(HBĐT) - Phát huy vai trò nòng cốt trong công tác giám sát, phản biện xã hội, thời gian qua, UB MTTQ huyện Lạc Thủy từ huyện đến cơ sở đã chủ động chọn lựa những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân cũng như bám sát nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương để xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình giám sát và phản biện. Qua đó ngày càng phát huy tốt quyền làm chủ của người dân, góp phần xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

 

Năm 2016, nắm được tình hình KDC trên địa bàn huyện có nhiều ý kiến về vấn đề BHYT, công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, chính sách về giảm nghèo bền vững, UB MTTQ huyện Lạc Thủy đã xây dựng kế hoạch và triển khai công tác giám sát đối với các vấn đề trên. Ngoài cơ quan thường trực, thành phần đoàn giám sát còn có các ngành, đoàn thể liên quan và đặc biệt là vai trò của người dân. Qua giám sát kịp thời phản ánh đến các cấp xem xét giải quyết những vướng mắc, kiến nghị chính đáng của người dân, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện phức tạp, tạo được sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân đối với chủ trương, định hướng phát triển của tỉnh, huyện.

 

Từ kết quả đạt được năm 2016, đầu năm 2017, UB MTTQ huyện Lạc Thủy tiếp tục xây dựng chương trình và triển khai giám sát 3 nội dung về VSATTP, BHYT, vấn đề xã hội hóa các khoản đóng góp trong nhà trường. Đây cũng là những vấn đề bức xúc trong dư luận hiện nay. Đồng chí Bùi Thị Thanh, Chủ tịch UB MTTQ huyện Lạc Thủy cho biết: Ngay từ đầu năm UB MTTQ huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch công tác trong năm, xác định rõ những nội dung tiến hành giám sát để thông báo, hướng dẫn cụ thể với cơ sở giúp quá trình  triển khai được nhanh chóng. Đồng thời, tăng cường phối hợp với các ban, ngành, cấp uỷ, chính quyền ký kết các chương trình giám sát với nội dung bám sát với tình hình thực tế, nhiệm vụ chính trị, xã hội tại địa phương và được đông đảo nhân dân quan tâm. Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể chính trị - xã hội huyện thống nhất nội dung giám sát, phản biện, tránh sự trùng lặp và chủ động bố trí được đội ngũ cán bộ tham gia đoàn công tác, đảm bảo các cuộc giám sát được thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra.

 

Để nâng cao chất lượng các cuộc giám sát, MTTQ huyện đặc biệt chú trọng đến công tác nắm bắt tình hình dư luận nhân dân. Đồng chí Bùi Thị Thanh, Chủ tịch UBMTTQ huyện khẳng định, việc nắm bắt tình hình dư luận nhân dân không chỉ giúp xác định đúng và trúng nội dung giám sát là những vấn đề nhân dân quan tâm mà còn giúp MTTQ hiểu rõ vấn đề vướng mắc ở điểm nào, khâu nào còn yếu. Từ đó, yêu cầu các cơ quan chức năng giải trình và đề ra giải pháp cụ thể. Trong mỗi đợt giám sát, MTTQ huyện đã mạnh dạn mời các cơ quan quản lý Nhà nước về vấn đề liên quan tham gia đoàn giám sát, hồ sơ đoàn giám sát được gửi đến các thành viên đoàn và yêu cầu dành thời gian nghiên cứu. Đặc biệt, trong các chương trình giám sát, MTTQ huyện chủ động đi cơ sở thu thập ý kiến nhân dân và có nhiều vụ việc mời người dân tham gia đoàn giám sát để có những chất vấn cụ thể đối với các cơ quan chức năng. Cách làm này đã góp phần phát huy dân chủ ở cơ sở, đồng thời cũng là dịp để người dân bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của mình. Nhiều ý kiến, kiến nghị của người dân đã đến với các cấp chính quyền kịp thời chỉ đạo giải quyết. Ngoài ra, UB MTTQ huyện đặc biệt chú trọng bồi dưỡng, nâng cao năng lực hoạt động của các Ban thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng ở các xã, thị trấn nhằm phát huy hiệu quả công tác giám sát từ cơ sở.

Song song với nhiệm vụ giám sát, UB MTTQ huyện tích cực tham gia vào công tác phản biện xã hội thông qua các hội nghị, buổi tiếp xúc cử tri để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào văn kiện, dự thảo luật, mục tiêu, phương hướng, giải pháp phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của địa phương... Qua đó phát huy quyền làm chủ cũng như vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng chính sách, pháp luật của Nhà nước.

                          

 

                                                                          P.L

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục