(HBĐT) - Trước cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, tại xã Phúc Tiến (Kỳ Sơn), một số đối tượng có hành vi phát tờ rơi với tiêu đề “Văn hóa Phúc Tiến” mang nội dung nói xấu cán bộ, đảng viên xóm Mon, gây mất ANTT.

Cán bộ xã Mông Hóa (Kỳ Sơn) thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, giải thích cho nhân dân xóm Đan Phượng về trình tự, thủ tục thu hồi và đền bù đất từ dự án khu công nghiệp Mông Hóa. 

 

Lực lượng chức năng đã kịp thời phát hiện, thu giữ 29 tờ rơi in trên giấy A4 theo thể thơ lục bát ở các điểm nhà văn hóa xóm Đoàn Kết I, Đoàn Kết II và xóm Mon. Đồng thời, thực hiện tuyên truyền, vận động nhân dân ổn định tư tưởng giúp cuộc bầu cử thành công tốt đẹp. Sự việc này đã một lần nữa khẳng định tính đúng đắn trong quan điểm của Bác về công tác dân vận, đó là “Gần dân, trọng dân, hiểu dân, lắng nghe, tôn trọng và có trách nhiệm với dân”.

 

Là huyện giáp thành phố, có địa hình thuận lợi nên Kỳ Sơn thu hút được nhiều dự án đầu tư như Dự án đường Hòa Lạc - TP Hòa Bình, 2 khu công nghiệp Mông Hóa và Yên Quang, 2 sân golf Hòa Bình – Geleximco và Phúc Tiến cùng hơn 30 dự án khác. Vì vậy, việc thực hiện công tác dân vận mà đặc biệt là thực hiện quy chế dân chủ trong giải phóng mặt bằng (GPMB) được huyện quan tâm hàng đầu. Ban Dân vận đã tham mưu cho Huyện uỷ thành lập Ban chỉ đạo GPMB do đồng chí Bí thư Huyện uỷ làm Trưởng ban. 

 

Đồng chí Nguyễn Quang Tuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư huyện Kỳ Sơn cho biết: “Các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các văn bản của T.ư, của tỉnh, huyện có liên quan đến công tác GPMB được triển khai sâu rộng tới nhân dân qua các kênh tuyên truyền như loa, đài tuyền thanh; toạ đàm trợ giúp pháp lý; gửi văn bản thông tin cho bà con lồng ghép trong các cuộc họp xóm. Đặc biệt, Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật được chú trọng truyền tải với nội dung chủ yếu quy định về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, GPMB cho người dân nắm được để cùng bàn bạc, trao đổi, thống nhất. Đối với mỗi dự án, huyện yêu cầu chủ đầu tư cắm biển quy hoạch dự án, xây dựng bản đồ hiện trạng và chi tiết sử dụng đất, công bố để người có đất bị thu hồi thuộc dự án được biết. Việc thu hồi đất sau đó được thực hiện đúng quy trình, thủ tục đảm bảo lợi ích cho nhân dân”.

 

Thực hiện công tác GPMB giai đoạn 2010-2015, huyện đã thu hồi 401 ha đất và bồi thường 516,240 tỷ đồng cho nhân dân; hỗ trợ chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho 3.750 người; tiếp nhận và giải quyết 89 đơn, thư khiếu nại, tố cáo về GPMB. Riêng năm 2016, huyện thu hồi 14,74 ha đất và bồi thường 52,11 tỷ đồng; hỗ trợ chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho 312 người; tiếp nhận 63 đơn, thư KN-TC về GPMB, trong đó, đã giải quyết 56 đơn, thư và hiện đang giải quyết 7 đơn thư còn lại. Chúng tôi đến xóm Đan Phượng, xã Mông Hóa (Kỳ Sơn), một trong những nơi bị thu hồi đất để xây dựng KCN Mông Hóa. ông Nguyễn Văn Thinh, trưởng xóm Đan Phượng cho biết: “Xóm có 26 hộ bị thu hồi đất từ dự án xây dựng KCN Mông Hóa. Ban đầu, do chưa hiểu rõ về quy trình, thủ tục việc thu hồi, đền bù đất nên một số hộ dân chưa đồng ý GPMB. Sau khi được lãnh đạo xã phối hợp với Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư huyện xuống tận nơi gặp gỡ, trao đổi, giải thích, 100% hộ dân đã nhất trí phương án GPMB để dự án tiếp tục được triển khai”.

 

Một vấn đề quan trọng khác cũng được huyện hết sức quan tâm đó là đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người có công. Huyện đã kịp thời giải đáp những thắc mắc về chế độ, chính sách cho thương binh – liệt sỹ, người có công. Hiện, toàn huyện có 539 trường hợp được hưởng trợ cấp thường xuyên hàng tháng như thương binh (122 người), bệnh binh (51 người), nạn nhân chất độc hóa học (202 người)… Qua việc giải đáp thỏa đáng thắc mắc của nhân dân và thực hiện chi chả chế độ, chính sách cho đối tượng được hưởng theo đúng quy định Nhà nước nên nhiều năm qua, huyện không có đơn thư KN-TC về vấn đề này.

 

Đồng chí Nguyễn Hữu Hiếu, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Kỳ Sơn cho biết: “Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng thực hiện dân vận đã tạo sự hài lòng trong nhân dân và kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc. Nhờ vận dụng linh hoạt, sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực hiện công tác dân vận, nhiều năm liền, huyện không để xảy ra khiếu kiện đông người, hạn chế khiếu nại vượt cấp, tình hình ANTT trên địa bàn được ổn định, nhân dân yên tâm lao động, sản xuất”.

 

                                                                              Thanh Sơn

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục