(HBĐT) - Thời chiến họ cùng vào sinh, ra tử tại chiến trường, thời bình họ đoàn kết, tương trợ giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Dù ở đâu hay bất cứ hoàn cảnh nào, họ vẫn là những người đồng đội, người lính bộ đội Cụ Hồ luôn sát cánh bên nhau không chịu khuất phục trước mọi khó khăn.


Hội CCB huyện Mai Châu ủng hộ 10 triệu đồng xây dựng nhà tình nghĩa cho thương binh Hà Văn Nguyên ở xóm Bước, xã Xăm Khòe.

Người chúng tôi muốn nhắc đến là thương binh hạng 2/4 Hà Văn Nguyên (hay còn gọi là Hà Văn Thường) ở xóm Bước, xã Xăm Khòe (Mai Châu). Trong căn phòng đầy ắp kỷ niệm thời chiến như huân, huy chương, bằng khen và những tấm ảnh đã bạc màu, ông Nguyên bồi hồi kể: "Tháng 6/1965, tôi lên đường nhập ngũ theo tiếng gọi của Tổ quốc. Đóng quân tại đơn vị C11- E213- F363, tôi trực tiếp cầm súng tham gia chiến đấu ở mặt trận phía Bắc. Trong trận đánh ác liệt diễn ra vào ngày 17/11/1965 tại cầu Lai Vu - Đường 5 (Hải Dương), tiểu đội của chúng tôi bao gồm 24 người bị địch phát hiện và ném bom vào nơi trú ẩn. Tôi đã liều mình dùng chân đẩy quả bom ra xa hơn để cứu các đồng đội. Trong lúc cố gắng chạy thoát, bom phát nổ khiến tay tôi bị thương nặng. Tháng 1/1966, tôi rời quân ngũ về địa phương công tác với giấy chứng nhận thương tật 71%. Khó khăn chồng chất khó khăn khi vợ tôi bị căn bệnh lạ về da liễu. Nhà có 5 con thì 2 con mất vì bệnh hiểm nghèo. Tài sản của gia đình chỉ là túp lều tranh lụp xụp, đời sống vô vàn khó khăn.

Thấu hiểu hoàn cảnh của ông Nguyên, tháng 10/2016, từ nguồn quỹ của tỉnh và huyện hỗ trợ, ông Nguyên đã được xây dựng căn nhà trị giá 80 triệu đồng. Đây là món quà ý nghĩa nhằm tri ân những đóng góp của ông đã quên mình cứu những người đồng đội năm xưa.

Chúng tôi đến thăm mô hình CCB nuôi ong thôn 8, xã Hưng Thi (Lạc Thủy), CCB Đinh Văn Hùng, Chủ nhiệm CLB cho biết: "Mô hình nuôi ong lấy mật được thành lập từ ngày 28/8/2012 với mục đích tập hợp những CCB có sở thích nuôi ong gắn với phát triển kinh tế. Các thành viên khi tham gia CLB cùng trao đổi kinh nghiệm, kỹ thuật để phát triển, mở rộng quy mô mô hình. Sau gần 5 năm, CLB nuôi ong thu hút được 10 hội viên tham gia với hơn 750 đàn. Trung bình mỗi năm CLB cung cấp cho thị trường 6.000 lít mật ong với mức giá trung bình 150.000 đồng/lít, năm 2016, CLB thu về gần 1 tỷ đồng. Nhiều hội viên sau khi tham gia mô hình đã có thu nhập trên 100 triệu đồng mỗi năm như các CCB Phạm Văn Vương, Nguyễn Văn Tiến, Phạm Văn Mạnh.

Trong những năm qua, Hội CCB tỉnh đã thực hiện nghiêm túc các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của T.ư Hội, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về các hoạt động "Đền ơn, đáp nghĩa”. Bằng những việc làm thiết thực như tu sửa, dọn dẹp nghĩa trang liệt sỹ; sửa chữa nhà tình nghĩa, thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công với cách mạng, thương, bệnh binh vào các ngày Thương binh - liệt sỹ, Tết Nguyên đán… Theo số liệu thống kê năm 2016 của Hội CCB tỉnh, cán bộ, hội viên Hội CCB đã đóng góp được 800 triệu đồng và hàng nghìn ngày công để hỗ trợ làm nhà cho 22 nhà nghĩa tình đồng đội giúp hội viên. Hội CCB các huyện, thành phố đã bám sát cơ sở kịp thời thăm hỏi, động viên các gia đình hội viên gặp các tình huống đột xuất, bất ngờ. Điển hình như Hội CCB huyện Mai Châu ủng hộ 3 triệu đồng cho CCB Trần Đình Nga, xóm Tiền Phong, xã Mai Hạ bị hỏa hoạn… Bên cạnh đó, Hội CCB tỉnh phối hợp với kênh vay vốn của NHCSXH với tổng số tiền 595 tỷ đồng giúp hội viên vay vốn phát triển, mở rộng các mô hình kinh tế như trồng cây ăn quả, phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất tập trung, kinh doanh tổng hợp…

Đặc biệt, trong dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - liệt sỹ vừa qua, Hội CCB các huyện: Kim Bôi, Yên Thủy, Lạc Sơn, Cao Phong, Mai Châu, Tân Lạc… đã tổ chức nhiều hoạt động "Đền ơn, đáp nghĩa” như thăm viếng Nghĩa trang Trường Sơn, Nghĩa trang Đường 9 và Thành cổ Quảng Trị; phối hợp với hội, đoàn thể tổ chức thắp nến tri ân anh hùng liệt sỹ tại đài tưởng niệm và nghĩa trang liệt sỹ; tuyên truyền, vận động CB, CC, VC và người lao động tặng gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn nhiều phần quà như sổ tiết kiệm, hiện vật có giá trị.

Đồng chí Bùi Hữu Ngạn, Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết: "Trong thời gian tới, Hội CCB tỉnh tiếp tục tuyên truyền, vận động các hội cơ sở thực hiện tốt các hoạt động "Đền ơn, đáp nghĩa”. Quan tâm giúp đỡ, chăm sóc người có công, thương, bệnh binh có mức sống bằng hoặc cao hơn của cộng đồng dân cư nơi cư trú. Ngoài ra, Hội tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ vay vốn, tạo điều kiện tốt nhất để các hội viên nghèo vươn lên trong cuộc sống. Qua đó nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống cho hội viên.

 


                                                    Đức Anh


 


Các tin khác


Tiếp tục trình Quốc hội thảo luận hai phương án rút bảo hiểm một lần

Sáng 27/5, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Quản lý, sử dụng hiệu quả gói hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tránh thất thoát, lãng phí

Hôm nay 25/5, ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian xem xét kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã phát biểu đóng góp ý kiến. Báo Hòa Bình giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các dự án quan trọng quốc gia

Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá, các chính sách tại Nghị quyết số 43 là kịp thời, hợp lòng dân song vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện.

Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Phát huy vai trò người đứng đầu giải quyết thấu đáo việc liên quan đến người dân

Với phương châm, quan điểm lãnh đạo xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự "vì nhân dân phục vụ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có phong cách làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”... thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh luôn chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến người dân, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân.

Huyện Cao Phong đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo (HT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) và Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng (khóa XIII) về "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương… Trong đó chú trọng đưa nội dung HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục