(HBĐT) - Thời gian qua, thành phố Hòa Bình nghiêm túc triển khai và tạo được hiệu quả đáng ghi nhận trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Xuân Kiều cho biết: Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Kế hoạch số 39 cụ thể hóa các nội dung của Chỉ thị số 05 để tổ chức thực hiện đến năm 2021.

 

Cán bộ, công chức xã Yên Mông (TP Hòa Bình) đổi mới lề lối, tác phong làm việc, giải quyết nhanh, gọn các thủ tục hành chính cho người dân.

 

Các nội dung cơ bản của Chỉ thị số 05 và kế hoạch của thành phố đã được quán triệt tới 100% chi, đảng bộ trực thuộc, MTTQ và các đoàn thể. 100% tổ chức cơ sở Đảng có đánh giá các nội dung thực hiện Chỉ thị số 05. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong toàn thành phố đã xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai.

 

Việc thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với các nhiệm vụ chính trị của địa phương và cơ sở mang lại chuyển biến ở nhiều lĩnh vực KT-XH, nhất là các vấn đề bức xúc, nổi cộm từ thực tiễn đặt ra. Công tác quản lý Nhà nước về đất đai, xây dựng, trật tự đô thị được tập trung giải quyết. Thành phố chỉ đạo xử lý dứt điểm những vụ việc khiếu kiện phức tạp, kéo dài gây bức xúc trong dư luận và nhân dân. Đến nay, Chủ tịch UBND thành phố đã ban hành các quyết định giải quyết khiếu nại 5/6 vụ việc (1 vụ đang trong thời gian xác minh giải quyết).

 

Cùng với công tác tuyên truyền, việc thực hiện Chỉ thị số 05 đã gắn với các phong trào, hoạt động cụ thể của cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể, như các phong trào: “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Bốn nhất, ba trách nhiệm”, “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”… Qua đánh giá 1 năm thực hiện Chỉ thị số 05, những biểu hiện của sự lãng phí thời gian trong sinh hoạt, công tác, sử dụng tài sản công, văn phòng phẩm cơ bản được hạn chế. Thái độ, trách nhiệm đối với đồng nghiệp, cấp dưới, với nhân dân của cán bộ, công chức, hiệu quả chất lượng công việc được nâng lên rõ rệt.

 

Hội LHPN phường Tân Thịnh đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động 100% chi hội cơ sở và chỉ đạo hội viên rèn tuyện phẩm chất người phụ nữ “Tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang” gắn với học tập làm theo lời Bác, thành lập được 36 tổ tiết kiệm với số tiền 300 triệu đồng, giúp nhau vay vốn không lãi, phát triển kinh tế gia đình. Chi bộ xóm Rậm, xóm Hạ Sơn, xã Thống Nhất vận động người dân hiến trên 2.000 m2 đất xây dựng nhà văn hóa, đường giao thông và công trình phúc lợi. Đảng bộ trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ học tập, làm theo lời Bác tiếp tục giữ vững đơn vị xuất sắc về các giải pháp sáng kiến, đề tài khoa học được Sở GD&ĐT, Hội đồng Khoa học tỉnh công nhận. Đoàn thanh niên thành phố tổ chức tốt các phong trào, tích cực tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường, xây dựng đoạn đường “thắp sáng đường quê” dài 2 km tại xã Yên Mông và xã Thái Thịnh; xây dựng công trình “Hàng cây thanh niên” tại xã Dân Chủ…

 

Cùng với đó, những điển hình cá nhân làm theo lời Bác Hồ xuất hiện nhiều hơn. Đó là tại xã Yên Mông có gia đình ông Nguyễn Văn Thực, xóm Mỵ trồng bưởi da xanh; gia đình chị Nguyễn Thị Huệ, xóm Bắc Yên kiên trì vượt khó, trồng ổi thu nhập hàng trăm triệu đồng. Tại phường Chăm Mát có cụ Sinh hiến 320 m2 đất làm đường; cụ Trương Văn Khuyên, chi bộ 18 sưu tầm tài liệu bài viết 52 trang về sự nghiệp, thân thế Bác Hồ tặng Đảng ủy phường được UBND tỉnh tặng bằng khen. Bà Hoàng Thùy Linh, tổ 11, phường Hữu Nghị tình nguyện hiến máu nhân đạo 13 lần liên tục (từ năm 2011-2016) được Bộ Y tế, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen. Em Nguyễn Hồng Anh, học sinh lớp 9, trường THCS Sủ Ngòi giúp bạn Nguyễn Quang Sơn là học sinh khuyết tật bị liệt 2 chân từ nhỏ được Giám đốc Sở GD&ĐT tặng giấy khen…

 

                                                                                L.C

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục