Chiều 13-6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thân mật tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Cu-ba do đồng chí E.La-xô, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Cu-ba, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Cu-ba dẫn đầu thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.



Đồng chí E.La-xô cảm ơn đồng chí Tổng Bí thư đã dành cho Đoàn nói riêng, cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Cu-ba nói chung những tình cảm sâu sắc; trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết và nồng nhiệt nhất của đồng chí Ra-un Ca-xtơ-rô và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của nhân dân Cu-ba tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân ta; chúc mừng những thành tựu to lớn mà Việt Nam đã đạt được trong hơn 30 năm đổi mới, coi đây là kinh nghiệm quý báu để nhân dân Cu-ba tham khảo trong quá trình triển khai đường lối cập nhật hóa mô hình phát triển kinh tế - xã hội; bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đồng chí E.La-xô thông báo với Tổng Bí thư về kết quả các cuộc hội đàm, hội kiến với các đồng chí lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội Việt Nam; thông báo những nét lớn về Quốc hội và tình hình Cu-ba gần đây; cảm ơn sự đoàn kết và ủng hộ quý báu của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Việt Nam đã luôn dành cho Cu-ba; khẳng định quyết tâm thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng, hai Quốc hội và nhân dân hai nước Cu-ba - Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nồng nhiệt chào mừng đồng chí E.La-xô sang thăm Việt Nam; bày tỏ tin tưởng chuyến thăm của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Cu-ba sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ anh em mẫu mực, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, đoàn kết thủy chung trong sáng giữa Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân hai nước Việt Nam - Cu-ba. Tổng Bí thư mong muốn, trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp như hiện nay, hai Đảng, hai nước càng cần phải nỗ lực vun đắp cho "quan hệ anh em truyền thống, mẫu mực, là biểu tượng của thời đại” như khẳng định của đồng chí Phi-đen Ca-xtơ-rô.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sẽ luôn ở bên cạnh Đảng, Nhà nước và nhân dân Cu-ba anh em trong cuộc đấu tranh vì những mục tiêu và lý tưởng cao đẹp của chủ nghĩa xã hội; sẽ chung vai, sát cánh, đồng hành cùng Cu-ba trong công cuộc cập nhật hóa mô hình phát triển kinh tế - xã hội, sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm, cả thành công và hạn chế, mà Việt Nam đã rút ra được sau hơn 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới; cùng Cu-ba trao đổi, học tập kinh nghiệm của nhau về lý luận, thực tiễn. Tổng Bí thư bày tỏ tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Cu-ba, đứng đầu là đồng chí Ra-un Ca-xtơ-rô, nhân dân Cu-ba anh em sẽ vượt qua mọi thách thức, tiếp tục giành nhiều thắng lợi mới to lớn hơn nữa trong sự nghiệp cách mạng của mình, vì mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội phồn vinh và bền vững.

* Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Cu-ba E.La-xô, ngày 13-6, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt Nam - Cu-ba tổ chức Gặp gỡ hữu nghị Việt Nam - Cu-ba. Tham dự cuộc gặp gỡ, về phía Việt Nam có: Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Cu-ba; đại diện Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Thông tấn xã Việt Nam; Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam - Cu-ba; Hội Hữu nghị Việt Nam - Cu-ba; đại diện các Hội Hữu nghị Việt Nam - Cu-ba tại một số địa phương gần Hà Nội; đông đảo lưu học sinh từng sinh sống, học tập tại Cu-ba. Về phía Cu-ba có: Đồng chí E.La-xô, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Cu-ba, Chủ tịch Quốc hội Cu-ba; các thành viên của Đoàn là lãnh đạo cấp cao của Quốc hội Cu-ba; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Cu-ba tại Việt Nam H.Đi-át; cán bộ ngoại giao Đại sứ quán Cu-ba tại Việt Nam.

Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Cu-ba Trương Thị Mai cho biết, trong hơn một thập kỷ, trước khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam giành thắng lợi hoàn toàn, Cu-ba đã giúp đào tạo hơn 1.000 sinh viên Việt Nam. Đồng chí Trương Thị Mai tin tưởng rằng, dù cách xa nhau nửa vòng trái đất, nhân dân hai nước Việt Nam - Cu-ba luôn sát cánh bên nhau. Thay mặt Hội Hữu nghị Việt Nam - Cu-ba, đồng chí khẳng định một lần nữa phương châm hành động: "Đoàn kết với Cu-ba là mệnh lệnh của trái tim”. Phương châm này của Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam nói chung, Hội Hữu nghị Việt Nam - Cu-ba nói riêng đã, đang và sẽ mãi mãi là kim chỉ nam trong quan hệ với Cu-ba.

* Trước đó, tại Trụ sở Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO), Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Cu-ba Trương Thị Mai đã tiếp Chủ tịch Quốc hội Cu-ba E.La-xô. Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Cu-ba cho biết: Hội là một trong những hội hữu nghị được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam quan tâm đặc biệt. Với 25 chi hội ở nhiều địa phương trên cả nước, Hội thường xuyên tổ chức các hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết, hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Cu-ba. Với tư cách là Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Cu-ba, đồng chí Trương Thị Mai cam kết sẽ làm hết sức mình để tăng cường các hoạt động của Hội trong thời gian tới, đóng góp vào sự phát triển của mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Đồng chí E.La-xô đánh giá cao sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam đối với mối quan hệ đoàn kết, hợp tác Việt Nam - Cu-ba. Điểm lại những giai đoạn gian khó của Cu-ba và sự giúp đỡ chân tình của Việt Nam dành cho Cu-ba, cũng như sự giúp đỡ của Cu-ba dành cho Việt Nam trong thời kỳ Việt Nam đấu tranh giành độc lập dân tộc, đồng chí E.La-xô cho rằng, thời gian tới hai nước, hai Hội hữu nghị cần tăng cường hơn nữa các hoạt động thúc đẩy tình đoàn kết, hợp tác.

 

                                              TheoNhandan

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục