(HBĐT) - Vào khoảng 1h30 phút sáng ngày 12/10,  tại khu vực xóm Khanh, xã Phú Cường huyện Tân Lạc đã xảy ra vụ sạt lở đất đặc biệt nghiệm trọng.




Hiện trường vụ sạt lở tại xóm Khanh, xã Phú Cường (Tân Lạc).

Theo số liệu thống kê ban đầu có 18 người dân đã tử vong. Trong 18 nạn nhân bị vùi lấp, có 2 cháu bé dưới 2 tuổi. Nhận được tin báo, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bí thư tỉnh ủy; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Văn Tứ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo xử lý giải quyết thảm họa. Hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an, quân đội, dân quân tự vệ, dự bị động viên, cùng các phương tiện máy móc đã được huy động để tìm kiếm các nạn nhân. Đến 8h25 phút, đã tìm được thi thể 8 nạn nhân, hiện các cấp, các ngành, các lực lượng, đang tiếp tục tập trung lực lượng, phương tiện để giải quyết sự cố. Ngay sau khi xảy ra sự cố, UBND tỉnh đã hỗ trợ ban đầu 5 triệu đồng/ người chết, UBND Huyện Tân Lạc hỗ trợ 3 triệu đồng/ người chết.



Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh  và lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương chỉ đạo các lực lượng trong việc xử lý  cứu hộ, cứu nạn tại khu vực sạt lở đất...



Các đồng chí lãnh đạo trung ương, tỉnh trao đổi các phương án cứu hộ cứu nạn. 

Thị sát tại hiện trường, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá cao công tác chỉ đạo của lực lượng cứu hộ tỉnh Hòa Bình. Đồng chí cho rằng đây là khu vực dễ sạt lở nên chính quyền và nhân dân không được chủ quan. Các lực lượng cứu hộ khẩn trương rà soát điểm sạt lở để khẩn trương đưa các nạn nhân còn mắc kẹt ra khỏi hiện trường. Phó Thủ tướng cũng đã đến phúng viếng gia đình nạn nhân và động viên lực lượng cứu hộ...

Theo đại tá Nguyễn Anh Dũng, Trưởng phòng Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn (Bộ Quốc phòng): Để triển khai các biện pháp cứu hộ, cứu nạn, Bộ quốc phòng đã huy động hơn 300 chiến sỹ tham gia đào bới, tìm kiếm nạn nhân. Khó khăn lớn nhất của lực lượng tìm kiếm là địa hình hiện trường có nguy cơ sạt lở cao nên không thể cùng lúc triển khai toàn bộ lực lượng để đào bới, mà chỉ có thể chia theo tốp nhỏ.




Các phương tiên cứu hộ được huy động, khẩn trương phục vụ cho công tác tìm kiếm nạn nhân




           Tại điểm 1 căn hộ bị đất đá lấp vùi




Lực lượng cứu hộ khẩn trương tìm kiếm nạn nhân

Theo đồng chí Đoàn Thanh Truyền, Văn phòng ủy ban Trung Ương phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn: Lực lượng công an phòng cháy, chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn (Bộ Công an) đã huy động phương tiện gồm máy dò, chó nghiệp vụ để khẩn trương tìm kiếm nạn nhân đang bị vùi lấp.


Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cùng lãnh đạo tỉnh thăm hỏi động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân. 




Nỗi đau của gia đình nạn nhân.

Nhận được thông tin sạt lở nghiêm trọng, Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại. Cùng đi với đoàn có đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Tổng số tiền hỗ trợ là 260 triệu đồng. Trong đó có 250 triệu đồng tiền mặt, 20 tấm bạt và các thùng hàng cho các gia đình. 


Lực lượng chức năng chuyển thi thể nạn nhân thứ 9 được tìm thấy tại hiện trường vụ sạt lở.

Lúc 14 giờ 19 phút, lực lượng cứu hộ đã phát hiện thêm 1 thi thể  là nữ trong khu vực sạt lở...Chưa xác định được danh tính. Lực lượng chức năng đã bàn giao cho địa phương để thực hiện các thủ tục theo phong tục truyền thống. 


 
Gia đình các nạn nhân tiếp tục  chờ đợi.



                                                                                                Nhóm P.V

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục