(HBĐT) - Sáng 15/10, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp khẩn với tổ chuyên gia xử lý khu vực sạt lở đồi ông Tượng- Khu vực phường Chăm Mát, phường Thái Bình, thành phố Hòa Bình.


Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Quang kết luận cuộc họp.

Chủ tịch UBND tỉnh đã công bố Quyết định thành lập Tổ quan sát sạt lở khu vực phía đông đồi ông Tượng và Quyết định về việc Thành lập Tổ chuyên gia xử lý sạt lở khu vực phía đông đồi ông Tượng- Khu vực phường Chăm Mát, phường Thái Bình, thành phố Hòa Bình. Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng. Thành viên là các sở, ngành, chính quyền thành phố Hòa Bình và các chuyên gia đầu ngành về thủy lợi, xây dựng, tài nguyên môi trường, địa kỹ thuật của Trung ương.

Tổ chuyên gia có nhiệm vụ nghiên cứu đánh giá hiện trạng, tình hình sạt lở tại khu vực phía đông đồi ông Tượng, khu vực phường Chăm Mát, phường Thái Bình. Nghiên cứu đề xuất các biện pháp xử lý nhằm đảm bảo ổn định lâu dài khu vực phía đông đồi ông Tượng, khu vực phường Chăm Mát, phường Thái Bình, TPHB. Đề xuất đơn vị tư vấn, đơn vị thi công có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện xử lý, ổn định lâu dài hiện tượng sạt lở khu vực trên. Tại cuộc họp, các chuyên gia tập trung thảo luận thống nhất khẩn trương có những đánh giá chính xác, đầy đủ, cụ thể về hiện trạng đứt gãy, sạt trượt khu vực phía đông đồi ông Tượng- khu vực các tổ 4,5,6, phường Chăm Mát, TP Hòa Bình. Đồng thời khẩn trương lựa chọn đơn vị tư vấn đủ năng lực thực hiện các giải pháp căn cơ xử lý hiện tượng trượt sạt, bảo vệ tính mạng tài sản của người dân….

Tổng hợp ý kiến, phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Mưa lũ lịch sử những ngày qua đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho người và tài sản trên địa bàn. Tỉnh bị thiệt hại lớn nhất về số người chết. Đối với điểm sạt lở tại đồi ông Tượng, khu vực phường Chăm Mát, thành phố Hòa Bình cần phải có biện pháp xử lý ngay. Tổ chuyên gia cần khẩn trương xây dựng kế hoạch, phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên đánh giá khoa học đề xuất các giải pháp xử lý các điểm trượt sạt, đứt gẫy; lựa chọn đề xuất đơn vị tư vấn có đủ năng lực thực hiện các giải pháp cấp bách cũng như lâu dài xử lý các điểm sạt lở trong khu vực. Các sở, ngành chức năng, chính quyền thành phố phối hợp tạo điều kiện, cung cấp thông tin để tổ tư vấn, đơn vị tư vấn để xây dựng phương án tổng thể, toàn diện; trước mắt đề xuất phương án xử lý bước đầu các điểm sạt lở, trượt sạt để có giải pháp bảo vệ tính mạng, tài sản, cuộc sống người dân khu vực bị ảnh hưởng…


                                                                                PV


Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục