đảng trong việc đồng hành với các địa phương phát triển du lịch gắn với phát triển kinh tế - xã hội. Để nâng cao hiệu quả báo chí đối với phát triển du lịch, đồng chí đề nghị các cơ quan báo Đảng cần tập trung tăng cường trao đổi kinh nghiệm để tìm ra các biện pháp, cách thức phù hợp để quảng bá, thu hút đầu tư, phát triển du lịch ngày càng hiệu quả. Đồng thời phê phán hành vi, biểu hiện tiêu cực, qua đó nâng cao nhận thức của mỗi người dân để có những hành động thiết thực, góp phần xây dựng hình ảnh du lịch Việt Nam thân thiện, mến khách.

Kết thúc Hội thảo, Báo Phú Thọ đã trao cờ luân lưu cho Báo Bắc Ninh - đơn vị đăng cai tổ chức Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố phía bắc năm 2018.

 Lãnh đạo Báo Phú Thọ trao cờ luân lưu cho Báo Bắc Ninh - đơn vị đăng cai tổ chức Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố phía Bắc năm 2018.

                                                          

                                                                        Thu Thủy

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục