Chiều 24/5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp đồng chí Jose Ramon Balaguer Cabrera, Bí thư Trung ương Đảng Cuba.

Đồng chí Jose Ramon Balaguer Cabrera trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết của đồng chí Raul Castro tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam; đánh giá cao và bày tỏ sự ngưỡng mộ trước những thành tựu to lớn và kinh nghiệm quý báu của Việt Nam trong công cuộc đổi mới hơn 30 năm qua; bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục giành nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa trong việc triển khai và thực hiện các Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

 

 

Đồng chí Jose Ramon Balaguer Cabrera thông báo với Tổng Bí thư về kết quả Hội thảo Lý luận lần thứ ba giữa hai đảng, đánh giá cao ý nghĩa của việc tổ chức hội thảo lý luận giữa hai đảng, đặc biệt trong bối cảnh Cuba đang tích cực triển khai đường lối cập nhật hóa mô hình phát triển kinh tế-xã hội.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chào mừng đồng chí Jose Ramon Balaguer Cabrera sang thăm, làm việc tại Việt Nam; cho rằng chuyến thăm và dự Hội thảo Lý luận giữa hai đảng, các chuyến thăm viếng lẫn nhau của các đồng chí lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước cũng như việc thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, giao lưu nhân dân trong thời gian qua là những minh chứng sống động cho mối quan hệ anh em mẫu mực, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, đoàn kết thủy chung giữa hai đảng, nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam – Cuba.

Chúc mừng những thành tựu quan trọng, những bước tiến chắc chắn của Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba, Tổng Bí thư nhấn mạnh, mối quan hệ đặc biệt giữa hai đảng, hai nước, như Lãnh tụ Fidel Castro đã khẳng định "là biểu tượng của thời đại”, là tài sản vô giá mà hai đảng và nhân dân hai nước chúng ta luôn gìn giữ, bảo vệ, vun đắp và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau.

Cùng ngày, Hội thảo Lý luận lần thứ ba giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Cuba với chủ đề: "Định hướng phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ công tác chính trị, tư tưởng trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội VII Đảng Cộng sản Cuba” đã kết thúc tốt đẹp.

 

 

Bế mạc Hội thảo, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Trưởng đoàn đại biểu Đảng ta tham gia Hội thảo và đồng chí Jose Ramon Balaguer Cabrera nhất trí cho rằng các cuộc hội thảo lý luận giữa hai đảng là rất bổ ích và cần thiết trong bối cảnh hiện nay, giúp hai bên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về những vấn đề lý luận và thực tiễn phong phú trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước.

Chiều ngày 23/5, đồng chí Jose Ramon Balaguer Cabrera đã hội kiến đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, nguyên Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Cuba.

Trong dịp sang thăm, tham dự Hội thảo Lý luận tại Việt Nam, Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Cuba đã làm việc với Lãnh đạo các cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Tạp Chí Cộng sản, Hội Hữu nghị Việt Nam – Cuba, Ngân hàng Thương mại cổ phần ngoại thương (Vietcombank); thăm Nhà Quốc hội, một số cơ sở kinh tế, xã hội ở Hà Nội, Vĩnh Phúc./.

 

                                                                       TheoVOV.VN

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục