(HBĐT) - Ngày 23/2/2017, khoảng 330 công nhân Công ty TNHH XNK Sung IL Vina tập trung tại cổng Công ty nhưng không vào làm việc, đưa ra yêu cầu với lãnh đạo Công ty trả lương tháng 2/2017 cho công nhân (vào ngày 10/3/2017) với số tiền bằng mức lương tối thiểu 2.900.000 đồng. Sau đó, toàn bộ công nhân tự ý không làm việc và bỏ về. Khi sự việc xảy ra, khối Dân vận xã Đông Lai (Tân Lạc) là địa bàn Công ty đứng chân đã báo cáo lên Ban Dân vận Huyện ủy để nắm tình hình báo cáo Thường trực Huyện ủy.


Tổ dân vận xóm ổ Gà 2, xã Đông Lai (Tân Lạc) thường xuyên tổ chức họp bàn để nắm bắt tình hình khu dân cư.

 Ngay sau đó, các ngành chức năng của huyện phối hợp xuống nắm tình hình và thực hiện công tác vận động, tuyên truyền công nhân để tháo gỡ khúc mắc. Chiều ngày 23/2, đại diện Ban Giám đốc Công ty là ông Cho Jae Yong tổ chức họp với 30 người đại diện cho công nhân để lắng nghe và giải quyết yêu cầu của công nhân. Ngày 24/2, toàn bộ công nhân tiếp tục đến trụ sở Công ty nhận thẻ xưởng nhưng không vào làm việc do chưa thống nhất được hình thức trả lương. Sau khi thỏa thuận xong, công nhân các tổ đã trở lại làm việc bình thường. Trong suốt quá trình lãn công, công nhân không có băng zôn, khẩu hiệu hay có biểu hiện chửi bới, phá hoại tài sản và không gây mất ANTT trên địa bàn.

Liên quan đến công tác GPMB, công trình đường vành đai thị trấn Mường Khến thực hiện từ năm 2015 với chiều dài 1.670 m, rộng 11 m, trên tinh thần hiến đất làm đường đã có 70 hộ thực hiện. Còn lại 12 hộ ở khu 6 chưa đồng thuận và đề nghị hỗ trợ. Ngày 11/9, Ban Chỉ đạo GPMB của huyện đã ra quyết định thành lập tổ công tác phối hợp với thị trấn Mường Khến chỉ đạo GPMB để đảm bảo tiến độ công trình. Đồng chí Bùi Đức Dị, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Tân Lạc, thành viên tổ công tác cho biết: "Trên tinh thần tuyên truyền, vận động, chúng tôi tích cực giải thích cụ thể cho 12 hộ dân còn lại hiểu và chấp nhận phương án GPMB theo đúng chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đảm bảo sự đồng thuận trong nhân dân, không để xảy ra vấn đề phát sinh phức tạp”.

Đây là hai trường hợp điển hình cho thấy công tác dân vận mà đặc biệt là "dân vận khéo” được huyện triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong cộng đồng dân cư, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Trong công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, 8 tháng năm 2017, toàn huyện tiếp nhận 29 đơn (giảm 8 đơn so với cùng kỳ). Trong đó, UBND huyện tiếp nhận 14 đơn, các đơn thuộc thẩm quyền đã được chuyển đến các cơ quan chuyên môn giải quyết. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tiếp nhận 15 đơn và giải quyết xong 14 đơn, còn 1 đơn đang trong quá trình giải quyết. Các đơn, thư chủ yếu là phản ánh những thắc mắc của người dân và ít đơn KN, TC. Điều đó cho thấy huyện đã thực hiện tốt việc đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng cho người dân, làm tốt công tác an sinh xã hội và đảm bảo chế độ, chính sách. Nhiều năm nay, huyện không có trường hợp khiếu kiện đông người, khiếu nại vượt cấp.

Để đạt được những kết quả đó, huyện Tân Lạc đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, đồng chí trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Tân Lạc cho biết: "Trước tiên là việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật, phổ biến Luật KN, TC đến CB, ĐV và nhân dân được thực hiện thường xuyên. 6 tháng đầu năm, 11 hội nghị cấp xã, thị trấn, KDC được tổ chức với 795 lượt người tham gia góp phần nâng cao nhận thức CB, ĐV và nhân dân về công tác tiếp dân và giải quyết đơn, thư KN, TC. Phát huy tính dân chủ trong xử lý, giải quyết các vụ việc, nhất là những vụ việc thông qua đối thoại. Các ngành, đoàn thể làm tốt công tác phối hợp và phát huy tối đa vai trò của người đứng đầu. Hàng năm, huyện mở lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ về công tác dân vận cho CB, ĐV. Đặc biệt, huyện đã phát huy hiệu quả vai trò của 24 khối dân vận và 239 tổ dân vận trong việc nắm bắt tình hình đời sống, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Qua đó kịp thời giải quyết các vấn đề ngay tại cơ sở”.

                                                                                   Thanh Sơn

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục