(HBĐT) - Sáng 4/5, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCH Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh (PCTT&TKCN) đã chủ trì hội nghị trực tuyển tổng kết công tác PCTT&TKCN năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; thành viên BCH PCTT&TKCN, các sở, ngành, tổ chức, các huyện, thành phố.

 

Năm 2016, thiên tai, mưa lũ đã gây lớn về tài sản, hoa màu và tính mạng người dân, làm chết 4 người và bị thương 5 người. Tổng thiệt hại do thiên tai ước tính gần 422 tỷ đồng. Mưa lũ, thiên tai làm hơn 400 nhà dân bị hư hỏng hoàn toàn, hàng nghìn nhà dân bị hư hỏng thiệt hại nặng; hàng nghìn ha hoa màu, cây ăn quả bị gẫy đổ, giảm năng suất; trên 1600 con gia súc, gần 1 vạn con gia cầm bị chết…Nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch, công trình giao thông bị hư hỏng, nhiều ngầm tràn bị ngập sâu,nhiều công trình thủy lợi, giao thông bị hư hỏng hoàn toàn, nhiều khu vực như Đà Bắc, Mai Châu bi cô lập. Nhiều khu vực nằm trong vùng nguy cơ trượt sạt, lở đất đá…

 

 

Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

 

Hội nghị đã ghi nhận nhiều ý kiến phân tích đánh giá kết quả, những kinh nghiêm trong công tác phòng chống, ứng phóng với thiên tai, mưa lũ. Trong đó nêu lên những tồn tại yếu kém trong công tác phối hợp ứng phó với thiên, tuyên truyền, chất lượng xây dựng phương án PCTT&TKCN… Đồng thời kiến nghị, đề xuất những giải pháp triển khai công tác PCTT&TKCN năm 2017.

 

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương, năm 2017, bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng xuất hiện sớm và số lượng hoạt động cao hơn trung bình nhiều năm. Nhiệt độ trong bình trong 6 tháng tới phổ biến cao hơn, nắng nóng trên toàn quốc có xu hướng xuất hiện muộn và khả năng kéo dài. Tuy nhiên không loại trừ thời tiết có những diễn biến phức tạp, khó lường. Quan điểm chỉ đạo trong của công tác phòng chống thiên tai năm 2017 là “Chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả, trong đó lấy chủ động phòng, tránh là chính”.

 

Tiếp thu các ý kiến, phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Để giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, các ngành chức năng và các huyện, thành phố, các cấp, ngành và địa phương cần theo dõi sát diễn biến thời tiết; rà soát đánh giá các khu vực trọng yếu, nhất là khu vực thường xuyên xảy ra giông, lốc, sạt lở đất đá, các khu vực ngập úng trên địa bàn. Từ đó chủ động xây dựng và triển khai phương án PCTT&TKCN cụ thể, sát với thực tế theo phương châm “ 4 tại chỗ”. Tuyên truyền, vận động nhân dân chằng chéo, giá cố nhà cửa, kho tàng bến bãi đề phòng dông lốc, mưa đá gây thiệt hại. Triển khai phương án vận động và di dời người dân ra khỏi vùng nguy cơ trượt sạt đất đá, lũ ống,lũ quét. Tổ chức ứng trực thường xuyên cảnh báo, kiên quyết không cho người dân tham gia giao thông tại các ngầm, tràn giao thông khi có mưa lũ và nước dâng cao. Triển khai các phương án bảo đảm an toàn cho các công trình thủy lợi, phát hiện và có phương án xử lý kịp thời những hư hỏng, ẩn họa...hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân.

 

 

                                                                                               L.C

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục