Chiều 20-9, Văn phòng T.Ư Đảng tổ chức quyên góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh miền trung khắc phục hậu quả do cơn bão số 10 vừa qua gây ra. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự.


Cùng dự, có các đồng chí: nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và Nông Đức Mạnh; Bí thư T.Ư Đảng, Chánh Văn phòng T.Ư Nguyễn Văn Nên; cùng đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan. Với tinh thần tương thân, tương ái, mỗi người ủng hộ ít nhất một ngày lương; tổng số tiền thu được là hơn 400 triệu đồng.

* Chiều 20-9, tại Nhà Quốc hội (QH), Công đoàn Văn phòng QH tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền trung bị thiệt hại nặng nề do đợt bão lũ vừa qua. Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân; các Phó Chủ tịch QH: Tòng Thị Phóng, Uông Chu Lưu, Đỗ Bá Tỵ, Phùng Quốc Hiển; cùng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan Văn phòng QH đã tham gia quyên góp ủng hộ.

Dịp này, Tổng Thư ký QH, Chủ nhiệm Văn phòng QH Nguyễn Hạnh Phúc kêu gọi các đại biểu QH hoạt động chuyên trách, lãnh đạo các cơ quan của QH, Ủy ban Thường vụ QH và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc Văn phòng QH đóng góp mỗi người ít nhất một ngày lương, giúp đồng bào bị thiệt hại bởi thiên tai sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh ủng hộ đồng bào các tỉnh miền trung.

* Chiều 20-9, tại Hà Nội, Ban Dân vận T.Ư tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào miền trung khắc phục hậu quả do bão lụt gây ra. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan ủng hộ mỗi người ít nhất một ngày lương. Tổng số tiền ủng hộ là hơn 30 triệu đồng.

* Cán bộ, công nhân, viên chức ngành ngân hàng đã quyên góp được sáu tỷ đồng ủng hộ đồng bào các tỉnh miền trung khắc phục hậu quả thiên tai do cơn bão số 10 gây ra. Cụ thể tỉnh Hà Tĩnh, tỉnh Quảng Bình: mỗi tỉnh hai tỷ đồng, trong đó hỗ trợ các gia đình có người chết, mất tích là 20 triệu đồng/gia đình; tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế: mỗi tỉnh 500 triệu đồng, trong đó hỗ trợ các gia đình có người chết, mất tích là 20 triệu đồng/gia đình. Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đầu mối tổ chức tiếp nhận và trao ủng hộ đối với các tỉnh nhận hỗ trợ. Chi nhánh NHNN các tỉnh nói trên có trách nhiệm giám sát, thông tin, báo cáo tình hình triển khai hỗ trợ tại địa phương. Trước đó, một số ngân hàng thương mại cũng triển khai chương trình ủng hộ các tỉnh chịu thiệt hại do cơn bão số 10.

* Chiều 20-9, đoàn công tác Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam thăm hỏi, động viên và trao số tiền 1,5 tỷ đồng hỗ trợ người dân Hà Tĩnh bị thiệt hại do mưa bão số 10, góp phần cùng địa phương sớm khắc phục hậu quả, nhất là vấn đề vệ sinh môi trường, khôi phục sản xuất.

* Ngày 20-9, Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh chỉ đạo và ủy quyền cho Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức hai đoàn công tác đến các vùng bị thiệt hại nặng do bão số 10 gây ra ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị, hỗ trợ bốn tỉnh miền trung sáu tỷ đồng (mỗi tỉnh 1,5 tỷ đồng).

* Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ủng hộ hai tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh một tỷ đồng, nhằm giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.

* Ngày 20-9, Đoàn công tác của T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thăm, tặng quà, động viên 100 hộ gia đình bị thiệt hại do bão số 10 ở thị xã Cửa Lò (Nghệ An). Hội trao tặng 100 suất quà cho các hộ gia đình tại hai phường Nghi Hòa và Nghi Hải; mỗi suất quà trị giá một triệu đồng và 500 thùng nước khoáng, sữa tươi.

* Ban Nội chính T.Ư tổ chức buổi quyên góp ủng hộ nhân dân bị thiệt hại do cơn bão số 10 tại các tỉnh miền trung. Ban Nội chính T.Ư phát động mỗi cán bộ, công chức, nhân viên ít nhất một ngày lương để giúp người dân vùng lũ vượt qua giai đoạn khó khăn.

* Ngày 20-9, Đoàn công tác Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đến thăm, trao hỗ trợ cho tỉnh Quảng Bình 1,5 tỷ đồng để khắc phục thiệt hại do bão số 10 gây ra. Thăm và hỗ trợ 86 triệu đồng cho hai hộ dân có nhà sập hoàn toàn tại phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, thăm trao quà cho năm hộ có người bị thương tại thị xã Ba Đồn, mỗi suất ba triệu đồng.

* Ban Cứu trợ tỉnh Quảng Bình quyết định trích sáu tỷ đồng từ Quỹ Cứu trợ tỉnh hỗ trợ khẩn cấp cho người dân tám huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Cụ thể, TP Đồng Hới 250 triệu đồng, huyện Quảng Ninh 300 triệu đồng, huyện Lệ Thủy 500 triệu đồng, huyện Bố Trạch 700 triệu đồng, huyện Quảng Trạch một tỷ đồng, huyện Tuyên Hóa một tỷ đồng, huyện Minh Hóa 1,3 tỷ đồng và thị xã Ba Đồn một tỷ đồng.

* Ngày 20-9, Central Group Việt Nam và hệ thống siêu thị Big C phối hợp Ủy ban MTTQ và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh đến trao 500 suất quà (trị giá 250 triệu đồng) cho 500 hộ dân hai xã Kỳ Tiến và xã Kỳ Giang (huyện Kỳ Anh). Mỗi suất gồm quà trị giá 100 nghìn đồng và 400 nghìn đồng tiền mặt.

* Báo Tài nguyên và Môi trường phối hợp các doanh nghiệp tổ chức chương trình từ thiện cứu trợ đồng bào và học sinh gặp thiên tai tại xã Chiềng San, huyện Mường La (Sơn La) - địa phương vừa trải qua trận lũ ống, lũ quét lịch sử đầu tháng 8 vừa qua. Tổng giá trị các phần quà hơn 150 triệu đồng, gồm tiền mặt và hiện vật.


Theo Nhandan

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục