Sáng 20-8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ tại Khu Di tích K9 (Ðá Chông, huyện Ba Vì, TP Hà Nội) và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cùng dự, có lãnh đạo Bộ Quốc phòng, UBND thành phố Hà Nội, một số địa phương và cơ quan, đơn vị liên quan. Nhân dịp đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích K9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trồng cây lưu niệm và tham quan một số công trình, nhà lưu niệm về Người trong quần thể Khu Di tích đặc biệt này.


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các cán bộ Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: THỐNG NHẤT (TTXVN)

Báo cáo Thủ tướng tại buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Văn Cương, Trưởng Ban Quản lý Lăng - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho biết, sáu tháng đầu năm nay, có khoảng 2,2 triệu lượt người đến viếng, tham quan Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, trung bình tăng từ 10 đến 12%/năm; trong đó, có 495 nghìn lượt khách nước ngoài. Ban Quản lý Lăng đã phối hợp các nhà khoa học LB Nga thực hiện tốt nhiệm vụ gìn giữ lâu dài thi hài Bác và vươn lên làm chủ vững chắc, tiến tới làm chủ hoàn toàn. Thực hiện Ðề án 2341 của Thủ tướng Chính phủ về "Giữ gìn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa của công trình Lăng trong giai đoạn mới" và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, Khu Di tích K9 đã từng bước đầu tư, tôn tạo, tu bổ và đổi mới, mở rộng, đón đồng bào trong nước và khách quốc tế đến tham quan. Từ ngày 19-5, Khu Di tích K9 chính thức mở cửa, thu hút đông đảo người dân và khách quốc tế. Sáu tháng đầu năm, đã có 313 nghìn lượt khách tham quan. Khu Di tích đã thật sự trở thành một địa danh lịch sử, văn hóa, là "địa chỉ đỏ" để giáo dục truyền thống; giúp cho các thế hệ người Việt Nam và bạn bè quốc tế hiểu biết sâu sắc hơn về cuộc đời hoạt động cách mạng của Người.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, việc Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị giao Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, mãi mãi thi hài Bác là niềm vinh dự, trọng trách và cũng là nhiệm vụ vẻ vang mà Ðảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Thời gian qua, các đơn vị thuộc Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, đặc biệt là công tác bảo quản, giữ gìn thi hài Bác với ý thức trách nhiệm cao; ứng dụng tốt những thành tựu khoa học công nghệ; đổi mới quản lý, quảng bá, giới thiệu và bảo đảm tốt an ninh, an toàn. Nhờ đó, lượng du khách trong nước và quốc tế đến viếng Bác, tham quan các di tích ngày càng tăng. Thủ tướng cũng bày tỏ vui mừng về việc, từ năm 2016 đến nay, các đơn vị thuộc Ban Quản lý Lăng đã nỗ lực hết sức mình, phối hợp chặt chẽ chính quyền TP Hà Nội, huyện Ba Vì để làm tốt việc mở cửa, đón tiếp du khách trong và ngoài nước tại Khu Di tích K9. Thủ tướng cũng biểu dương thành tích, nỗ lực của Bộ Quốc phòng, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, UBND thành phố Hà Nội đã thực hiện tốt chủ trương của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, tổ chức đón tiếp nhân dân đến tham quan Khu Di tích K9. Một số thế lực thù địch có luận điệu xuyên tạc, chống phá sự nghiệp cách mạng của Ðảng, Nhà nước, bôi nhọ cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng khẳng định, những hành vi này nhằm mục đích phá hoại niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Trước tình hình đó, việc thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, mãi mãi thi hài Bác; đẩy mạnh tuyên truyền về thân thế, cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhất là tại Khu Di tích K9 nơi Bác từng làm việc và là nơi gìn giữ thi hài Bác suốt những năm chiến tranh, mang lại ý nghĩa sâu sắc, góp phần quan trọng đấu tranh, phản bác những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; đồng thời củng cố và giữ vững niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ðây cũng chính là cách tuyên truyền tốt nhất về tinh thần, tư tưởng và sự nghiệp vĩ đại của Bác Hồ 
kính yêu.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng mong muốn các đơn vị liên quan, nhất là cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ tại Khu Di tích K9 tiếp tục phát huy thành tích đạt được; thường xuyên rút kinh nghiệm trong các khâu đón tiếp, hướng dẫn du khách, tuyên truyền, giới thiệu; tiếp tục tôn tạo, gìn giữ cảnh quan môi trường, cải tiến chất lượng phục vụ, trang bị đầy đủ hạ tầng cần thiết để phục vụ du khách ngày càng tốt hơn. UBND thành phố Hà Nội cần tiếp tục quan tâm, phối hợp giải quyết các kiến nghị của Ban Quản lý Lăng trong việc nâng cấp hạ tầng giao thông; bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ rừng, giữ gìn vẻ đẹp của Khu Di tích K9. Ban Quản lý Lăng cũng cần nghiên cứu, tổ chức chương trình tham quan phù hợp, bảo đảm văn minh, lịch sự, an toàn, để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách. Thủ tướng lưu ý, Ban Quản lý Lăng chú trọng đa dạng hóa công tác tuyên truyền giới thiệu tại các điểm tham quan. Các tỉnh, thành phố trong cả nước cần có chương trình quảng bá với nhân dân về Khu Di tích K9 - địa danh lịch sử gắn với cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh để không ngừng nâng cao số lượng du khách đến với "địa chỉ đỏ" này.

 

                                       TheoNhandan

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục