Ngày 3-8, tại huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang), diễn ra hội thảo lý luận lần thứ V giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, với chủ đề "Phát triển nhanh, bền vững”.


Quảng cảnh hội thảo. Ảnh: TTXVN

Quảng cảnh hội thảo. Ảnh: TTXVN

Hội thảo do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Kikeo Khaykham Phithoun, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Hội đồng Khoa học xã hội Quốc gia Lào, cùng chủ trì. 

Hội thảo lý luận giữa hai Đảng được diễn ra vào thời điểm hai nước Việt Nam - Lào đang tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam - Lào, đánh giá bước tiến quan trọng trong tiến trình phát triển ở mỗi nước. Đây cũng là cơ hội để hai bên cùng trao đổi kinh nghiệm, cùng nhau thảo luận về những vấn đề đang đặt ra từ thực tiễn phát triển đất nước nhanh và bền vững dưới sự lãnh đạo của hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam - Lào. 

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam, khẳng định: Hội thảo lần này là hoạt động có ý nghĩa hết sức quan trọng, có giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc diễn ra trong dịp kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào, đồng thời cũng là năm bản lề triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Đây là dịp để các nhà khoa học hai nước trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về lý luận, thực tiễn trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi nước; đặc biệt là việc phát triển bền vững theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đồng chí Võ Văn Thưởng nêu rõ nhận thức, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về phát triển nhanh, bền vững; một số kinh nghiệm những năm qua và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới trong việc nâng cao hiệu quả lãnh đạo đất nước phát triển nhanh, bền vững. Đồng chí khẳng định, phát triển nhanh, bền vững là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân; mọi người, mọi cộng đồng đều có cơ hội bình đẳng để tham gia đóng góp và thụ hưởng thành quả của sự phát triển. Phát triển nhanh, bền vững trên cơ sở ổn định kinh tế vĩ mô và không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Phát triển kinh tế phải gắn với phát triển văn hóa, xã hội, môi trường, sẵn sàng ứng phó với biến đổi khí hậu. Bảo đảm quốc phòng, an ninh và giữ vững hòa bình, ổn định để xây dựng đất nước. 

Đồng chí Kikeo Khaykham Phithoun, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học xã hội Quốc gia Lào, Trưởng đoàn đại biểu Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, bày tỏ vui mừng được tham dự hội thảo. Hội thảo lần này về "Phát triển nhanh, bền vững” có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc trong quá trình đổi mới và hội nhập của cả hai nước.
Đồng chí đã nêu nhận thức của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào về phát triển bền vững; một số kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu lý luận và thực tiễn phát huy sự lãnh đạo của Đảng nhằm tiếp tục phát triển đất nước bền vững theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong điều kiện mới của sự phát triển đất nước theo hướng nhanh và bền vững đòi hỏi hai Đảng, hai nhà nước Lào - Việt Nam phải tăng cường mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện… 

Hội thảo diễn ra đến ngày 4-8. 
                                                                     Theo báo SGGP

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục