(HBĐT) - Như thường lệ, mỗi khi tháng 7 về, người dân huyện Lạc Thủy lại sôi nổi các hoạt động "Đền ơn, đáp nghĩa”, chăm sóc gia đình chính sách, người có công (NCC), thương binh, liệt sỹ (TB-LS) trên địa bàn huyện. Với người dân nơi đây, tháng 7 không chỉ là các hoạt động hướng về ngày TB-LS mà hàng năm đã trở thành "mùa tri ân”...


Người dân thôn Liên Ba, xã Liên Hòa (Lạc Thủy) thường xuyên chăm sóc, hương khói cho các phần mộ liệt sỹ tại Nghĩa trang K34.

100% xã, thị trấn được công nhận làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ

Theo giới thiệu của Phó Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Lạc Thuỷ Hoàng Quốc Đạt, chúng tôi về Đồng Tâm. Đây là xã điển hình của huyện về phong trào xã hội hóa công tác chăm sóc NCC.

Trao đổi với chúng tôi, Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm Đỗ Đức Tuyển cho biết: Hiện nay, trên địa bàn xã có 140 đối tượng chính sách, trong đó, có 13 liệt sỹ, 24 thương binh, 14 bệnh binh, 3 đối tượng địch bắt tù đày, 37 đối tượng hưởng chế độ chất độc da cam, 48 gia đình hưởng chế độ thờ cúng. Trong những năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng cấp uỷ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân luôn quan tâm đến công tác chăm sóc gia đình chính sách, NCC trên địa bàn. Đã trở thành thông lệ, trong dịp kỷ niệm ngày TB-LS 27/7 hàng năm xã đều tổ chức nhiều hoạt động tri ân đối với các gia đình chính sách, TB-LS như tu sửa nhà bia, nghĩa trang liệt sỹ, tổ chức gặp mặt, tặng quà các gia đình TB-LS, đối tượng chính sách. Đáng nói, để tổ chức các hoạt động này, ngoài nguồn quỹ "Đền ơn, đáp nghĩa” của xã thì công tác vận động, xã hội hoá được xã thực hiện một cách hiệu quả. Ngoài việc vận động các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức đứng chân trên địa bàn thì công tác vận động nhân dân tham gia phong trào cũng đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Theo thống kê, qua vận động xây dựng quỹ "Đền ơn, đáp nghĩa” hàng năm xã đều đạt trên 90% gia đình tham gia ủng hộ. Trong đó, nhiều đối tượng dù được miễn không phải đóng góp xây dựng quỹ nhưng vẫn nhiệt tình tham gia.

Bằng số tiền vận động quyên góp, từ đầu năm đến nay, xã Đồng Tâm đã giúp đỡ gia đình thương binh Vũ Đức Nụ ở thôn Tam Toà tu sửa, nâng cấp nhà ở; phối hợp với Ban CHQS huyện và các cơ quan, đơn vị ủng hộ với số tiền trên 80 triệu đồng để xây dựng nhà tình nghĩa tặng bà Nguyễn Thị Diễm là vợ liệt sỹ ở thôn Đồng Nhất. Ngoài ra, hàng năm, lực lượng dân quân, Đoàn thanh niên, Hội LHPN xã cũng phối hợp với các cơ quan của huyện, đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn chăm sóc vườn cây tình nghĩa cho các gia đình chính sách như gia đình ông Trần Văn Tiện ở thôn Đồng Thắng là thương binh và nạn nhân CĐDC/dioxin; gia đình thương binh nặng Ngô Văn Hội ở thôn Đồng Tiến... Từ sự quan tâm của các cấp, các ngành và cấp uỷ, chính quyền địa phương, Đồng Tâm đã xoá được hộ nghèo thuộc diện đối tượng chính sách, TB-LS từ nhiều năm qua. Hiện nay, 100% hộ chính sách, TBLS ở Đồng Tâm đều có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống bình quân chung của xã.

Không chỉ ở Đồng Tâm mà phong trào "Đền ơn, đáp nghĩa”, chăm sóc gia đình chính sách, NCC đã trở thành phong trào, có sức lan toả sâu rộng trong đời sống xã hội ở Lạc Thuỷ từ hàng chục năm qua. Như ở xã Liên Hoà, theo đồng chí Bùi Văn Tượng, Chủ tịch UBND xã cho biết: Là xã còn nhiều khó khăn thế nhưng ngay từ những năm 1960 - 1970, người dân ở Liên Hoà luôn trân trọng sự hy sinh lớn lao của các anh hùng liệt sỹ. Bằng chứng là trên địa bàn xã có 1 nghĩa trang liệt sỹ hy sinh trong thời kỳ chống Pháp. ở đây, dù những ngôi mộ phải là người ở địa phương nhưng đều đã "có chủ”. Bởi ngay từ khi được di chuyển về đây, xã đã giao cho mỗi nhà chăm sóc 3 ngôi mộ. Do vậy, những ngôi mộ được chăm sóc, hương khói đầy đủ và luôn ấm hơi người. Dù cho thời kỳ những năm 1960 - 1970, để kiếm được một que hương cúng tổ tiên trong ngày tết còn khó khăn, nhưng người dân vẫn luôn cố gắng để có nén hương thắp cho các anh, các bác trong những ngày này. Hành động dù nhỏ, nhưng là sự tri ân lớn lao với những người đã ngã xuống vì đất nước. Những hành động, việc làm tri ân đầy ý nghĩa đó đến nay vẫn được các thế hệ trẻ ở Liên Hoà tiếp nối...

Theo đồng chí Hoàng Quốc Đạt, phong trào chăm sóc NCC, gia đình TB-LS ở các xã, thị trấn trong toàn huyện luôn được quan tâm và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tới đây, phòng LĐ-TB&XH sẽ tham mưu cho UBND huyện ra quyết định công nhận 100% xã, thị trấn của huyện làm tốt công tác TB-LS, chăm sóc NCC.

Thắp sáng những "mùa tri ân”

Trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ cũng như trong cuộc chiến tranh biên giới và làm nghĩa vụ quốc tế ở nước bạn Lào, Campuchia, huyện Lạc Thuỷ đã tiễn đưa hàng nghìn thanh niên ưu tú lên đường chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Trong đó có gần 500 liệt sỹ, 256 thương binh, bệnh binh. Có 7 thương binh nặng mất từ 81% sức khoẻ trở lên, 349 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam/diocine, 10 người bị địch bắt, tù đày, 18 mẹ Việt Nam anh hùng, hiện nay 1 mẹ còn sống, 14 cán bộ lãnh thành cách mạng và tiền khởi nghĩa, 1 anh hùng LLVT nhân dân. Với sự tham gia, đóng góp to lớn đó, nhân dân và LLVT huyện Lạc Thủy cùng 6 xã, thị trấn được Đảng và Nhà nước tặng thưởng danh hiệu anh hùng LLVT. Đồng chí Hoàng Quốc Đạt cho biết thêm: Trong những năm qua, dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng các cấp uỷ, chính quyền và các ngành, đoàn thể của huyện, xã đã thường xuyên quan tâm, chăm lo tới các gia đình chính sách, thực hiện tốt phong trào "Đền ơn, đáp nghĩa”. Theo đó, tính từ năm 2013 đến tháng 7/2017, toàn huyện đã huy động được trên 2,5 tỷ đồng hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp 40 nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách; sửa chữa và nâng cấp 3 nghĩa trang liệt sỹ, xây mới đền thờ liệt sỹ huyện và sửa chữa các nhà bia ghi tên liệt sỹ ở các xã, thị trấn. Bên cạnh đó, từ nguồn xã hội hoá, toàn huyện đã xây 6 nhà tình nghĩa với tổng số tiền gần 500 triệu đồng. Phong trào chăm sóc NCC của các xã, thị trấn cũng phát huy tốt vai trò của cấp mình. Hàng năm, vào dịp 27/7 các xã tổ chức gặp mặt thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ và NCC trên địa bàn. Từ những hành động cụ thể, việc làm thiết thực, phong trào "Đền ơn, đáp nghĩa” ở Lạc Thuỷ ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực trên tinh thần mỗi người dân cùng tham gia góp phần chung tay với cộng đồng, xã hội chăm lo nâng cao đời sống gia đình chính sách, NCC trên địa bàn huyện. Từ những kết quả đạt được, liên tục trong nhiều năm qua, huyện Lạc Thuỷ được Sở LĐTB&XH công nhận là huyện làm tốt công tác TB-LS, chăm sóc NCC.

 

                                                                               Mạnh Hùng

 

Các tin khác


Quản lý, sử dụng hiệu quả gói hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tránh thất thoát, lãng phí

Hôm nay 25/5, ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian xem xét kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã phát biểu đóng góp ý kiến. Báo Hòa Bình giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các dự án quan trọng quốc gia

Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá, các chính sách tại Nghị quyết số 43 là kịp thời, hợp lòng dân song vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện.

Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Phát huy vai trò người đứng đầu giải quyết thấu đáo việc liên quan đến người dân

Với phương châm, quan điểm lãnh đạo xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự "vì nhân dân phục vụ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có phong cách làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”... thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh luôn chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến người dân, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân.

Huyện Cao Phong đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo (HT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) và Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng (khóa XIII) về "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương… Trong đó chú trọng đưa nội dung HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở...

Nghiên cứu, rà soát các quy định bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ

Thảo luận tổ chiều 24/5 về dự thảo Luật Cảnh vệ, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình Đặng Bích Ngọc cơ bản đồng tình với nội dung của 2 dự thảo luật. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị: Ban soạn thảo và các cơ quan có liên quan tiếp tục nghiên cứu, rà soát các quy định trong dự thảo Luật bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục