(HBĐT) - Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sĩ, chiều nay (25-7) Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm, tặng quà tại Trung tâm Nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công số 2, Hà Nội, tại xã Viên An, huyện Ứng Hòa. Cùng đi, có các đồng chí: Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Đào Ngọc Dung, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội; đại diện một số ban, bộ, ngành T.Ư.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm hỏi, tặng quà cho người có công tại Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng Người có công số 2 Hà Nội.

Tổng Bí thư đã ân cần thăm hỏi, chúc sức khỏe, thăm các phòng ở, tặng quà những người có công đang được nuôi dưỡng, điều dưỡng tại Trung tâm. Nói chuyện tại đây, Tổng Bí thư nêu rõ, các mẹ Việt Nam Anh hùng, các mẹ liệt sĩ, vợ liệt sĩ, người có công, thương binh,… có quyền tự hào về truyền thống tốt đẹp của gia đình, đã có nhiều đóng góp vào thành quả chung đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, để đất nước ta có cuộc sống thanh bình như ngày nay. Chia sẻ với những mất mát, hy sinh, khó khăn của những người có công, Tổng Bí thư nhấn mạnh, với truyền thống đạo lý "uống nước nhớ nguồn” và thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng được Đảng, Nhà nước luôn coi trọng, coi đó là nghĩa vụ và trách nhiệm của Nhà nước, là sự tôn vinh của toàn xã hội, bởi sự cống hiến, hy sinh của người có công với Tổ quốc là vô giá, không có gì có thể bù đắp được.

Theo Tổng Bí thư, cả dân tộc ta là Anh hùng, nhưng những người trực tiếp có công với cách mạng đã được xác nhận là hơn chín triệu người, trong đó gần 1,2 triệu liệt sĩ, hơn 127 nghìn Mẹ Việt nam Anh hùng, gần 500 nghìn thân nhân liệt sĩ, 600 nghìn thương binh và những người hưởng chính sách như thương binh... Tổng Bí thư khẳng định, lịch sử, Đảng, Nhà nước, nhân dân ta không bao giờ quên công ơn những người có công; đồng thời hoan nghênh các cơ quan, địa phương, đơn vị có nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, trở thành những phong trào quần chúng sâu rộng đền đáp công ơn người có công. Song có đền đáp bao nhiêu cũng chưa xứng đáng với mất mát, hy sinh của người có công do phải trải qua các cuộc chiến tranh ác liệt, lâu dài.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng Người có công số 2 Hà Nội.

Tổng Bí thư đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, người đứng đầu cơ quan, đơn vị thực hiện tốt hơn nữa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng.

Đối với Trung tâm, Tổng Bí thư đề nghị cán bộ, viên chức, người lao động tại đây nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm; chăm sóc chu đáo như người thân ruột thịt của mình, để bù đắp phần nào mất mát của người có công; coi đây là tình cảm, vinh dự, bổn phận, trách nhiệm, nhiệm vụ cao cả, mà Đảng, Nhà nước giao; nhằm làm tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm hỏi, tặng quà bà Vũ Thị Chuông là vợ liệt sĩ tại Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng Người có công số 2 Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Văn Nhiêu, Giám đốc Trung tâm đã báo cáo với Tổng Bí thư về các hoạt động của Trung tâm. Trung tâm Nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công số 2, Hà Nội tiền thân là Khu điều dưỡng thương binh nặng Hà Sơn Bình, được thành lập 4-7-1978. Năm 1994 đến nay, Trung tâm được giao nhiệm vụ nuôi dưỡng và điều trị 111 người là đối tượng có công với cách mạng. Hiện, Trung tâm đang nuôi dưỡng 55 người, gồm các bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, mẹ liệt sĩ, vợ liệt sĩ, con liệt sĩ, người có công, thương binh. Ngoài ra, trong năm 2017, Trung tâm còn tiếp nhận điều dưỡng 1.498 lượt người trong các quận, huyện của TP Hà Nội; phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh điều dưỡng cho 88 lượt người có công của quận Gò Vấp.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư đã trồng cây lưu niệm trong khuôn viên của Trung tâm.



                                                                                   Theo Báo Nhandan

Các tin khác


Tiếp tục trình Quốc hội thảo luận hai phương án rút bảo hiểm một lần

Sáng 27/5, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Quản lý, sử dụng hiệu quả gói hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tránh thất thoát, lãng phí

Hôm nay 25/5, ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian xem xét kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã phát biểu đóng góp ý kiến. Báo Hòa Bình giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các dự án quan trọng quốc gia

Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá, các chính sách tại Nghị quyết số 43 là kịp thời, hợp lòng dân song vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện.

Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Phát huy vai trò người đứng đầu giải quyết thấu đáo việc liên quan đến người dân

Với phương châm, quan điểm lãnh đạo xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự "vì nhân dân phục vụ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có phong cách làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”... thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh luôn chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến người dân, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân.

Huyện Cao Phong đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo (HT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) và Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng (khóa XIII) về "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương… Trong đó chú trọng đưa nội dung HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục