Ngày 17-5, tại Hà Nội, Ban Bí thư T.Ư Đảng tổ chức Hội nghị gặp mặt cán bộ cấp cao nghỉ hưu trong cả nước, thông báo một số tình hình đất nước gần đây. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có 210 đại biểu, gồm các đồng chí: nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng; các đồng chí nguyên: Thường trực Ban Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng và tương đương; lãnh đạo các ban Đảng Trung ương, có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng: Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; Trần Quốc Vượng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư; Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự hội nghị. Ảnh: TRÍ DŨNG (TTXVN)

 

Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh Văn phòng T.Ư báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, công tác đối ngoại, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phòng, chống tham nhũng, kết quả Hội nghị T.Ư 5, khóa XII, dự báo tình hình và một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, các đại biểu bày tỏ sự đồng tình và phấn khởi được dự hội nghị gặp mặt này, để nghe những thông tin có tính hệ thống và chính thức về tình hình đất nước gần đây. Đánh giá cao những kết quả đạt được trên nhiều lĩnh vực, các đại biểu cũng bày tỏ băn khoăn trước một số vấn đề đang đặt ra, như bất cập trong tổ chức bộ máy, hạn chế trong công tác cán bộ, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, quản lý đất đai,... 

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, hội nghị nhằm cung cấp thông tin chính thức cho các đồng chí nguyên là cán bộ cấp cao về tình hình trong nước, quốc tế, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng và xã hội. Tổng Bí thư trân trọng cảm ơn các đồng chí cán bộ cấp cao nghỉ hưu đã đến dự đông đủ, có những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, sâu sắc, trên cơ sở đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ chỉ đạo nghiên cứu, tiếp thu phục vụ quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước. 

Tổng Bí thư nêu rõ, thời gian gần đây, thế giới, khu vực có nhiều biến động phức tạp, khó dự báo; trong nước xảy ra một số sự cố ngoài mong muốn, như hạn hán, ô nhiễm môi trường biển một số tỉnh miền trung mà chúng ta phải tập trung chỉ đạo, giải quyết.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, những kết quả đạt được trong thời gian qua là công sức của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị, trong đó có phần đóng góp của cán bộ cấp cao nghỉ hưu. Năm 2016, ngay sau Đại hội XII của Đảng thành công, việc sớm kiện toàn nhân sự cấp cao đã góp phần nhanh chóng ổn định tổ chức, bộ máy của cả hệ thống chính trị và tập trung giải quyết hiệu quả nhiều vấn đề lớn, hoặc mới nảy sinh phức tạp. Hàng loạt vấn đề vừa qua được Ban Chấp hành Trung ương bàn kỹ lưỡng, ban hành nhiều nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế. Về tổ chức bộ máy, tới đây, Trung ương sẽ có hội nghị tập trung bàn về vấn đề này. Về công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng đã quyết định thành lập các đoàn công tác kiểm tra tại các địa phương, đơn vị,... Tổng Bí thư trao đổi sâu thêm một số vấn đề đại biểu quan tâm, như kết quả kiểm điểm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2016 gắn với kiểm điểm thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tình hình xử lý kỷ luật cán bộ gần đây.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư cảm ơn và chúc sức khỏe các đồng chí cán bộ cấp cao nghỉ hưu; mong các đồng chí bằng kinh nghiệm, trí tuệ tâm huyết, tiếp tục đóng góp ý kiến, có thể thông qua nhiều kênh, như bằng văn bản, hoặc gặp gỡ trực tiếp, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

 

 

                                                                       TheoNhandan

Các tin khác


Tiếp tục trình Quốc hội thảo luận hai phương án rút bảo hiểm một lần

Sáng 27/5, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Quản lý, sử dụng hiệu quả gói hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tránh thất thoát, lãng phí

Hôm nay 25/5, ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian xem xét kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã phát biểu đóng góp ý kiến. Báo Hòa Bình giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các dự án quan trọng quốc gia

Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá, các chính sách tại Nghị quyết số 43 là kịp thời, hợp lòng dân song vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện.

Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Phát huy vai trò người đứng đầu giải quyết thấu đáo việc liên quan đến người dân

Với phương châm, quan điểm lãnh đạo xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự "vì nhân dân phục vụ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có phong cách làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”... thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh luôn chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến người dân, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân.

Huyện Cao Phong đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo (HT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) và Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng (khóa XIII) về "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương… Trong đó chú trọng đưa nội dung HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục