(HBĐT) - Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Hội LHPN tỉnh xác định là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài. Trong đó, đặc biệt tập trung thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững; rèn luyện các phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH-HĐH đất nước "Tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang”…



Thực hành tiết kiệm theo gương Bác Hồ, tại các chi hội phụ nữ đã thực hiện hiệu quả các mô hình tiết kiệm. ảnh: Mô hình "nuôi lợn nhựa tiết kiệm” của hội viên phụ nữ tổ 9, phường Tân Hòa (TP Hòa Bình) đã hỗ trợ nhiều gia đình hội viên phát triển kinh tế.

Chia sẻ kinh nghiệm thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian qua của huyện, đồng chí Bùi Thị Ngợi, Chủ tịch Hội LHPN huyện Lạc Sơn cho biết: Các cấp Hội ngoài chú trọng thực hiện "Sửa đổi lề lối làm việc”, mỗi cán bộ Hội đều là tấm gương trước hội viên phụ nữ, tận tụy với công việc, trách nhiệm với phong trào, tích cực thực hiện dân vận khéo, nói đi đôi với làm, thường xuyên làm việc tại cơ sở để trực tiếp triển khai hoạt động Hội và các mô hình làm theo Bác… Đặc biệt, từ đầu năm 2017, Hội LHPN huyện đã lên kế hoạch và thực hiện mô hình góp vốn quay vòng hỗ trợ hội viên phụ nữ mua BHYT tại xã Vũ Lâm. Mô hình ngoài thực hành tiết kiệm theo tấm gương của Bác còn có ý nghĩa quan trọng giúp đỡ, tạo điều kiện để hội viên phụ nữ và các thành viên trong gia đình tham gia, hưởng quyền lợi từ BHYT. Từ đó, hội viên phụ nữ được tăng cường hiểu biết về chính sách liên quan đến BHYT, bảo hiểm thất nghiệp; những quyền lợi của người tham gia BHYT… Các thành viên tham gia mô hình là những hội viên chưa mua BHYT. Hàng tháng, các hội viên đóng góp 50.000 đồng quay vòng hỗ trợ hội viên chưa có BHYT. Không chỉ các hội viên trong mô hình hưởng ích tích cực hình thức tiết kiệm này mà hội viên trong xã, trong huyện đã học tập và nhân rộng mô hình.

Đồng chí Hoàng Thị Duyên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững được các cấp Hội triển khai bằng nhiều hình thức thiết thực. Nhiều hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ được các cấp Hội hỗ trợ, giúp đỡ. Trung tâm Dạy nghề phụ nữ tỉnh đã mở các lớp đào tạo nghề và tư vấn, giới thiệu việc làm cho lao động nữ nông thôn. Công tác tư vấn nghề, việc làm, đào tạo nghề được chú trọng gắn với các mô hình tạo nghề sau học nghề; hỗ trợ phát triển các mô hình kinh tế tập thể, chú trọng phát triển HTX kiểu mới theo chuỗi giá trị gắn với sản xuất sạch, sản xuất an toàn… Nhiều mô hình đang hoạt động hiệu quả như: Chăn nuôi thoát nghèo bền vững, tổ hợp tác trồng hoa cùng hàng trăm mô hình phát triển kinh tế vườn rừng, kinh tế hộ gia đình.

Trong 5 năm (2011 - 2016), việc thực hành tiết kiệm "làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thông qua các mô hình: "Hũ gạo tiết kiệm”, "ống tiền tiết kiệm”, "Nuôi lợn nhựa tiết kiệm” được trên 8,9 tỷ đồng giúp đỡ chị em phụ nữ nghèo xây dựng nhà mái ấm tình thương, gia đình phụ nữ khó khăn, trẻ em mồ côi và các hoạt động từ thiện, nhân đạo khác. Phong trào "Dân vận khéo” cũng nhận được sự hưởng ứng của 100% cơ sở Hội (đã vận động các gia đình hội viên hiến 4.235 m2 đất, đóng góp trên 125.689 ngày công lao động và trên 4,6 tỷ đồng ủng hộ xây dựng NTM). Các cấp Hội còn duy trì hoạt động 2.282 mô hình "5 không, 3 sạch” trong đó, mô hình "Góp vốn quay vòng làm nhà vệ sinh” được UBND tỉnh đưa vào danh sách các mô hình tiên tiến được triển khai nhân rộng trong toàn tỉnh…

Việc học tập và làm theo Bác còn được các cấp Hội gắn với rèn luyện các phẩm chất đạo đức "Tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang” đã tác động mạnh mẽ đến tư tưởng, tình cảm của mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ, thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ nhiệt tình tham gia. Một điểm đáng chú ý trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Hội LHPN tỉnh là chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm để tập trung giải quyết. Thông qua tích cực nắm bắt thông tin, nắm tình hình tư tưởng của người dân và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể có liên quan tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ làm nòng cốt để thuyết phục người dân… các cấp Hội đã tổ chức sinh hoạt, đối thoại với cấp ủy, chính quyền giải đáp những vướng mắc và từng bước ổn định tư tưởng của người dân và hội viên phụ nữ. Từ đó, Hội đã góp phần tích cực giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm...

                                                                                      Hồng Duyên



Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục